Trả giá vì hành vi ngông cuồng

Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện truy cản, Phan Thanh Vân (sinh năm 1990, ngụ xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) bất ngờ tông thẳng vào lực lượng, nhằm mục đích tẩu thoát, gây ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe và tính mạng của lực lượng tuần tra kiểm soát. Với hành động ngông cuồng của mình, Vân phải trả giá bằng 1 năm tù giam.

Bản tính hám lợi, lười nhác lao động, Vân chọn con đường kiếm tiền phi pháp, tiếp tay cho gian thương thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 4/11/2023, Tổ công tác liên ngành (Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh chủ trì) do đồng chí Nguyễn Phước Lộc (cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế) làm chỉ huy, cùng 5 cán bộ, chiến sĩ khác chia 2 tổ tuần tra. Tất cả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm buôn lậu trên tuyến kênh ranh thuộc ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện đối tượng Vân đang điều khiển vỏ lãi di chuyển từ hướng huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) về nội thủy tỉnh An Giang, nghi vấn vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ biên giới Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác 1 ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Thấy bị phát hiện, Vân không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xuồng máy tiếp tục chạy đi.

Bị cáo Vân thừa nhận hành vi sai trái

Bị cáo Vân thừa nhận hành vi sai trái

Tiếp tục bị Tổ công tác 2 chốt chặn phía trước, Vân liều lĩnh quay đầu, lao thẳng vào xuồng máy của Tổ công tác 1, làm xuồng máy của lực lượng bị chìm. Cú va chạm làm đồng chí Nguyễn Phước Lộc bị thương (gãy hở khuyết xương ngón V đốt gần chân trái).

Sau khi manh động, Vân tiếp tục bỏ chạy, đem giao số thuốc lậu cho 1 đối tượng (không rõ họ tên, địa chỉ) tại khu vực tuyến sông thuộc huyện Thoại Sơn. Sau đó, Vân sửa chữa, bán xuồng máy cho một người ở huyện Châu Thành, giá 4 triệu đồng; riêng động cơ gắn vào xuồng máy, Vân cất giữ tại nhà.

Tuy nhiên, sau khi biết lực lượng chức năng truy tìm, đến ngày 28/1/2024, Vân đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 5/2/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Vân. Căn cứ kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của đồng chí Nguyễn Phước Lộc là 7%.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Vân khai nhận, bản thân không nghề nghiệp nên đã mua phương tiện, vận chuyển hàng hóa nhập lậu thuê từ Campuchia về Việt Nam cho Lê Hùng Thái (sinh năm 1966, ngụ huyện Châu Phú) từ đầu năm 2021 đến nay. Ngày bị lực lượng chức năng phát hiện, xuồng máy chở 149 cây thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, di chuyển từ huyện Tri Tôn đến huyện Thoại Sơn, tiền công 400.000 đồng.

“Nhưng khi đến ngã ba cầu sắt Kênh T1 (thuộc ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia), gặp xuồng máy có nhiều ánh đèn, nên bị cáo quay đầu bỏ chạy. Tiếng động cơ máy nổ quá lớn, bị cáo chỉ nghe được 2 tiếng súng bắn cảnh báo buộc dừng phương tiện.

Bị cáo không biết đó là lực lượng chức năng, hoảng loạn quá muốn tẩu thoát nên bị cáo không thực hiện theo hiệu lệnh, vẫn điều khiển xuồng máy với tốc độ cao lao thẳng vào xuồng máy phía trước để thoát thân. Bị cáo biết việc làm của mình sai, nên tự nguyện ra đầu thú để được giảm nhẹ hình phạt” - Vân hối hận.

Hội đồng xét xử cũng nhắc nhở để bị cáo thành khẩn hơn trong khai nhận hành vi phạm tội. Với bản chất xem thường pháp luật, bị cáo đã bất chấp hậu quả xảy ra, điều khiển xuồng máy cố ý đâm thẳng vào xuồng máy của lực lượng phòng, chống buôn lậu Công an tỉnh để tẩu thoát, không quan tâm tính mạng của nhiều người bị rớt trên sông trong đêm tối.

Đồng thời, căn cứ kết quả điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng đủ căn cứ xác định bị cáo Vân có hành vi “Chống người thi hành công vụ” quy định tại Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, xử phạt bị cáo Vân 1 năm tù. Thái không thừa nhận thuê Vân để làm công. Cơ quan Điều tra tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá nhập lậu của Thái và những người khác có liên quan.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tra-gia-vi-hanh-vi-ngong-cuong-a395620.html