Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã chính thức sử dụng thuật ngữ 'phi hạt nhân hóa Triều Tiên' trong Sách Trắng đầu tiên về các vấn đề liên Triều do chính quyền của Tổng thống Yoon Suk Yeol công bố ngày 14/4.
Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên bất ngờ không phản hồi các tương tác thường nhật giữa hai nước thông qua một đường dây liên lạc xuyên biên giới và một đường dây nóng quân sự.
Theo hãng tin Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc thông báo việc liên lạc hằng ngày giữa hai miền Triều Tiên đã tạm thời bị gián đoạn trong ngày 7/4, do Bình Nhưỡng không hồi đáp các cuộc gọi thường xuyên thông qua đường dây liên lạc xuyên biên giới và đường dây nóng quân sự.
Hai miền Triều Tiên thường liên lạc qua điện thoại 2 lần một ngày thông qua kênh liên lạc quân sự chung nhưng Bình Nhưỡng có thể đã cắt đứt các kênh liên lạc nhằm phản đối Hàn Quốc tập trận với Mỹ.
Hàn Quốc cảnh báo nếu Triều Tiên không phản hồi lời kêu gọi của Seoul, chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện các bước cần thiết với lý do Triều Tiên thừa nhận việc sử dụng trái phép khu phức hợp Kaesong.
Seoul đã phê chuẩn khoản viện trợ nhân đạo trị giá 5,52 tỷ won cho Bình Nhưỡng vào năm 2022. Hiện vẫn chưa rõ Triều Tiên có nhận khoản viện trợ này không.