Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa trong năm 2025
Hãng tin Yonhap News ngày 6/1 đưa tin, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung từ khu vực Bình Nhưỡng, đánh dấu vụ phóng tên lửa đầu tiên của nước này trong năm nay.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện vụ phóng tên lửa, nghi là tên lửa đạn đạo tầm trung, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 6/1 từ khu vực Bình Nhưỡng. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang phải ứng phó với những sóng gió trên chính trường.
Theo Yonhap News | Video: KRT
Hạ Phương
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trieu-tien-lan-dau-phong-ten-lua-trong-nam-2025-2360620.html
Tin nóng
Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 26-3 đưa tin, hiện có hơn 350 tàu đang chờ sự cho phép của Tehran để được di chuyển qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran đã bước sang ngày thứ 27.
Tổng thống Donald Trump cho biết 'món quà bí mật' mà ông đề cập với các phóng viên hồi đầu tuần rằng Iran đã tặng cho Mỹ như một phần của cuộc đàm phán thực chất là 10 tàu chở dầu đã thành công vượt qua eo biển Hormuz.
Trong bối cảnh Mỹ phát đi tín hiệu có thể triển khai chiến dịch trên bộ, truyền thông Iran đồng loạt đưa tin Tehran sẵn sàng mở thêm 'mặt trận mới' nhằm gia tăng sức ép lên một tuyến thương mại chiến lược khác của thế giới.
Ngày 26/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố nỗ lực thúc đẩy mở lại eo biển Hormuz là vì 'lợi ích chung' của toàn bộ Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7).
Ngoại trưởng Mỹ khẳng định vấn đề Ukraine không phải là cuộc chiến của Mỹ, mà là một cuộc xung đột xảy ra ngay tại châu Âu và cần được các quốc gia trong khu vực gánh vác trách nhiệm chính.
Các bên trung gian hòa giải cho biết, Tehran chưa từng đưa ra yêu cầu Mỹ tạm hoãn 10 ngày các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng.
Tin mới
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 14, 15-5 và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, sau khi hoãn kế hoạch trước đó do ảnh hưởng từ chiến sự tại Iran.
Trong chính trị, ngôn ngữ tiết lộ nhiều hơn những gì người nói muốn công khai. Bằng tối hậu thư gia hạn 5 ngày, rồi 10 ngày, bằng việc tái sử dụng kế hoạch 15 điểm, Mỹ đang tự làm lộ nhiều bí mật.
Tin thế giới ngày 27-3 có những nội dung đáng chú ý sau: Ông Trump tuyên bố tạm dừng tấn công Iran, khẳng định đàm phán 'tiến triển tốt'; Tel Aviv thông báo tiêu diệt Tư lệnh Hải quân Iran trong một chiến dịch tấn công chính xác;...
Việc Mỹ sử dụng bom GBU-31 JDAM buộc B-52H phải tiếp cận mục tiêu ở cự ly 30km, tạo điều kiện cho các hệ thống phòng không như Khordad 3 của Iran khai hỏa.
Báo Mỹ tiết lộ kế hoạch của Lầu Năm Góc mang tên 'The Final Blow' nhằm kiểm soát các đảo, giành quyền kiểm soát uranium và đe dọa chiến tranh toàn diện với Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như một 'cử chỉ thiện chí' trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên đang diễn ra.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về tình trạng gián đoạn liên tục ở eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo về những hậu quả toàn cầu rộng lớn hơn.
Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong đầu phiên giao dịch ngày 27-3 và tiếp tục giảm trong một tuần đầy biến động, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt xung đột đang diễn ra 'rất tốt' và thông báo sẽ tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của nước này trong vòng 10 ngày.











