Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, được tổ chức chiều ngày 1/12.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết giải pháp trọng tâm là tiếp tục ổn định và phát triển thị trường, trong đó chú trọng đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư.
Liên quan đến việc nhiều nhà đầu tư sốt ruột vì đến hạn trả lãi nhưng doanh nghiệp phát hành trái phiếu không trả, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, đã yêu cầu các doanh nghiệp phải ưu tiên sử dụng mọi nguồn lực của doanh nghiệp để thực hiện đúng cam kết với các nhà đầu tư.
Chiều 1/12, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trả lời câu hỏi của phóng viên về những vấn đề liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Theo Bộ Tài chính, trường hợp doanh nghiệp khó khăn trong việc cân đối nguồn thực hiện chi trả cần chủ động có kế hoạch làm việc với nhà đầu tư để có phương án thanh toán gốc, lãi trái phiếu phù hợp, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; không gây mất trật tự xã hội.
Có một điểm cần nhấn mạnh: tuyệt đại đa số trái phiếu doanh nghiệp là có tài sản đảm bảo hoặc được bảo đảm bởi các tổ chức tín dụng.
Bộ Tài chính sẽ rà soát khung pháp lý, kể cả Nghị định 65/2022/NĐ-CP vừa được phát hành, lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp để có báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh phù hợp.
Ngày 23/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp bàn về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp.
'Cần cẩn trọng để phân tích các trái phiếu để có quyết định phù hợp, không nghe tin đồn' là một trong những lưu ý được Bộ Tài chính đưa ra liên quan đến hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Theo Bộ Tài chính, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) vẫn là thị trường tiềm năng, nhất là khi nhu cầu vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian tới là rất lớn.
Bộ Tài chính nhấn mạnh trái phiếu doanh nghiệp là một loại sản phẩm chứng khoán, do đó nhà đầu tư có trách nhiệm tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư loại hình trái phiếu này.
Ngày 14/11, Bộ Tài chính tiếp tục phát đi khuyến cáo về thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Tài chính tái khẳng định: trái phiếu doanh nghiệp là một loại sản phẩm chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.
Ngày 14/11, Bộ Tài chính tiếp tục phát đi những thông tin lưu ý về thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Bộ Tài chính vừa tiếp tục đưa ra những thông tin và các khuyến nghị mới về thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Khi doanh nghiệp phát hành khó khăn về thanh toán, nhà đầu tư có thể chủ động làm việc với doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ để thỏa thuận phương án xử lý, đảm bảo quyền lợi của đôi bên.Nhà đầu tư cần cẩn trọng phân tích, phân loại trái phiếu đang sở hữu để có quyết định phù hợp, không nghe tin đồn thất thiệt.
'Với nền kinh tế vĩ mô phát triển thì thị trường tài chính của chúng ta vẫn là một thị trường tốt', Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định và nhấn mạnh rằng quyền lợi nhà đầu tư luôn được bảo đảm.
'Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là bước tiến lớn và quan trọng nhằm tăng cường kỷ luật thị trường, nâng cao chất lượng phát hành trái phiếu và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đang phát triển nhanh chóng' - ông Simom Chen - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam (Visrating), đánh giá về những điểm mới, tích cực của nghị định.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022. Trong đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 65/2022/NĐ-CP; giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo xử lý.
'Với nền kinh tế vĩ mô phát triển thì thị trường tài chính của chúng ta vẫn là một thị trường tốt' - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định và nhấn mạnh rằng quyền lợi nhà đầu tư luôn được đảm bảo.
Theo các chuyên gia, nhiều nhà đầu tư coi trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) như một sản phẩm tiết kiệm, lựa chọn trái phiếu theo lãi suất, chính vì vậy mà khi có một số vi phạm trong phát hành trái phiếu được công bố nhà đầu tư hoang mang.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam vẫn rất tiềm năng và thời gian qua đã khẳng định được vai trò là kênh huy động vốn quan trọng đối với doanh nghiệp, hỗ trợ chia sẻ rất hiệu quả cho kênh tín dụng ngân hàng. Chính phủ và cơ quan quản lý sẽ tiếp tục phát triển kênh huy động vốn này, hướng tới mục tiêu phát triển an toàn, minh bạch, bền vững bằng việc nghiên cứu các giải pháp để doanh nghiệp đẩy mạnh phát hành trái phiếu ra công chúng.
Thời gian qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam đã khẳng định được vai trò là kênh huy động vốn quan trọng đối với doanh nghiệp, 'chia sẻ' rất hiệu quả gánh nặng cho kênh tín dụng ngân hàng và hiện vẫn khá tiềm năng. Chính phủ và cơ quan quản lý sẽ tiếp tục phát triển kênh huy động vốn này bằng việc nghiên cứu các giải pháp để doanh nghiệp đẩy mạnh phát hành trái phiếu ra công chúng, theo hướng tới phát triển an toàn, minh bạch và bền vững.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, trái phiếu doanh nghiệp là thị trường tiềm năng bởi các pháp lý đang hoàn thiện cùng sự giám sát chặt chẽ của Bộ Tài chính.
Trái phiếu doanh nghiệp là thị trường tiềm năng; các khuôn khổ pháp lý đang được hoàn thiện, cùng sự giám sát chặt chẽ của Bộ Tài chính để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Đây là thông điệp trên được Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn báo chí vừa qua.
Vừa qua thị trường trái phiếu đã có những diễn biến phức tạp, trong đó một số chủ doanh nghiệp bị bắt. Vậy quyền lợi của nhà đầu tư sẽ như thế nào? Bộ Tài chính có giải pháp gì để nhằm ổn định thị trường để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và để thị trường phát hành lành mạnh?
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, việc bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư vẫn đang được thực hiện một cách nghiêm túc và Bộ Tài chính sẽ tích cực giám sát và bảo đảm minh bạch để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.
Bộ trưởng Tài chính khẳng định sẽ tích cực giám sát và bảo đảm minh bạch để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư trái phiếu.