Tour du lịch 0 đồng: Bình cũ và... rượu không mới

Cách đây vài năm, loại hình du lịch miễn phí -còn gọi là 'tour du lịch 0 đồng' có dấu hiệu lừa đảo đã được báo chí phản ánh. Sau một thời gian lắng xuống thì gần đây,'tour du lịch 0 đồng' đang xuất hiện trở lại, vẫn với chiêu bài cũ nhằm lôi kéo người dân tại các địa phương tham gia.

Địa điểm diễn ra hoạt động giới thiệu và bán sản phẩm của các đối tượng tổ chức “tour du lịch 0 đồng” ngày 28/12/2022.

Các “tour du lịch 0 đồng” đều có chung một đặc điểm, đó thường là các chuyến đi miễn phí mang danh nghĩa “tri ân” dành cho đối tượng là hội viên các hội nhóm, tổ chức như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… Các đối tượng sẽ gửi giấy mời tới các cơ quan hội, mời các hội viên đi trải nghiệm các mô hình kinh tế, tham quan các di tích lịch sử và trải nghiệm giới thiệu sản phẩm… Người tham gia không phải trả bất cứ chi phí nào từ xe đưa đón, ăn uống, chỉ cần tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm tự nguyện. Ít ai ngờ, ẩn dưới những lời mời chào “mật ngọt” là những hoạt động có dấu hiệu lừa đảo tinh vi.

Cuối năm 2018, Báo Phú Thọ từng có loạt phóng sự truyền hình cảnh báo hành vi có dấu hiệu lừa đảo của các cơ sở, đối tượng tổ chức “tour du lịch 0 đồng” khiến nhiều người dân “mắc bẫy”. Hoạt động này khi đó đã lắng xuống do sự lên án của cộng đồng, đến nay lại bắt đầu rầm rộ trở lại.

Trong vai người đi cùng trong một chuyến tham quan du lịch “0 đồng” cùng với các thành viên là người cao tuổi tại TP. Việt Trì, huyện Thanh Sơn… phóng viên Báo Phú Thọ đã ghi lại những hình ảnh chân thực trong chuyến tham quan Khu Di tích ATK Định Hóa (Thái Nguyên) vào ngày 28/12/2022. Sau khi đoàn xe chở gần 50 cụ cao niên đến Di tích ATK Định Hóa, hướng dẫn viên đưa cả đoàn xuống xe, tới thắp hương làm lễ trong khoảng 30 phút rồi nhanh chóng đưa các cụ xuống xe về địa điểm nghỉ ngơi.

Người dân tham dự chương trình giới thiệu sản phẩm tại Nhà hàng ATK Thời Nga (Định Hóa, Thái Nguyên) ngày 28/12/2022.

Tại Nhà hàng ATK Thời Nga cách đó không xa, đã có các nhân viên đợi sẵn để đưa các cụ vào hội trường giới thiệu sản phẩm “Alpha Sữa non sâm Ngọc Linh”. Vẫn những chiêu bài cũ thuyết giảng về tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe và những tác dụng kỳ diệu của loại sữa non này, người bán hàng nhanh chóng thúc giục các khách hàng “chốt đơn”.

Bà N.T.P – Người tham gia chuyến đi kể lại: Mua càng nhiều, càng giảm giá; mua nhiều sản phẩm tặng kèm thêm các sản phẩm khác. Thậm chí có thể đăng ký mua nợ nếu không mang đủ tiền, nhận sữa tận nhà sau khi chuyến đi kết thúc. Chưa biết rõ chất lượng sản phẩm ra sao, có tương xứng với giá thành không nhưng nhiều người trong tâm lý phấn khích đã mua vài triệu đồng tiền sản phẩm. Mãi cho đến khi trở về, bị con cái lên án, dùng sản phẩm lâu không thấy cải thiện mới vỡ lẽ mình đã mất tiền oan.

Bình cũ và... rượu cũng không mới–những hoạt động của các đối tượng nhằm giới thiệu hàng hóa và bán sản phẩm thông qua các “tour du lịch 0 đồng” tại Nhà hàng ATK Thời Nga không khác nhiều so với những phản ánh trước đó của Báo Phú Thọ trong loạt phóng sự truyền hình vào cuối năm 2018. Đến nay, các đối tượng vẫn tiếp tục chọn đây là điểm đến để tổ chức các hoạt động bán hàng có dấu hiệu lừa đảo.

Ngày 20/3 vừa qua, Công an huyện Ba Vì (TP. Hà Nội) đã ngăn chặn kịp thời “tour du lịch 0 đồng” có dấu hiệu lừa đảo trên địa bàn. Theo đó, khoảng 40 hội viên Hội Nông dân xã Tiên Du, huyện Phù Ninh nhận được lời mời từ Công ty TNHH Nông nghiệp thảo dược và chăn nuôi công nghệ cao (huyện Gia Lâm, Hà Nội) tham gia tour du lịch kết hợp tham quan trang trại trồng nấm dược liệu, đà điểu, gà tây tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Chuyến đi thăm các trang trại chỉ kéo dài chưa đầy 60 phút. Sau đó, các hội viên được đưa đến Nhà hàng Đá Phong thủy Hưng Thịnh Phát tại thôn Hà Tân, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì. Tại đây, nhân viên của Công ty này bắt đầu quảng cáo bán sản phẩm.

Hội viên Hội Nông dân xã Tiên Du được mời tham gia tham gia tour du lịch kết hợp tham quan trang trại trồng nấm dược liệu, đà điểu ngày 20/3 tại Ba Vì, TP Hà Nội.

Nghi vấn có hành vi lừa đảo, Công an xã Tản Lĩnh đã kịp thời đến ngăn chặn và làm việc với các đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng cũng đã tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn lừa đảo “tour du lịch 0 đồng” để người dân hiểu rõ, đồng thời liên hệ xe để đưa người dân trở về địa phương.

Những hoạt động kể trên là hồi chuông cảnh báo người dân trước sự “nở rộ” trở lại của loại hình có dấu hiệu lừa đảo - “tour du lịch 0 đồng”. Chính quyền các địa phương cần nâng cao cảnh giác, không tùy tiện cấp giấy giới thiệu cho các đơn vị nhằm tránh tình trạng bị lợi dụng để tổ chức các hoạt động mua bán hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Bên cạnh đó, lãnh đạo các hội đoàn thể chính trị, xã hội của địa phương cũng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, không đứng ra làm trung gian, đầu mối kết nối; không hô hào, vận động hội viên của mình tham gia những “tour du lịch 0 đồng”.

Để tránh “tiền mất tật mang”, bản thân người dân cần nâng cao cảnh giác, kiên quyết không tham gia các "tour du lịch 0 đồng” nhằm góp phần ngăn chặn hoạt động của loại hình có dấu hiệu lừa đảo này.

Trà My

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//phong-su-ghi-chep/tour-du-lich-0-dong-binh-cu-va-ruou-khong-moi/191599.htm