Trung Quốc nối lại đường sắt cao tốc đến Hong Kong
Tuyến đường sắt cao tốc chạy từ ga Tây Cửu Long (Hong Kong) đến Trung Quốc đại lục đã vận hành trở lại lần đầu tiên, kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/trung-quoc-noi-lai-duong-sat-cao-toc-den-hong-kong-151074.htm
Tin nóng
Ngày 20/7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm người đứng đầu mới, một trong những lãnh đạo cấp cao có nhiều ảnh hưởng của Hamas.
Truyền thông quốc tế ngày 20-7 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Washington đang lên kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, bao gồm khả năng điều thêm tiêm kích F-16, F-35 từ các căn cứ ở châu Âu cùng máy bay tiếp nhiên liệu trên không.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Ủy ban Bầu cử Sao Tome & Principe ngày 20/7 công bố kết quả sơ bộ cho thấy, đương kim Tổng thống Carlos Vila Nova đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 19/7, qua đó tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn báo 'Times of Israel' ngày 20/7 cho biết, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đánh giá, các động thái quân sự của Mỹ chứng tỏ Washington không quan tâm đến việc chấm dứt leo thang căng thẳng gần đây với Tehran.
Thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên tài sản có khả năng tạo dòng tiền, được hậu thuẫn bởi lực cầu thực và dư địa tăng trưởng bền vững.
Liên đoàn Arab ngày 20/7 kêu gọi tăng cường sự hiện diện của người Palestine và các nước Arab tại thành phố Jerusalem nhằm đối phó với những nỗ lực bị cho là nhằm xóa bỏ bản sắc Palestine và thay đổi đặc điểm lịch sử, văn hóa của thành phố.
Tin mới
PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất từ điểm nóng tại Trung Đông.
Chỉ một tháng sau khi được ký kết, Biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran đã chính thức bị cả hai bên chấm dứt và quay trở lại đối đầu quân sự.
Báo 'Times of Israel' ngày 20-7 cho biết, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đánh giá, các động thái quân sự của Mỹ chứng tỏ Washington không quan tâm đến việc chấm dứt tình trạng leo thang căng thẳng gần đây với Tehran.
Quân sự thế giới hôm nay (21-7) có những nội dung sau: Khinh hạm của Tây Ban Nha phóng tên lửa Harpoon tại RIMPAC 2026; Nga biến trực thăng Mi-8 thành 'lá chắn điện tử' chống UAV tầm xa; Không quân Mỹ đặt mua thêm tên lửa JSM.
Quân đội Mỹ tiếp tục thực hiện các chiến dịch không kích mới nhắm vào các tỉnh miền nam của Iran, trong bối cảnh xung đột giữa hai bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Lúc 6h ngày 21/7, giá dầu WTI ở mức 82,56 USD/thùng, giảm 2,42 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ là 89,22 USD/thùng, giảm 1,97 USD/thùng.
Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), Tướng Oleksandr Syrsky đã công khai xin lỗi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov trong một bài viết cá nhân hiếm hoi, cho biết ông không hề biết giữa hai người tồn tại mâu thuẫn cho đến khi vấn đề này bị đưa ra trước công chúng.
Mỹ đã tiến hành một đợt tập kích mới sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran phải trả giá vì 3 quân nhân đã thiệt mạng và một người được báo cáo mất tích.












