Trách nhiệm lịch sử với Tổ quốc, dân tộc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) được tổ chức từ ngày 25-1 đến 2-2 tại Thủ đô Hà Nội, là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và toàn dân tộc. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội XIII là sự khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của ca dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, trong 9 ngày diễn ra Đại hội XIII, các đại biểu tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới của đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dưng Đảng trong nhiệm kỳ mới; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII...

Các đại biểu thảo luận tại Hội trường về các văn kiện Đại hội.

Đường phố Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội.

Đại hội XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước.

TNĐT

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/trach-nhiem-lich-su-voi-to-quoc-dan-toc-281208-97.html