Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tính đến tháng 1/2024, quy mô giáo dục cấp THCS thành phố Hà Nội có 675 trường với gần 601.000 học sinh, tăng 6 trường và gần 62.000 học sinh so với cùng kỳ năm 2023.
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã được triển khai sang năm thứ 4, nhưng vấn đề thiếu giáo viên nghệ thuật vẫn đang 'nóng bỏng' ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Việc tuyển dụng bổ sung giáo viên của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh năm học 2023 - 2024 nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu dạy học.
UBND TPHCM vừa phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục thành phố từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, tới năm 2030, mỗi học sinh biết ít nhất 1 môn nghệ thuật, chơi một nhạc cụ.
Ông Trần Kim Tự - nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) chia sẻ về giải pháp quản lý đội ngũ nhà giáo...
Việc bổ sung biên chế cho ngành giáo dục Nghệ An trong thời điểm này có ý nghĩa rất lớn với các nhà trường, nhất là khi hiện nay tình trạng thiếu giáo viên diễn ra tại nhiều địa phương, nhiều trường học và nhiều bậc học khác nhau...
Năm 2024, các địa phương dự kiến được giao bổ sung 27.800 biên chế giáo viên. Tuy nhiên, thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy hiện các địa phương còn khoảng 74.000 biên chế đã được giao nhưng chưa tuyển dụng được do gặp khó về nguồn tuyển.
Năm học 2022-2023, cả nước thiếu 118.253 giáo viên các cấp. Năm 2024, các địa phương sẽ tiếp tục được giao bổ sung biên chế giáo viên, góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở các trường mầm non, phổ thông. Bộ Nội vụ cùng Bộ GD&ĐT đã cùng thống nhất đề xuất bổ sung 27.860 biên chế giáo viên cho các địa phương phục vụ năm học 2023-2024. Số còn lại sẽ bổ sung đối với các trường hợp cần thiết trong các năm học tiếp theo đến năm 2026.
Tính đến thời điểm hiện tại TPHCM đang thiếu 1.200 giáo viên mầm non ở các trường công lập và tư thục.
Hiện nay, TPHCM còn thiếu 529 giáo viên công lập và 671 giáo viên công lập. Thông tin này vừa được ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, nêu tại họp báo định kỳ chiều 4/1.