Khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, quy mô nhu cầu vốn sẽ sớm gia tăng đến ngưỡng cần huy động thêm từ nhiều nguồn đa dạng hơn.
Trong bối cảnh lãi suất cho vay tăng, chứng khoán chậm nhịp, thị trường trái phiếu doanh nghiệp dần phục hồi, mở lại cơ hội huy động vốn trung - dài hạn cho doanh nghiệp.
Tuần qua, hoạt động phát hành và mua lại trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận quy mô đáng kể; kênh phát hành riêng lẻ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị huy động cuối năm 2025.
Đối với vi phạm quy định về mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, Nghị định 340 quy định phạt tiền từ 15 đến cao nhất là 150 triệu đồng.
Trong tháng 11/2025, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng chậm lại, với tổng giá trị phát hành chỉ đạt 36,7 nghìn tỷ đồng, thấp nhất trong 4 tháng qua. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng hơn của bên phát hành trong bối cảnh chi phí vốn có xu hướng nhích lên.
Cuối năm 2025, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bước vào giai đoạn nhạy cảm khi nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi tăng cao, trong khi phát hành mới chậm lại và lãi suất có xu hướng nhích lên. Dòng tiền và khả năng cân đối nợ đang chi phối diễn biến toàn thị trường.
Nhóm cổ phiếu tài chính – ngân hàng khởi động mạnh cuối năm 2025 nhờ làn sóng phát hành trái phiếu công chúng quy mô lớn, củng cố vốn trung – dài hạn và tạo kỳ vọng tăng trưởng bền vững cho năm 2026.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế. Dự thảo có nhiều điều chỉnh quan trọng, đặc biệt là về quản lý, sử dụng vốn huy động từ trái phiếu, nhằm hoàn thiện khung pháp lý và củng cố niềm tin dài hạn cho thị trường.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp duy trì nhịp phát hành tích cực, với quy mô giao dịch và thanh khoản cải thiện rõ nét trong tuần giữa tháng 12.
Áp lực trái phiếu doanh nghiệp sẽ hạ nhiệt trở lại trong các tháng đầu năm 2026 sau khi tăng mạnh trong tháng 12/2025.
Năm 2025 chứng kiến sự bứt tốc trong huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu ra công chúng. Nhiều kế hoạch dự kiến triển khai trong năm 2026 cũng bắt đầu 'chạy đà'.
Làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ ngày càng phụ thuộc vào thị trường tín dụng, trong đó các công ty điện lực nổi lên là nhóm vay vốn lớn nhất.
Trong tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán, xếp hạng tín nhiệm cùng việc hoàn thiện hạ tầng giao dịch, lưu ký - bù trừ và công bố thông tin được xem là 3 trụ cột tạo nền tảng để trái phiếu hạ tầng và trái phiếu xanh tiệm cận chuẩn mực thị trường vốn.
Theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), trong 5 năm tới, nền kinh tế Việt Nam cần bổ sung khoảng 250 - 350 tỷ USD vốn đầu tư, mở ra dư địa lớn huy động vốn qua thị trường trái phiếu. Thị trường trái phiếu được xem là kênh then chốt để chia sẻ gánh nặng với hệ thống ngân hàng, nhưng thực tế vẫn bộc lộ nhiều điểm nghẽn về kỳ hạn, nhà đầu tư và tính thanh khoản…
Nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn gia tăng, cùng với việc chuẩn hóa điều kiện phát hành theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP, được đánh giá là động lực quan trọng thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển bền vững hơn trong năm 2026.
Số liệu từ VBMA cho thấy, trong phần còn lại của năm 2025, hơn 22.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đến hạn thanh toán, trong bối cảnh phát hành mới duy trì ở mức thấp, doanh nghiệp đẩy mạnh mua lại trước hạn và áp lực đáo hạn tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản và ngân hàng.
Mục tiêu tăng trưởng cao kéo theo nhu cầu vốn lên tới hàng trăm tỷ USD, áp lực huy động nguồn lực cho nền kinh tế ngày càng lớn. Thị trường trái phiếu được xem là kênh then chốt để chia sẻ gánh nặng với hệ thống ngân hàng, nhưng thực tế vẫn bộc lộ nhiều điểm nghẽn về kỳ hạn, nhà đầu tư và tính thanh khoản…
Đối với kênh đầu tư công, Việt Nam đang có dư địa để tăng thêm quy mô huy động. Hiện, tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam vào khoảng 34%, trong khi trần nợ công do Chính phủ đặt ra và được Quốc hội phê duyệt là 60% GDP. Điều này cho thấy, Việt Nam còn không gian nhất định để huy động thêm vốn cho đầu tư công.
