TP Hồ Chí Minh xây dựng kịch bản ứng phó với dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2024

Ngày 1/2, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết vừa có văn bản khẩn gửi đến các cơ sở y tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sẵn sàng ứng phó các tình huống cấp cứu dịch bệnh trong những ngày Tết Nguyên đán 2024.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cuối tháng 12/2023 đến nửa đầu tháng 1/2024 l, số ca mắc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh có tăng nhẹ. Các bệnh viện tiếp nhận 94 trường hợp điều trị nội trú, trong đó có 17 bệnh nhân nặng phải thở oxy. Hai tuần cuối tháng 1/2024, số bệnh nhân mắc COVID-19 đã giảm, trung bình chỉ còn khoảng 2 bệnh nhân nhập viện mỗi tuần.

Các cơ sở y tế phải rà soát, bố trí giường hồi sức tiếp nhận các ca nặng COVID-19 trong dịp Tết.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng cảnh báo, việc biến thể thay đổi sẽ tăng nguy cơ nhiễm bệnh, nhất là người lớn tuổi, có bệnh nền.

Để chủ động ứng phó với các dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh rà soát, tăng cường công tác tiếp nhận, thu dung và điều trị người bệnh COVID-19 tại các khoa, đơn vị điều trị COVID-19; bố trí giường hồi sức tiếp nhận các ca nặng tại cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố được phân công là bệnh viện tuyến cuối trong việc tiếp nhận và điều trị các trường hợp mắc COVID-19 mức độ nặng. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tiếp nhận, thu dung, điều trị các trường hợp người lớn; ba bệnh viện chuyên khoa nhi của Thành phố tiếp nhận, thu dung, điều trị các trường hợp trẻ em.

Ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã triển khai các kịch bản và đặt ra cả tình huống xấu nhất với 3 tình huống. Theo đó, đối với giám sát số ca mắc tại cộng đồng, TP Hồ Chí Minh đưa ra 3 tình huống của dịch bệnh như sau:

Tình huống 1, khi WHO cảnh báo sự xuất hiện của VOC mới hoặc biến thể mới được WHO cảnh báo có sự tăng độc lực và ảnh hưởng tới hiệu quả của vaccine, chưa phát hiện tại Việt Nam: Ngành y tế Thành phố theo dõi sát diễn biến tính hình dịch bệnh thế giới; tăng cường giám sát khách nhập cảnh từ các nước đang có biến thể mới, nếu phát hiện trường hợp có triệu chứng nghi ngờ cần tư vấn để xét nghiệm và có biện pháp giám sát phù hợp.

Tăng cường giám sát các ca viêm hô hấp nặng: Các bệnh viện phát hiện ca viêm hô hấp nặng phải báo cáo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh và lấy mẫu làm PCR, đưa vào giải trình tự gen (nếu đủ điều kiện). Thông tin đầy đủ cho cộng đồng về sự xuất hiện biến thể mới, các biện pháp bảo vệ cá nhân phù hợp.

Tình huống 2, khi xuất hiện biến thể mới thuộc nhóm VOC (theo phân loại của WHO) tại Việt Nam, dịch bệnh có xu hướng gia tăng đột biến về số mắc (số ca mắc mới trong 7 ngày ≥ 450 ca/100.000 dân), nặng (số ca thở oxy trong 7 ngày qua >32 ca/100.000 dân): Thực hiện điều tra, xử lý ca bệnh và ổ dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Điều tra, xử lý ca bệnh; tổ chức xét nghiệm đối tượng nguy cơ, vùng nguy cơ để đánh giá nguy cơ, giám sát, phát hiện sớm ca mắc tại cộng đồng, xác định ổ dịch (tùy tình hình); triển khai các biện pháp khoanh vùng diện hẹp, xử lý ổ dịch, hạn chế lây lan. Không thực hiện phong tỏa diện rộng, có thể phong tỏa diện hẹp theo quy mô hộ gia đình hoặc cụm hộ gia đình khi cần thiết.

Thực hiện các biện pháp bảo vệ người nguy cơ (theo kế hoạch bảo vệ người nguy cơ); truyền thông nguy cơ, tập trung nhóm người nguy cơ trong phạm vi ổ dịch; rà soát, xác định, ưu tiên tiêm vaccine trong thời gian ngắn nhất cho khu vực nguy cơ cao (nơi có nguy cơ bùng phát dịch lớn xảy ra, tốc độ lây lan nhanh), các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao theo thứ tự ưu tiên.

Tình huống 3, ngành y tế đưa ra có ca tử vong do hoặc liên quan đến COVID-19 không thuộc nhóm nguy cơ: Thực hiện giải trình tự gen đối với mẫu bệnh phẩm của người bệnh tử vong. Điều tra dịch tễ để xác định nguồn lây và các tiếp xúc nguy cơ đối với ca bệnh tử vong; giám sát chặt chẽ người tiếp xúc. Thực hiện kế hoạch bảo vệ người nguy cơ tại nơi ở và tại nơi làm việc của người bệnh.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng đưa ra kịch bản số ca COVID-19 nặng.

Tình huống 1, số ca mắc COVID-19 nặng dưới 50 ca: Các bệnh viện chịu trách nhiệm điều trị các trường hợp nặng gồm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (25 giường) và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (10 giường), Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhân dân 115 (5 giường). Các trường hợp người lớn mắc COVID-19 mức độ nặng, ca bệnh khó ưu tiên nhập viện điều trị tại Khoa điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Tình huống 2, số ca mắc COVID-19 nặng từ 50 - 100 ca: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới mở rộng quy mô Khoa điều trị COVID-19, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để sẵn sàng tiếp nhận tối đa 50 ca, ưu tiên tiếp nhận điều trị các ca bệnh nặng, cần hội chẩn. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thuộc tuyến chủ yếu tiếp nhận, thu dung điều trị 5 ca/bệnh viện.

Tình huống 3, số ca mắc COVID-19 nặng trên 100 ca: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chuyển đổi công năng một phần, trong đó tối đa có thể tiếp nhận 80 ca mắc COVID-19 mức độ nặng. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thuộc tuyến chủ yếu tiếp nhận, thu dung điều trị 10 ca/bệnh viện.

Căn cứ tình hình thực tế, Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Bệnh viện Dã chiến, đồng thời huy động nguồn lực từ các bệnh viện tham gia công tác thu dung, điều trị. Đối với các bệnh nhi mắc COVID-19 mức độ nặng: Chuyển bệnh nhi đến các Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố tiếp nhận, thu dung điều trị theo chỉ đạo tuyến; huy động số giường hồi sức tối đa có thể đạt được tại các khoa COVID-19; trong đó, Nhi Đồng 1 có 30 giường, Nhi Đồng 2 có 25 giường và Nhi đồng Thành phố có 24 giường.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh tăng cường hoạt động giám sát tình hình dịch COVID-19 trong cộng đồng trong thời gian nghỉ Tết, nhằm phát hiện sớm các diễn biến bất thường của tình hình dịch bệnh COVID-19, có giải pháp kịp thời và bảo vệ người có nguy cơ.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/y-te/tp-ho-chi-minh-xay-dung-kich-ban-ung-pho-voi-dich-covid19-trong-dip-tet-nguyen-dan-2024-20240201120501178.htm