Trả lại môi trường trong lành cho người dân ở khóm Tây Chín
'Bây giờ mùi hôi thối đã không còn hành hạ người dân nữa mà thay vào đó là không khí trong lành, nhà nhà đều phấn khởi, thoải mái mở cửa hít thở khí trời chứ không còn đóng kín bít cửa như trước đây', ông Lê Văn Sáu- một người dân ở khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo vui mừng nói với chúng tôi sau hơn 2 năm gặp lại.

Nhờ có hệ thống thoát nước có nắp đậy mà khu vực dọc theo hai bên cống đã trồng được rau màu xanh tốt, còn trước đây phải bỏ hoang - Ảnh: N.B
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 4/2018, Báo Quảng Trị nhận được đơn của 16 hộ dân ở khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa phản ánh về việc dòng nước từ Khe Cạn bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Từ phản ánh đó, Báo Quảng Trị đã vào cuộc và có một loạt bài viết phản ánh thực trạng, nguyên nhân gây ô nhiễm, đồng thời kiến nghị biện pháp xử lý với cơ quan có thẩm quyền. Tiếp nhận thông tin từ Báo Quảng Trị, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm, đề xuất phương án xử lý.
Từ kiến nghị của cơ quan chức năng, UBND tỉnh đã quyết định đầu tư dự án: Hệ thống thoát nước có nắp đậy tại Khe Cạn (thuộc Khu Kinh tế -Thương mại đặc biệt Lao Bảo) với tổng mức đầu tư 4.168 triệu đồng, thời gian thực hiện trong 2 năm. Hay tin UBND tỉnh có chủ trương đầu tư hệ thống thoát nước, người dân nơi đây rất vui mừng và hy vọng thực trạng ô nhiễm môi trường nước sẽ được xử lý dứt điểm.
Sau hơn 2 năm kể từ khi phản ánh việc ô nhiễm ở Khe Cạn trên Báo Quảng Trị, chúng tôi trở lại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo khi công trình hệ thống thoát nước có nắp đậy tại Khe Cạn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Gặp lại những người đã từng cung cấp thông tin, chia sẻ những bức xúc, kiến nghị với phóng viên hai năm trước, ai cũng vui mừng bộc bạch rằng, nhờ các bài đăng trên Báo Quảng Trị mà vấn đề ô nhiễm ở đây được giải quyết dứt điểm, trả lại môi trường trong lành cho cuộc sống người dân. Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo Trần Phước Cường cho biết: “Sau một thời gian dài thi công, đến nay công trình hệ thống thoát nước có nắp đậy tại Khe Cạn hoàn thành đưa vào sử dụng đã khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường do nguồn nước thải sinh hoạt của người dân và các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn. Bây giờ ở khu vực Khe Cạn từ không khí đến cảnh quan môi trường đã trong lành, sạch đẹp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong vùng”. Ông Lê Văn Sáu, ở khóm Tây Chín- người từng thay mặt các hộ dân trong khóm viết thư cảm ơn Báo Quảng Trị, vui vẻ nói: “Việc xây dựng hệ thống thoát nước tại Khe Cạn với quy mô, thiết kế hợp lý đã nhanh chóng khắc phục được ô nhiễm môi trường nước. Bây giờ mùi hôi thối đã không còn hành hạ người dân nữa mà thay vào đó là không khí trong lành, nhà nhà đều phấn khởi vui tươi, thoải mái mở cửa hít thở khí trời chứ không còn đóng kín bít cửa như trước. Thời gian tới, tôi mong rằng các hộ dân và doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tiếp tục cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, không xả nước thải bừa bãi ra khu vực Khe Cạn như trước đây để đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan khu dân cư”.
Quan sát từ thực tế chúng tôi nhận thấy, việc xây dựng hệ thống thoát nước đã làm cho một số diện tích đất vườn của người dân vốn đầy lau lách, cỏ dại dọc theo hai bên Khe Cạn trở nên thông thoáng, sạch đẹp. Hệ thống thoát nước có nắp đậy đã tạo ra nhiều khoảng trống rộng, thoáng đãng nên một số hộ dân đã tận dụng diện tích đất dôi dư dọc theo cống thoát nước để cải tạo làm vườn trồng rau, chuối, củ quả, hoa màu, đảm bảo nhu cầu thực phẩm sạch cho gia đình. “Nếu trước đây cả ngày phải đóng kín cửa vì mùi hôi thối khó chịu xộc thẳng vào nhà thì nay có thể mở cửa cả ngày để không khí thông thoáng hơn. Đặc biệt sáng sớm, nhiều người trong xóm chúng tôi thường xuyên cùng nhau ngồi uống trà, cà phê trò chuyện ngay sát hệ thống thoát nước này mà không còn e ngại mùi hôi như trước. Tình làng nghĩa xóm từ đó cũng thêm đoàn kết, gắn bó khăng khít hơn. Các cháu nhỏ trong xóm đã có thể thoải mái vui chơi quanh sân, vườn, người già cũng có không gian, không khí trong lành để thư giãn, nghỉ ngơi. Rau, củ, quả sạch tự trồng dọc theo hệ thống thoát nước có thể dùng thoải mái. Vào mùa vụ canh tác, rau mọc xanh mướt nhìn rất thích mắt”, chị Nguyễn Thị Điệp, khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo chia sẻ.
Hệ thống thoát nước có nắp đậy tại Khe Cạn, thuộc Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được xây dựng hoàn thiện, đưa vào sử dụng không những khắc phục được triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, mang lại niềm vui cho người dân, mà còn từng bước góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.