Trì Quang giữ vững tiêu chí an ninh, trật tự xã hội

Những năm qua, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc', góp phần thực hiện và duy trì tiêu chí số 19 trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Lê Văn Thọ, Trưởng Công an xã Trì Quang cho biết: Năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững, không có hiện tượng tuyên truyền đạo trái pháp luật, không có tình trạng di dịch cư tự do, không để xảy ra trọng án; số vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự giảm so với những năm trước.

Công an xã Trì Quang phối hợp với lực lượng dân quân bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương.

Có được kết quả trên, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong đó lực lượng công an xã là nòng cốt đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng nghị quyết, kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kế hoạch xây dựng xã, thôn, cụm dân cư, gia đình không có tệ nạn, tội phạm ma túy; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm…

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã lan tỏa đến các thôn, thu hút người dân tham gia thông qua các mô hình về tự quản an ninh, trật tự. Từ mô hình “Thôn, bản bình yên, gia đình hạnh phúc” thành lập đầu tiên năm 2016 tại thôn Làng Ẻn, đến nay, xã đã nhân rộng ra 5 thôn khác, gồm: Cầu Nhò, Trì Thượng, Tiến Lập, Tân Thượng, Làng Trung.

Được thành lập năm 2018, mô hình “Thôn, bản bình yên, gia đình hạnh phúc” thôn Làng Trung được đánh giá hoạt động khá hiệu quả. Thôn bầu ra Ban An ninh, trật tự thực hiện tuần tra 3 buổi/tuần, đồng thời trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa vụ việc phải chuyển lên cấp xã. Trưởng thôn Phạm Văn Hải, Tổ phó Tổ an ninh tự quản thôn Làng Trung cho biết: Năm 2019, trong thôn xảy ra vụ việc người dân uống rượu say gây mất an ninh, trật tự, các thành viên trong Tổ an ninh tự quản đã nhanh chóng xuống địa bàn giải quyết theo hương ước, quy ước đã đề ra. Có trường hợp 2 hộ tranh chấp đất đai, tổ cũng hòa giải thành công, không phải chuyển lên cấp xã giải quyết.

Thấy rõ hiệu quả do mô hình “Thôn, bản bình yên, gia đình hạnh phúc” mang lại, trong năm 2020, Ban Công an xã dự kiến tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng thêm mô hình này tại thôn Nhò Trong và thôn Làng Mạ.

Năm 2019, cùng với tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, giữ gìn an ninh, trật tự, Ban Công an xã còn vận động người dân giao nộp 5 súng tự chế; làm tốt công tác quản lý hộ khẩu, người nghiện ma túy, các đối tượng ân hưởng đặc xá, tha tù và đối tượng đang chấp hành án phạt tù nhưng được hưởng án treo. Đặc biệt, lực lượng công an xã còn làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, thường xuyên phối hợp với lực lượng dân quân tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự, nhất là vào các dịp lễ, tết, tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương…

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, những năm gần đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Trì Quang luôn được đảm bảo. Nổi bật là từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn xã không có trọng án xảy ra, số vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự liên tục giảm qua các năm: Năm 2019 xảy ra 3 vụ việc (1 vụ đuối nước, 1 vụ công dân chết do bệnh lý và 1 vụ va chạm giao thông), giảm 1 vụ so với năm 2018 và giảm 3 vụ so với năm 2017.

Những kết quả đạt được từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội, mà còn góp phần để xã Trì Quang duy trì và giữ vững tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Thành Phú

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/chinh-tri/tri-quang-giu-vung-tieu-chi-an-ninh-trat-tu-xa-hoi-z1n20200406162555657.htm