Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại Venezuela
Trong một tuyên bố đưa ra tối muộn ngày 3/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền như Venezuela và Tổng thống nước này.
Trong một tuyên bố dưới hình thức hỏi đáp đăng trên trang web chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh “vô cùng bàng hoàng và lên án mạnh mẽ việc Mỹ trắng trợn sử dụng vũ lực đối với một quốc gia có chủ quyền và hành động chống lại Tổng thống của nước này”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Tuyên bố được đưa ra khi trả lời câu hỏi của truyền thông về việc Mỹ phát động cuộc tấn công quân sự vào Venezuela, cũng như việc Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social cho biết Mỹ đã “thành công” thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo nước này, Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi việc làm của Mỹ là “hành động bá quyền”, nhấn mạnh hành động này “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình và an ninh ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe”, tuyên bố “Trung Quốc kiên quyết phản đối” điều này.
Người phát ngôn cũng hối thúc Mỹ “tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, ngừng vi phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác”.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Venezuela đã khuyến cáo công dân nước này không đến Venezuela trong thời gian tới, trong khi những người đang ở quốc gia này cần theo dõi sát tình hình an ninh địa phương, tăng cường các biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó khẩn cấp, tránh các chuyến đi không cần thiết và tránh xa các khu vực xung đột hoặc nhạy cảm.
Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng, lịch sử dường như đang lặp lại vụ việc năm 1989 hay “mô hình Panama”, khi chính phủ Mỹ thực hiện chiến dịch can thiệp quân sự vào nước này lật đổ Tướng Manuel Noriega, người nắm giữ quyền lực tối cao tại Panama khi đó, với các cáo buộc như “buôn bán ma túy”, "thiếu tính hợp pháp chính trị trong bầu cử” hay “gây nguy hiểm cho an ninh Mỹ”.
Theo tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald Trump, Mỹ sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công thứ hai “với quy mô lớn hơn nhiều” vào nước này nếu cần thiết. Mỹ sẽ điều hành đất nước Venezuela, duy trì các hoạt động quân sự ở đây, cho đến khi thực hiện một quá trình chuyển giao mà theo Mỹ là an toàn và đúng đắn. Phía Mỹ cũng sẽ cho các công ty dầu khí của nước này đầu tư lớn vào Venezuela.














