Triển khai các giải pháp bình ổn thị trường hàng hóa dịp Tết

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu của người tiêu dùng và giá cả hàng hóa trên thị trường thường có xu hướng tăng cao, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Nhằm thực hiện việc bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, góp phần ổn định thị trường, giá cả hàng hóa, Sở Công Thương đã và đang triển khai các giải pháp bình ổn giá cả thị trường, phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Lựa chọn các sản phẩm tiêu dùng tại Trung tâm thương mại BigC. Ảnh: Trường Giang

Theo ôngNguyễn Khải Hoàn, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương, dự báo sứcmua trong tháng Tết năm nay sẽ tăng khoảng 5% so với Tết năm trước và tăng từ15-20% so với các tháng khác trong năm.

Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu các mặthàng thiết yếu, bình ổn thị trường, ngay từ những tháng cuối năm 2019, Sở CôngThương đã yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các phòng Kinh tế, PhòngKinh tế hạ tầng các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trong tỉnh chủ độngnắm chắc cung cầu hàng hóa, cung ứng kịp thời ra thị trường, tránh tình trạngkhan hiếm hàng hóa, sốt giá, cung cấp hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩmra thị trường trong suốt dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời, tư vấn hỗ trợ các doanhnghiệp sản xuất, kinh doanh nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường, chủ động xây dựngvà triển khai kế hoạch để đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng củanhân dân.

Ngành Công thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dâùtrên địa bàn có phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường dịp cuôínăm và Tết Nguyên đán, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soátchất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường.

Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Điệnlực Ninh Bình, Truyền tải điện Ninh Bình xây dựng và triển khai kế hoạch cungứng điện, có phương án dự phòng để đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục,phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Riêng các doanh nghiệp kinhdoanh thương mại, các siêu thị, Sở Công thương yêu cầu xây dựng và triển khaiphương án dự trữ hàng hóa đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ Tết, ưu tiên hàng hoáViệt Nam.

Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp sản xuất tăng cường tổ chứcmạng lưới bán hàng tại các huyện, thành phố, góp phần bình ổn giá cả thịtrường, nhất là địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

Khuyến khíchcác doanh nghiệp triển khai thực hiện các “điểm bán hàng Việt bền vững”, các “điểm bán hàng bình ổn giá” và cácchương trình khuyến mại hợp pháp, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo an sinhxã hội.

Đối với các siêu thị cần chuẩn bị đủ lượng hàng hóa đảm bảo chất lượng,giá cả hợp lý, nhất là thực phẩm chế biến phục vụ tốt nhu cầu của khách hàngtrên địa bàn thành phố Ninh Bình và các vùng lân cận, bù vào lượng thực phẩm cóthể thiếu hụt trong dịp Tết.

Sở Công Thương cũng đã khuyến khích các doanhnghiệp, cơ sở kinh doanh cam kết không tăng giá, triển khai chương trình “Khoágiá”, giá hàng hóa được giữ ổn định như đã niêm yết ngay cả khi giá sản phẩmcùng loại trên thị trường có biến động.

Một trongnhững giải pháp quan trọng nữa mà Sở Công Thương đã triển khai đó là xây dựngkế hoạch và tích cực thực hiện Đề án “Hỗ trợ bình ổn giá thị trường hàng hoátỉnh Ninh Bình dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020”.

Theo đó, năm nay có 6 doanhnghiệp tham gia với 100 điểm bán hàng bình ổn và trên 200 mặt hàng, chủ yếu làcác sản phẩm bánh kẹo, mứt các loại, đường, dầu ăn, nước chấm, mì tôm, mì chính…..

Cácdoanh nghiệp tham gia bình ổn giá là các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanhnhững mặt hàng thiết yếu, đang kinh doanh mặt hàng này, có uy tín và cung cấphàng cho các điểm bán hàng trực tiếp phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Thời gianthực hiện Đề án bình ổn giá hàng hóa dịp Tết bắt đầu từ ngày 1/1/2020 đến 28/2/2020. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia bình ổn giá chỉđạo các đại lý có điểm bán hàng bình ổn giá tổ chức treo băng zôn, niêm yếtcông khai giá bán lẻ tại các điểm bán và thực hiện đầy đủ các nội dung đã kýkết.

Qua công tác kiểm tra, khảo sát của Sở Công Thương tại một số doanh nghiệpphân phối hàng tiêu dùng thiết yếu, một số siêu thị, trung tâm thương mại chothấy hầu hết đã xây dựng kế hoạch và đang nhập các mặt hàng về dự trữ trong dịpTết.

Đặc biệt các doanh nghiệp tham gia bình ổn đã cam kết hàng hóa đảm bảo sốlượng và chất lượng, không kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém phẩm cấp;kho hàng đủ lượng dự trữ và đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP, giữ gìn hàng hóa theoquy định.

Cùng vơícác giải pháp bình ổn giá, Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trườngtriển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại vàhàng giả trước trong và sau Tết.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượngchức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh đợt cao điểmkiểm tra, kiểm soát chống vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu,hàng giả và gian lận thương mại, chú trọng kiểm tra các mặt hàng thiết yếu đượctiêu dùng nhiều trong dịp Tết.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng caohiệu quả đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổ chứccho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh ký cam kết không kinhdoanh hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốcxuất xứ, hàng kém chất lượng...theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Sởphối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thông tin đầy đủ vàkịp thời về thị trường, giá cả, các chính sách bình ổn thị trường, thông tincác điểm bán hàng bình ổn và thực phẩm an toàn cho người dân địa phương; tuyêntruyền sâu rộng việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàngViệt Nam”; kiểm soát các thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường.

Giáng Hương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/trien-khai-cac-giai-phap-binh-on-thi-truong-hang-hoa-dip-tet-20200103084442352p2c20.htm