Triệt phá thành công hơn 13.000 vụ án ma túy

Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng đấu tranh, khám phá thành công hơn 13.000 vụ, bắt giữ hơn 20.000 đối tượng, thu giữ hơn 312kg heroin, hơn 1,6 tấn ma túy tổng hợp, 174kg cần sa... Đã khởi tố 11.045 vụ, 16.117 bị can. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 186 đối tượng truy nã về ma túy.

Công an tỉnh An Giang bắt giữ 18,6 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam vào đầu tháng 3/2023 vừa qua.

Trong bối cảnh tình hình ma túy thế giới tiếp tục duy trì xu hướng tăng cả nguồn cung và cầu trên phạm vi toàn cầu, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy nhất là ma túy tổng hợp tại khu vực Đông Nam Á đang cso dấu hiệu gia tăng, đặt ra nhiều thách thức và khó khăn đối với công tác phòng, chống ma túy của nước ta.

Trước bối cảnh đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; các nội dung công tác trọng tâm năm 2023 của Bộ Công an trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; qua đó đã kịp thời đề ra các phương án, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm này.

Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến trọng điểm: tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam, tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tăng cường công tác nắm tình hình, bám tuyến, bám địa bàn đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh với số lượng lớn; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trong nội địa và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng đấu tranh, khám phá thành công hơn 13.000 vụ, bắt giữ hơn 20.000 đối tượng, thu giữ hơn 312kg heroin, hơn 1,6 tấn ma túy tổng hợp, 174kg cần sa... Đã khởi tố 11.045 vụ, 16.117 bị can. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 186 đối tượng truy nã về ma túy.

Trước đó, theo CQCN cho biết, công tác phòng, chống ma túy năm 2022 đã đạt được những kết quả tích cực. Theo thống kê, hiện toàn quốc có tổng số người nghiện, người bị quản lý sau cai nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy là hơn 262.000 người. Đây được xác định là “nguồn cầu” tiêu thụ ma túy rất lớn, gây áp lực không nhỏ đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Tình hình tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng trái phép ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và dịch vụ “nhạy cảm” trở lại bình thường, tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng mạnh. Các đối tượng đã chuyển sang thuê, sử dụng nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư, resort nghỉ dưỡng cao cấp tổ chức sử dụng trái phép ma túy để đối phó với cơ quan chức năng.

Trong năm 2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp các đơn vị liên quan sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Phối hợp tham mưu Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tham mưu lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành Công điện số 365 ngày 20/4/2022 đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy.

Tang vật ma túy thu giữ trong một số đường dây ma túy xuyên quốc gia. (Ảnh: CA TP HCM)

Triển khai các nhiệm vụ được Bộ Công an giao trong Kế hoạch số 422 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ, trong đó tập trung tham mưu lãnh đạo Bộ phê duyệt ban hành và tổ chức thực hiện 04 Dự án. Tham mưu lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Nghị định số 57 ngày 25/8/2022 quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định.

Tổng kết năm 2022, toàn quốc đã đấu tranh thành công gần 24.000 vụ, bắt giữ hơn 36.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 741 kg heroin, 105 kg thuốc phiện, 268 kg cần sa, 4,7 tấn ma túy ma túy tổng hợp, 202 khẩu súng, 496 tỷ VNĐ; khởi tố mới gần 23.000 vụ, 31.000 bị can phạm tội về ma túy; bắt 363 đối tượng đối tượng truy nã về ma túy. Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, đấu tranh khám phá 78 vụ, bắt giữ 282 đối tượng, thu giữ hơn 118 kg heroin, 6 kg thuốc phiện, gần 1 tấn ma túy tổng hợp; khởi tố mới 08 vụ, 67 bị can.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, UVBCT, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. (Ảnh: Bộ Công an)

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2022, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy toàn quốc đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận, khen thưởng: có 09 tập thể, 41 cá nhân được nhận Huân chương các hạng; 11 tập thể, 53 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 83 tập thể, 251 cá nhân được Bộ Công an và các Bộ, ngành tặng Bằng khen; 73 tập thể, 273 cá nhân được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Bằng khen.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng 01 Thư khen, 11 cá nhân được trao tặng Huân chương chiến công các hạng; 11 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 12 tập thể và 36 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.

Mặc Nha

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/triet-pha-thanh-cong-hon-13000-vu-an-ma-tuy-d195438.html