Trưng bày 60 bức ảnh về Nơi Bác dừng chân - Trường Dục Thanh Phan Thiết
Sáng 8-10, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức Triển lãm ảnh chuyên đề 'Nơi Bác dừng chân - Trường Dục Thanh Phan Thiết'.

Khách tham quan triển lãm.
60 bức ảnh trưng bày tại Triển lãm đã mang đến cho người xem cái nhìn tổng quát về Khu di tích lịch sử quốc gia Dục Thanh - nơi Bác đã dừng chân dạy học từ tháng 9-1910 - 2-1911. Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11 (1946 -2025); qua đó thể hiện lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc và tự hào về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu…
Trường mang tên Dục Thanh với ý nghĩa giáo dục thanh thiếu niên. Đây là trường tư thục do hai người con trai của nhà thơ, nhà văn yêu nước Nguyễn Thông sáng lập năm 1907 giúp con em nhân dân Phan Thiết (Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) có trường học để mở mang kiến thức và hưởng ứng phong trào Duy Tân đất nước của cụ Phan Châu Trinh. Năm 1909, sau khi thôi học tại Trường Quốc học Huế, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đi dần vào miền Nam với hy vọng Sài Gòn sẽ là nơi có điều kiện thuận lợi để ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Trên hành trình ấy, đến vùng đất Phan Thiết, Người đã dừng chân dạy học tại Trường Dục Thanh vào tháng 9-1910.
Không chỉ giảng dạy trên lớp, vào những ngày nghỉ cuối tuần, thầy giáo Nguyễn Tất Thành thường dẫn học trò đi thăm thắng cảnh ở Phan Thiết, tìm hiểu cuộc sống của ngư dân, kể chuyện cho các em nghe về tấm gương của các vị anh hùng dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc... Người đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng học trò và nhân dân Phan Thiết qua phong cách sống giản dị, hòa đồng và lòng yêu nước, thương dân.
Trường Dục Thanh được trùng tu phục dựng từ năm 1978 - 1980 và được công nhận Di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào ngày 12-12-1986 theo Quyết định số 235VH/QĐ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 11-10 tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.