Trong bối cảnh tín dụng ngân hàng có dấu hiệu chậm lại, sự hồi phục của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang mở rộng dư địa huy động vốn trung – dài hạn, giúp các doanh nghiệp bất động sản đa dạng hóa nguồn lực tài chính và gia tăng tính chủ động trong chu kỳ tăng trưởng mới.
Áp lực thanh khoản dịp cận Tết khiến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại với mức lãi suất vọt lên hai con số. Hàng loạt doanh nghiệp từ xây dựng, bất động sản đến ngân hàng đang gấp rút huy động hàng nghìn tỷ đồng để cơ cấu nợ và chi trả lương thưởng.
Theo VBMA, trong tháng 11/2025, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp chỉ đạt 19.608 tỷ đồng, giảm 70,69% so với tháng trước. Diễn biến này trái ngược với sự gia tăng của hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp…
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 11/2025 ghi nhận sự hồi phục rõ nét với vai trò dẫn dắt nổi bật của nhóm ngân hàng, theo số liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp đến ngày 30/11/2025.
Tháng 11/2025, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận tổng giá trị phát hành gần 20.000 tỷ đồng, trong đó nhóm ngân hàng chiếm hơn một nửa và tiếp tục giữ vai trò chủ đạo của thị trường.
Các chuyên gia nhận định quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng sẽ huy động được nguồn lực lớn, là 'miếng ghép' quan trọng cho thị trường vốn đang cần để phát triển hạ tầng nói riêng, nền kinh tế nói chung.
Châu Á tăng cường phát hành trái phiếu bằng euro, mở rộng huy động vốn ngoài USD và giảm sự thống trị của đồng tiền Mỹ trong thị trường toàn cầu.
Trong bối cảnh kinh tế đang từng bước phục hồi, dòng vốn trên thị trường tài chính Việt Nam tiếp tục có sự dịch chuyển đáng chú ý sang kênh trái phiếu doanh nghiệp (DN) sau giai đoạn trầm lắng kéo dài. Sự chú ý lớn là nhóm DN BĐS, sự trở lại mạnh mẽ của nhóm ngành này không chỉ mở ra cơ hội huy động vốn dài hạn, mà còn có thể góp phần định hình lại cấu trúc thị trường tài chính trong trung và dài hạn.
Sự hồi phục của thị trường trái phiếu năm 2025 cùng các định hướng cải cách mới đang mở ra một giai đoạn phát triển sâu hơn, nơi kênh trái phiếu đóng góp ngày càng lớn cho huy động vốn dài hạn của nền kinh tế.
Các cải cách quan trọng trong cơ chế PPP cùng với nhu cầu đầu tư hạ tầng ngày càng lớn đang tạo nền tảng cho dòng vốn tư nhân mở rộng mạnh mẽ. Trong bối cảnh tín dụng ngân hàng dần thu hẹp và khung pháp lý trái phiếu được hoàn thiện, trái phiếu hạ tầng được kỳ vọng trở thành kênh huy động vốn chủ lực trong chu kỳ đầu tư mới.
Bộ Tài chính lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước cũng như phát hành ra thị trường quốc tế. Dự thảo có nhiều điều chỉnh quan trọng, nhất là về quản lý, sử dụng vốn huy động từ trái phiếu.
Hoạt động phát hành duy trì ổn định với 5 đợt mới được ghi nhận, trong khi thanh khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ tăng mạnh trong tuần cuối tháng 11.
Các quỹ kỳ hạn cố định có cơ chế hoạt động dễ hiểu và nhờ vậy chúng ngày càng phổ biến với nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tuy nhiên, chúng đi kèm với nhiều rủi ro tiềm ẩn - với thị trường tín dụng nói chung và các nhà đầu tư nói riêng.
Theo ông Phan Duy Hưng - Giám đốc, Chuyên gia Phân tích Cao cấp Khối Xếp hạng tín nhiệm và Nghiên cứu từ VIS Rating, đà phục hồi thị trường trái phiếu năm 2025 được thúc đẩy bởi cải cách pháp lý, yêu cầu minh bạch và giám sát chặt chẽ, cùng vai trò ngày càng lớn của xếp hạng tín nhiệm và bảo lãnh tín dụng trong củng cố niềm tin nhà đầu tư.
Việc mới đây Bộ Tài chính sửa đổi yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính (ATTC) đối với các công ty chứng khoán (CTCK) đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong bức tranh điều hành thị trường tài chính Việt Nam. Dù ngưỡng ATTC tối thiểu 180% không thay đổi, khung quy định lần này siết chặt đáng kể đối với các nhóm tài sản rủi ro, yêu cầu loại bỏ các khoản đầu tư mất khả năng thanh toán khỏi vốn khả dụng, đồng thời đưa xếp hạng tín nhiệm vào xác định hệ số rủi ro trái phiếu doanh nghiệp.
