TPHCM mở rộng mạng lưới cấp cứu 115

Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM mở rộng mạng lưới cấp cứu nhằm đồng bộ và nâng cao năng lực hệ thống cấp cứu ngoại viện.

Các trạm vệ tinh cần chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, phương tiện và trang thiết bị.

Các trạm vệ tinh cần chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, phương tiện và trang thiết bị.

Ngày 15/8, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM ra mắt 2 Trạm Cấp cứu vệ tinh mới tại Bình Dương (cũ), gồm Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 thuộc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và Bệnh viện Quân y 4.

Đây là một phần trong lộ trình thực hiện Đề án 912 của UBND TPHCM về phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp đến năm 2030.

Trước đây, công tác cấp cứu tại Bình Dương do các đơn vị y tế địa phương tự đảm trách, thiếu sự điều phối đồng bộ. Người dân thường phải liên hệ trực tiếp đến bệnh viện gần nhất, dẫn đến sự chênh lệch về tốc độ và chất lượng phản ứng.

 Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 thuộc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 thuộc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025, mọi cuộc gọi của người dân Bình Dương vào đầu số 115 đều được định tuyến về Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM.

Mô hình này giúp thông tin được tiếp nhận, tư vấn và điều phối một cách tập trung, chuyên nghiệp và bài bản hơn.

Thống kê trong tháng 7/2025 (từ 1/7 đến 31/7), hệ thống tiếp nhận khoảng 9.000 cuộc gọi, trong đó có 452 cuộc gọi cần cấp cứu thực sự, tăng 305% so với số cuộc gọi trung bình trước đó (cả năm 2024, khu vực Bình Dương chỉ ghi nhận 1.780 cuộc gọi cấp cứu).

So với thời điểm trước khi hợp nhất, số lượt xe xuất phát cấp cứu tăng 40% (từ 50 lên 70 lượt), số ca tiếp cận có bệnh nhân tăng 19% và số ca chuyển viện tăng 9%.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, BS.CKII. Huỳnh Minh Chính – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, nhấn mạnh, các trạm vệ tinh cần chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, phương tiện và trang thiết bị.

 Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 thuộc Bệnh viện Quân y 4.

Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 thuộc Bệnh viện Quân y 4.

Đặc biệt, cần chuẩn hóa chuyên môn cấp cứu ngoài bệnh viện không chỉ cho nhân viên y tế khoa cấp cứu mà còn cho cả nhân viên tại các khoa lâm sàng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn nguy, kể cả thương vong hàng loạt.

"Với mạng lưới ngày càng mở rộng, người dân sẽ được hỗ trợ y tế khẩn cấp nhanh hơn, giảm thời gian chờ đợi và tăng cơ hội cứu sống", BS Chính khẳng định.

Lâm Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tphcm-mo-rong-mang-luoi-cap-cuu-115-post744257.html