Trải nghiệm phiên chợ vùng cao Chiềng Hặc
Ngày 21/8, UBND xã Chiềng Hặc tổ chức Phiên chợ vùng cao năm 2026 với chủ đề "Về miền thương nhớ" với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực phong phú, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, trải nghiệm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng chợ phiên vùng cao Chiềng Hặc năm 2026.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các bản tham gia phiên chợ.
Tại phiên chợ, 13 đội tham gia thi ẩm thực và trưng bày gian hàng, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản vật đặc trưng cùng những món ăn truyền thống của địa phương. Các gian hàng chuẩn bị công phu, mang đậm nét văn hóa vùng cao, góp phần quảng bá sản phẩm và đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Ban giám khảo chấm phần thi ẩm thực tại phiên chợ.
Hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi dân gian với thi giã bánh dày có 5 đội tham gia. Các đội khéo léo thực hiện từng công đoạn, tạo nên những chiếc bánh dày dẻo thơm, góp phần giới thiệu nét đẹp trong văn hóa ẩm thực truyền thống. Ở nội dung thi tu lu, 7 đội tranh tài với những màn thi đòi hỏi sự khéo léo, tập trung và kỹ năng. Trong khi đó, 6 đội tham gia thi kéo co mang đến những màn tranh tài quyết liệt, sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể.

Ban giám khảo chấm phần thi giã và trưng bày bánh dày tại phiên chợ.

Đông đảo nhân dân và du khách cổ vũ phần thi giã bánh dày.
Đến với phiên chợ, nhân dân và du khách còn được tham quan, trải nghiệm cảnh quan hồ Mường Lựm, không gian văn hóa dân tộc Thái tại Di tích lịch sử “Nơi thành lập Chi bộ đầu tiên của Yên Châu”, cùng những cánh đồng lúa và cảnh sắc vùng cao Chiềng Hặc.

Không gian văn hóa dân tộc Thái tại di tích lịch sử "Nơi thành lập Chi bộ đầu tiên của Yên Châu".

Đường cờ Tổ quốc dọc tuyến đường vào phiên chợ vùng cao thu hút đông đảo nhân dân và du khách check in, trải nghiệm

Thi đấu môn kéo co tại phiên chợ
Phiên chợ là dịp để địa phương quảng bá sản phẩm đặc trưng, giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng du lịch; đồng thời, tạo không gian giao lưu, kết nối giữa văn hóa, thương mại và du lịch cộng đồng, góp phần đưa hình ảnh Chiềng Hặc đến gần hơn với du khách.
