Nhiều đánh giá cho rằng dự thảo sửa đổi Thông tư 16 về việc tổ chức tín dụng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp mang tính quản lý chặt chẽ và làm rõ các điều khoản hơn là 'tháo bỏ' các điều kiện chặt chẽ...
VBMA kiến nghị Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn thực hiện việc kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu của các tổ chức tín dụng và xem xét bãi bỏ quy định trên.
Các chuyên gia tài chính đánh giá, dự thảo sửa đổi Thông tư 16 của Ngân hàng Nhà nước rất có ý nghĩa, song một số điểm được kỳ vọng lại chưa đề cập đến.
Theo Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam (VBMA), quy định kiểm toán việc sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đang khiến các tổ chức phát hành gặp khó khăn và đối mặt với nguy cơ vi phạm công bố thông tin.
Nhằm gỡ khó cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nhiều buổi hội thảo, hội nghị được tổ chức để tìm giải pháp, Chính phủ đã ban hành các quy định, nghị quyết nhằm đảm bảo phát triển thị trường trái phiếu lành mạnh, bền vững.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều và ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16 ngày 10/11/2021 quy định về việc tổ chức tín dụng (TCTD) mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).
Đây là một trong những nội dung được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề cập tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.
Nghị định số 08/2023/NĐ-CP là những giải pháp tình thế để bình ổn những vấn đề cấp thiết trong ngắn hạn đối với thị trường trái phiếu nói riêng và thị trường tài chính nói chung.
Những 'lỗ hổng' trong quản lý, giám sát, phát hành trái phiếu doanh nghiệp lộ rõ cùng việc nhiều doanh nghiệp chậm chi trả trái phiếu như 'giọt nước tràn ly' đánh mạnh vào niềm tin của nhà đầu tư.
Theo ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch đơn vị xếp hạng tín nhiệm nội địa FiinRatings: Minh bạch thông tin về các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp là yếu tố then chốt để khôi phục niềm tin và từng bước khai thông kênh dẫn vốn quan trọng này
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh trả lời kiến nghị của cử tri thành phố sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư trái phiếu của các tổ chức tín dụng.
Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần 17/3, phần lớn cổ phiếu bất động đều chịu áp lực bán gia tăng song vẫn ghi nhận lực hấp thụ khá tốt, thậm chí một số cổ phiếu thu hút được dòng tiền tham gia và ngược dòng tăng điểm cũng như duy trì được sắc xanh đến khi kết phiên.
Cần quyết liệt xử lý nhanh chóng, dứt điểm, nghiêm minh những vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, kiểm soát việc đại chúng hóa ở thị trường thứ cấp, qua đó lấy lại niềm tin của nhà đầu tư.
Chính phủ và Lãnh đạo Chính phủ đã có các chỉ đạo quyết liệt để khôi phục niềm tin và giảm áp lực thanh khoản của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã thanh tra đột xuất 11 ngân hàng và xử phạt những đơn vị vi phạm về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
Trong phần trả lời kiến nghị cử tri Hà Nội về thanh tra, kiểm tra các ngân hàng trong phát hành, tư vấn trái phiếu doanh nghiệp, NHNN cho biết đã thanh tra đột xuất 11 ngân hàng.
Bộ Tài chính vừa chia sẻ thông tin cập nhật và giải thích thêm các vấn đề liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp sau khi Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP vào ngày 5/3/3023 vừa qua.
Nghị định 08/2023/NĐ-CP được ban hành nhằm góp phần giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt về thanh khoản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cân đối nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh và thanh toán nghĩa vụ trái phiếu doanh nghiệp đến hạn, đảm bảo quyền lợi cho trái chủ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, để phát triển thị trường này an toàn, lành mạnh và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, từng chủ thể tham gia cần tuân thủ quy định pháp luật.
Ngày 10/3, Bộ Tài chính đã có văn bản giải thích một số nội dung trong Nghị định 08 về một số quy định mới trong việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước.
Bộ Tài chính khẳng định, doanh nghiệp còn dư nợ trái phiếu có trách nhiệm đến cùng đối với nghĩa vụ nợ trái phiếu, chủ động minh bạch thông tin tình hình tài chính, khả năng trả nợ của doanh nghiệp thông qua kết quả xếp hạng tín nhiệm, kiểm toán báo cáo tài chính.
