TPHCM và Thụy Điển trao đổi kinh nghiệm trong phát triển đô thị thông minh

Ngày 23-11 (giờ địa phương), đoàn đại biểu TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đến Vương quốc Thụy Điển, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại đất nước này.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Thụy Điển; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Phạm Dứt Điểm, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM.

Theo đó, đoàn đã đã đến chào xã giao ông Hakan Jevrell, Thứ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà lưu niệm đến ông ông Hakan Jevrell, Thứ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển

CEO các doanh nghiệp Thụy Điển sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, ông Hakan Jevrell bày tỏ vui mừng khi đón đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm, làm việc tại Thụy Điển. Thứ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng trong thời gian gần đây.

Ông Hakan Jevrell khẳng định, Thụy Điển xem Việt Nam là một trong những đối tác hợp tác phát triển quan trọng; đồng thời đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm hành động của Việt Nam trong tăng trưởng xanh, xem đây là đóng góp tích cực của Việt Nam trong nỗ lực chung của thế giới về thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Hakan Jevrell đã chia sẻ với đoàn về các thành quả và kinh nghiệm phát triển của Thụy Điển trong các lĩnh vực mà đoàn quan tâm trong chuyến công tác lần này, bao gồm: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và phát triển bền vững; và tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư giữa TPHCM - Thụy Điển.

Nhấn mạnh đến tăng cường phát triển hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai phía, Thứ trưởng Hakan Jevrell khẳng định nhiều doanh nghiệp Thụy Điển đã phát triển thành công công nghệ về chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh… Do đó, cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển có sự quan tâm to lớn đối với TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Với việc Việt Nam đang trở thành một trung tâm sản xuất ngày càng quan trọng trên thế giới, đây sẽ là cơ hội để TPHCM ngày càng thu hút đầu tư từ Thụy Điển và gia tăng về trao đổi thương mại.

Ông Hakan Jevrell, Thứ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển, trao đổi tại buổi làm việc

“Vào tháng 3 tới, đoàn gồm các CEO của các doanh nghiệp Thụy Điển sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đây sẽ là cơ hội để TPHCM thu hút đầu tư chất lượng cao từ Thụy Điển”, ông Hakan Jevrell thông tin và đề nghị TPHCM phối hợp với Thụy Điển thực hiện các chương trình giao lưu sinh viên, giảng viên giữa các cơ sở đào tạo của hai bên.

Với thiện chí và sự năng động của TPHCM, ông Hakan Jevrell tin tưởng TPHCM sẽ đóng vai trò tích cực trong tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Thụy Điển và khẳng định sẽ đến thăm TPHCM trong thời gian sớm nhất để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

TPHCM quan tâm kinh nghiệm về phát triển bền vững và tiết kiệm

Đáp lại, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cảm ơn Thứ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển Hakan Jevrell đã dành thời gian tiếp đoàn. Đồng chí cho biết, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sâu sắc Thụy Ðiển là nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (năm 1969), sớm ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thụy Ðiển không ngừng được củng cố và tăng cường.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải bày tỏ cảm kích với sự hỗ trợ của Thụy Điển dành cho Việt Nam thông qua các gói viện trợ không hoàn lại. Từ năm 1967 đến nay, tổng viện trợ đã đạt trên 3 tỷ USD. Thụy Ðiển cũng là nước phương Tây đi đầu trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới ngay từ những năm đầu tiên trong các lĩnh vực cải cách kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản lý kinh tế, hành chính, luật pháp. Đồng thời, tích cực hỗ trợ Việt Nam khai thông quan hệ với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đồng chí cũng bày tỏ ấn tượng bởi Thụy Điển là một trong những quốc gia đổi mới sáng tạo nhất trên thế giới, đồng thời cho biết TPHCM rất mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm trong lĩnh vực này để phát triển nền kinh tế năng động hơn.

Quang cảnh buổi làm việc

“Thời gian gần đây, chúng ta hay bàn luận tới nền kinh tế tuần hoàn, như vấn đề quản lý rác thải, các giải pháp kỹ thuật để tạo ra năng lượng từ các chất thải. Điều này đồng nghĩa với sự bền vững và tiết kiệm. Thụy Điển đã làm rất tốt điều này. Đó cũng chính là một trong những kinh nghiệm mà TPHCM mong muốn tiếp thu”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thông tin, TPHCM hiện là đầu tàu kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và đầu mối giao lưu quốc tế của Việt Nam. TPHCM tập trung gần 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động (chiếm ⅓ số doanh nghiệp cả nước), hàng năm đóng góp khoảng 23% GDP, 27% tổng thu ngân sách, 25% kim ngạch xuất khẩu và thu hút trên 40% tổng dự án FDI cả nước. Trong 9 tháng đầu năm 2023, GRDP của TPHCM tăng 4,5%; thu ngân sách gần 13,4 tỷ USD. Đây là cơ sở thuận lợi để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và nhiều lĩnh vực khác với Thụy Điển.

TPHCM đang thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội về đầu tư, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường, khoa học công nghệ và các ngành nghề ưu tiên; xác định mục tiêu trở thành đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa - giáo dục, khoa học - công nghệ, trong đó kinh tế số đóng góp 40% vào GRDP vào năm 2030 .

Với định hướng đó, TPHCM mong muốn tiếp thu bài học kinh nghiệm của Thụy Điển trong việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh, giải quyết các vấn đề cấp thiết, như: quản lý giao thông, đô thị, an ninh trật tự, môi trường, giáo dục, y tế... phục vụ cho đời sống người dân, an toàn và an sinh xã hội ngày càng tốt hơn.

Với vai trò là thị trường mới nổi hấp dẫn cho các tập đoàn đa quốc gia và một trung tâm sản xuất toàn cầu trong tương lai, có một hệ sinh thái kinh doanh rất năng động, TPHCM hoan nghênh các công ty Thụy Điển đến đầu tư, hợp tác.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải hy vọng Thứ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển cùng các cộng sự sẽ cùng TPHCM tiếp tục tăng cường quan hệ song phương, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh đầu tư – hợp tác cùng phát triển với TPHCM trong tương lai. Lãnh đạo TPHCM ghi nhận các đề xuất về hợp tác giữa hai bên và sẽ giao các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng phương án triển khai cụ thể.

T.N

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tphcm-va-thuy-dien-trao-doi-kinh-nghiem-trong-phat-trien-do-thi-thong-minh-post715491.html