Tổng thống Nga Putin sắp thăm Việt Nam

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Việt Nam từ ngày 19 đến 20/6.

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến 20/6 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, ông Vladimir Putin có bốn lần công du Việt Nam vào các năm 2001, 2006, 2013, 2017.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong đó có ba chuyến thăm chính thức là vào các năm 2001, 2006, 2013.

Năm 2017, ông Putin đến Đà Nẵng để dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Hiện tại, Nga là đối tác quan hệ chiến lược toàn diện với Việt Nam. Quan hệ chính trị Việt Nam - Nga có độ tin cậy cao, không ngừng được củng cố. Hoạt động trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên tạo động lực mạnh mẽ để phát triển quan hệ hai nước.

Từ năm 2020, bất chấp tác động của dịch bệnh Covid-19, tiếp xúc cấp cao song phương vẫn được duy trì thường xuyên thông qua điện đàm, hội nghị trực tuyến và trực tiếp giữa tất cả các lãnh đạo chủ chốt của hai nước.

Về thương mại, kim ngạch thương mại năm 2023 có dấu hiệu phục hồi, đạt 3,63 tỷ USD (tăng 2,3%); Quý I/2024 đạt 1,11 tỷ USD (tăng 51.6%). Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Nga gồm: Điện thoại, điện tử, dệt may, giầy dép, nông, thủy, hải sản các loại..; Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm: Than đá, lúa mỳ, sắt thép, phân bón, ô tô, máy móc, thiết bị các loại...

Việt Nam và các nước Liên minh Kinh tế Á - Âu, mà Nga là thành viên, đã chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do vào ngày 29/5/2015, có hiệu lực từ ngày 5/10/2016.

Về đầu tư, tính lũy kế đến tháng 4/2024, phía Nga hiện có 186 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 984,98 triệu USD (xếp thứ 28/145 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam), được thực hiện tại 21 địa phương, trong lĩnh vực dầu khí, khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo...

Việt Nam có 18 dự án đầu tư tại Nga với tổng vốn đăng ký đạt 1,63 tỷ USD (đứng thứ 4/80 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư của Việt Nam), chủ yếu của các dự án Liên doanh dầu khí Rusvietpetro, Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội - Moscow, Dự án chăn nuôi bò sữa và nông nghiệp của Tập đoàn TH tại Nga.

Từ tháng 6/2023, hai bên nối lại đường bay thẳng lộ trình Hà Nội - Irkutsk. Từ tháng 1/2024, Aeroflot triển khai tuyến bay thành phố Hồ Chí Minh - Moscow.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tong-thong-nga-putin-sap-tham-viet-nam-192240617182052005.htm