Nghị định số 08/2023/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp được đánh giá sẽ tạo ra hành lang pháp lý cần thiết để xử lý một vài điểm nghẽn hiện nay song để khôi phục thị trường cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ.
Trong Nghị định 08, một trong những nội dung quan trọng đang có ý kiến trái chiều, đó là hoãn nâng quy định nhà đầu tư chuyên nghiệp và quy định xếp hạng tín nhiệm các nhà phát hành trái phiếu.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, các nhà đầu tư cá nhân hoàn toàn có thể đầu tư vào các quỹ đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp. Các quỹ này được vận hành, quản lý bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp, tổ chức đó là các công ty quản lý quỹ và các tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp.
Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vừa có hiệu lực thi hành với một số điểm mới được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa khơi thông thị trường.
Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp được các chuyên gia đánh giá là đã gần như tháo gỡ hoàn toàn những nút thắt mà Nghị định 65 ban hành trước đây, gây ra một số khó khăn thực tế cho doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư mua trái phiếu.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, Nghị định 08 đã thể hiện sự phản ứng linh hoạt chính sách phù hợp với các điều kiện thực tế, giúp đưa nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp phát hành trở lại với thị trường trái phiếu.
Những điểm mới vừa ban hành được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Việc ban hành Nghị định 08/2023 thể hiện sự phản ứng linh hoạt chính sách phù hợp của cơ quan chức năng với điều kiện thực tế của thị trường hiện nay.
Trái phiếu doanh nghiệp là một kênh huy động vốn cho doanh nghiệp, cũng là một hình thức sinh lời được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu doanh nghiệp với nhiều lỗ hổng pháp lý đã gây ra không ít hệ lụy thời gian qua.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán ra thị trường quốc tế. Theo đánh giá của một số chuyên gia, Nghị định sẽ giúp bình ổn những vấn đề cấp thiết trong ngắn hạn, chứ chưa phải là giải pháp để xử lý dứt điểm được vấn đề của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Để khôi phục niềm tin và sức cầu đầu tư trái phiếu, cần thời gian và các giải pháp bổ sung.
Quy định gỡ khó trái phiếu doanh nghiệp có thể đem lại sự 'giải thoát' trước mắt cho các doanh nghiệp phát hành nhưng về lâu dài, cần lấy lại niềm tin của nhà đầu tư trên cơ sở một thị trường trái phiếu minh bạch, rõ ràng, có trách nhiệm.
Với Nghị định số 8/2023/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, doanh nghiệp (DN) có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác, đồng thời được giãn nợ tối đa 2 năm.
Nghị định số 08/2023 sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới về trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Ngày 5/3, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và nước ngoài.
Theo Nghị định số 08/2023/NĐ-CP Chính phủ vừa ban hành, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác.
Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới về trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu.
Đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể trả đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi có thể đàm phán với trái chủ để thanh toán bằng tài sản khác.
Ngày 5/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định mới có nhiều điểm theo hướng hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phục hồi.
Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam cho biết, năm 2023, sẽ có khoảng 309.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong đó, riêng trái phiếu bất động sản cần đáo hạn là 119.000 tỷ đồng. Trước bối cảnh thị trường trái phiếu đang gặp nhiều bế tắc, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Nghị định 65/2022 với nhiều giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp.
Mới đây, Chứng khoán VNDirect (VND) đã đưa ra đánh giá chi tiết về tác động của Nghị định 65 sửa đổi đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Nghị định 65 sửa đổi sẽ cho phép các trái phiếu đã phát hành (còn dư nợ) được đàm phán với trái chủ gia hạn thêm tối đa 2 năm và cho phép chuyển đổi trái phiếu thành tài sản.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, cần rà soát, sửa đổi các vướng mắc chính sách tại Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản nhằm tăng cường hiệu quả quản lý thị trường, tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển ổn định, minh bạch. Về phía Bộ Tài chính, Bộ sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để ổn định và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp công khai, minh bạch, an toàn, bền vững nhằm khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn cho đầu tư và phát triển.
Tại hội nghị thúc đẩy thị trường bất động sản sáng nay (17.2), Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Công ty GP.INVEST đã đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp.
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Theo Bộ Tài chính, việc lùi thời điểm xác định tư cách nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chuyên nghiệp sang đầu năm sau sẽ duy trì nhu cầu đầu tư trái phiếu từ nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản thị trường gặp khó khăn như hiện nay. Song, liệu thị trường có thực sự được hưởng lợi?