Trọn niềm tin vào bộ máy hành động

Sau 5 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, khoa học và tập trung trí tuệ, chiều 23/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Từ mảnh đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, niềm tin về vai trò lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới càng được củng cố.

Hiệu quả phục vụ Nhân dân là thước đo năng lực, uy tín của cán bộ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội XIV đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí (180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết), đại diện cho trí tuệ và bản lĩnh của hơn 5,6 triệu đảng viên.

Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm phát đi thông điệp mạnh mẽ: Phát huy vai trò nêu gương; nói đi đôi với làm, làm đến cùng; việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt. Hiệu quả phục vụ Nhân dân được đặt làm thước đo năng lực, uy tín và danh dự của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cùng với đó là yêu cầu đặt đúng người, giao đúng việc, kiên quyết không để những người cơ hội, né tránh trách nhiệm đứng trong bộ máy.

Những cam kết ấy gắn chặt với mục tiêu chiến lược tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030 - khẳng định khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Tại Cà Mau những ngày qua, không khí phấn khởi lan tỏa khắp các nẻo đường, trong lòng người. Người dân dõi theo từng ngày làm việc của Đại hội XIV, với kỳ vọng sâu sắc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được Đại hội bầu chọn sẽ lãnh đạo, đưa đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

“Khi Đảng lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo danh dự, người dân chúng tôi càng vững lòng tin vào Đảng, vào sự bứt phá của đất nước trong kỷ nguyên mới”, ông Lâm Văn Thắng (phường An Xuyên), nói.

“Khi Đảng lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo danh dự, người dân chúng tôi càng vững lòng tin vào Đảng, vào sự bứt phá của đất nước trong kỷ nguyên mới”, ông Lâm Văn Thắng (phường An Xuyên), nói.

Ông Lâm Văn Thắng (phường An Xuyên) cho rằng: "Mục tiêu tăng trưởng trên 10%/năm được xác định trên cơ sở nền tảng thành tựu, tầm nhìn chiến lược, thể hiện khát vọng vươn lên. Tôi tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng".

 Ông Phạm Văn Tri (Phường Lý Văn Lâm) tin tưởng vào kinh nghiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Ông Phạm Văn Tri (Phường Lý Văn Lâm) tin tưởng vào kinh nghiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Cùng chung niềm tin, ông Phạm Văn Tri (Phường Lý Văn Lâm) chia sẻ: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới có những đồng chí giàu kinh nghiệm và những “nhân tố mới” đầy nhiệt huyết, hứa hẹn tạo ra bước đột phá đưa đất nước tiến lên tầm cao mới. Việc Đảng lấy “sản phẩm” và “uy tín trong Nhân dân” làm thước đo đánh giá cán bộ đã củng cố niềm tin về một bộ máy hành động, liêm chính”.

Trong niềm phấn khởi chung của cả nước, Đảng bộ và Nhân dân Cà Mau càng thêm tự hào khi đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với sự phát triển của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Ông Đỗ Văn Nghiệp (Phường Lý Văn Lâm) mong muốn Trung ương tiếp tục có cơ chế, chính sách đầu tư phát triển các thế mạnh, tiềm năng kinh tế của Cà Mau.

Ông Đỗ Văn Nghiệp (Phường Lý Văn Lâm) mong muốn Trung ương tiếp tục có cơ chế, chính sách đầu tư phát triển các thế mạnh, tiềm năng kinh tế của Cà Mau.

Ông Đỗ Văn Nghiệp (Phường Lý Văn Lâm) chia sẻ: "Chúng tôi mong mỏi các đồng chí lãnh đạo khóa mới sẽ sâu sát hơn với hơi thở cuộc sống. Đặc biệt, mong rằng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục ưu tiên các chính sách phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế biển, phát huy tiềm năng, lợi thế của Cà Mau, biến niềm tin từ Đại hội thành những công trình, những đổi thay thiết thực cho cuộc sống Nhân dân”.

Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, mở ra một chương mới cho đất nước. Niềm tin, sự kỳ vọng của Nhân dân chính là động lực để Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới bắt tay ngay vào hành động, hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Hồng Nghi - Chí Linh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tron-niem-tin-vao-bo-may-hanh-dong-a125724.html