Việc phát hành trái phiếu ra công chúng cho phép F88 bổ sung nguồn vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
Bộ Tài chính đề xuất nhà đầu tư cá nhân muốn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải được xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với danh mục chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch tối thiểu 2 tỷ đồng. Trước khi mua, họ phải ký xác nhận đã hiểu rõ rủi ro và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư...
Trong tháng 10/2025, giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 19,1 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh -58% theo tháng và -4% theo năm, ghi nhận ở cả Ngân hàng (-57% theo tháng) và Phi ngân hàng (-61%).
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận tuần giao dịch sôi động khi phát hành, mua lại trước hạn và thanh khoản thứ cấp đồng thời tăng mạnh. Quy mô phát hành lũy kế vượt 506 nghìn tỷ đồng, trong khi áp lực đáo hạn cuối năm vẫn tập trung ở nhóm bất động sản và ngân hàng.
Doanh nghiệp 'tăng tốc' phát hành trái phiếu, với nhiều thương vụ doanh nghiệp bất động sản lãi suất lên đến 2 con số, cao nhất tới 13,5%. Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất tăng trách nhiệm của tổ chức phát hành, công bố rõ phương án sử dụng vốn, rủi ro dự án.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang phục hồi với thanh khoản cải thiện, nhưng áp lực đáo hạn 2025-2026 vẫn rất lớn. Báo cáo tháng 10/2025 của FiinGroup cho thấy thị trường bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh, đòi hỏi doanh nghiệp tăng minh bạch.
Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang đề xuất cơ chế cho phép doanh nghiệp được điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trái phiếu, mở đường gỡ vướng cho dòng vốn trái phiếu.
Việt Nam cần hàng trăm tỷ USD phát triển hạ tầng, trong khi ngân sách và tín dụng ngân hàng hạn chế. Trái phiếu hạ tầng nổi lên như trụ cột vốn dài hạn, hướng dòng vốn vào các dự án quốc gia.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận nhịp phục hồi mạnh trong tháng 10 khi dòng vốn phát hành bật tăng và bất động sản dẫn dắt quy mô huy động. Tuy nhiên, áp lực thanh khoản vẫn hiện hữu khi nghĩa vụ đáo hạn và trả lãi dồn lên mức cao nhất vào 2 tháng cuối năm.
Thời gian qua khung pháp lý cho hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã từng bước được đổi mới, hoàn thiện, đáp ứng cơ bản công tác điều hành, tổ chức, quản lý, giám sát các hoạt động trên thị trường; góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, giảm áp lực cho tín dụng ngân hàng.
Ngày 21/11/2025, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước công bố dự thảo Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán ra thị trường quốc tế để lấy ý kiến rộng rãi.
Trong bối cảnh khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, xếp hạng tín nhiệm đang định hình thị trường vốn trưởng thành và bền vững hơn.
Các tài liệu công bố ngày 15/11 cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rót ít nhất 82 triệu USD vào trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu địa phương từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10.
Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn kỳ vọng bứt phá tăng trưởng, với nhu cầu vốn rất lớn. Ngoài tín dụng ngân hàng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp là nguồn quan trọng hỗ trợ khu vực tư nhân, phát triển kinh tế.
Thanh khoản thị trường trái phiếu doanh nghiệp tuần qua ghi nhận mức cải thiện rõ rệt, với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 4.700 tỷ đồng mỗi ngày, tăng gần 15% so với tuần trước. Dù hoạt động phát hành mới ở mức thấp, song dòng tiền trên thị trường thứ cấp vẫn duy trì sôi động.
Tại Hội thảo 'Thị trường xếp hạng tín nhiệm Việt Nam: Định hướng và tiềm năng phát triển' tổ chức ngày 14/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, các chuyên gia nhấn mạnh rằng xếp hạng tín nhiệm đang trở thành yếu tố then chốt, góp phần nâng cao minh bạch, phục hồi niềm tin và hỗ trợ huy động vốn trung – dài hạn. Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề phát triển, đòi hỏi thị trường vốn hiện đại với các công cụ đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế.
Tháng 10/2025 ghi nhận sự phục hồi rõ nét của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, khi quy mô phát hành tăng mạnh so với tháng trước. Nhóm bất động sản tiếp tục đóng vai trò đầu tàu, trong khi nhóm ngân hàng có xu hướng chững lại.