Tổng thống Trump ký lệnh cấm và hạn chế nhập cảnh 19 quốc gia
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh cấm hoàn toàn nhập cảnh đối với công dân 12 quốc gia và áp hạn chế một phần với 7 nước khác. Quyết định được đưa ra sau vụ tấn công bài Do Thái ở Colorado.
Mỹ cấm hoàn toàn nhập cảnh công dân từ 12 nước, hạn chế thêm 7 nước khác.
Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 9/6, với một số ngoại lệ nhất định.
MỸ LINH - NGUYỄN THÚY
Tin nóng
Cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ngày 28/3 có bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội kể từ khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ hồi tháng 1.
Sàn tiền số OKX bày tỏ mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm đa quốc gia về xây dựng khung sandbox cho tài sản số và hạ tầng tiền số tại Việt Nam.
Ngày 29/3, Bahrain ban bố lệnh giới nghiêm hàng hải nhằm cải thiện tình hình an ninh trên vùng biển của nước này.
Quân đội Ấn Độ vừa mua thêm 5 hệ thống phòng không S-400 từ Nga, kèm theo cả 'cận vệ' cho chúng.
Houthi xuất hiện trong diễn biến mới của chiến sự Iran, khiến bức tranh xung đột trở nên phức tạp hơn với một lực lượng ít được hiểu đầy đủ.
Giới chuyên môn nhận xét Mỹ có thể sớm mở chiến dịch trên bộ khi các đơn vị viễn chinh lính thủy đánh bộ đã có mặt.
Tin mới
Các phi công Không quân Mỹ đã thử nghiệm tiêm kích MiG-21 và MiG-23 của Liên Xô tại Vùng 51 nhằm đánh giá đầy đủ tính năng kỹ chiến thuật.
Liên đoàn Arab ngày 29/3 thông báo, cựu Ngoại trưởng Ai Cập, ông Nabil Fahmy đã được đề cử làm Tổng Thư ký.
Động cơ nhiên liệu rắn mới có lực đẩy tối đa 2.500kN, được thiết kế cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Đáng lưu ý, động cơ sử dụng nhiều nguyên liệu tiên tiến, bao gồm sợi các bon tổng hợp.
Quân đội Nga được tuyên bố là vượt trội phía Mỹ về khả năng lập kế hoạch cũng như kinh nghiệm tác chiến.
Bộ Dầu mỏ Ấn Độ ngày 29/3 thông báo hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đã đi qua eo biển Hormuz và đang trên đường tới nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 29/3, Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang xây dựng kế hoạch cho phép các lãnh đạo Kitô giáo được hành lễ tại Nhà thờ Mộ Thánh trong những ngày tới, sau khi quyết định hạn chế tiếp cận địa điểm này gây phản ứng từ cộng đồng quốc tế.
Các chính trị gia Iran đang thúc đẩy đưa nước này rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) khi Mỹ và Israel gia tăng tấn công các cơ sở hạt nhân dân sự, nhà máy thép và một trường đại học.
Hôm 29/3, Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Iran cho biết họ sẵn sàng đáp trả một cuộc tấn công trên bộ của Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ ngay cả khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xúc tiến các cuộc đàm phán với Tehran.













