Một năm có 365 ngày, thì tính riêng trong năm 2022 và chỉ riêng trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT), TP HCM đã phát đi có 584 văn bản hỏi ý kiến Bộ KH&ĐT. Đó thực sự là con số rất đáng suy ngẫm.
Không có cơ chế đảm bảo cho việc 'phá rào', tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, chờ hướng dẫn của nhiều cán bộ khi thực thi công vụ trở thành điểm nghẽn khiến TP.HCM đi chậm lại.
Trước tình hình yếu kém của nền kinh tế TP.HCM, lãnh đạo Thành phố đã chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Trong đó, việc khắc phục tình trạng lo ngại về thực hiện công vụ của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đã được nêu rõ trong phiên làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM…
Việc chậm trễ, thái độ e ngại của cán bộ chính là một trong những nguyên nhân khiến kết quả kinh tế của Tp.HCM quý I/2023 không đạt mục tiêu đề ra.