'Tổng thống Nga đã quyết định đòn đáp trả cuộc xâm nhập của Ukraine'

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra quyết định về đòn phản ứng đối với cuộc xâm nhập của Ukraine vào tỉnh biên giới Kursk và cảnh báo Moscow sẽ đáp trả Kiev một cách cứng rắn.

TASS đưa tin, nói với các phóng viên ngày 23/8, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết: “Tôi thành thật nói với các bạn rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định. Tôi tin chắc rằng tất cả những người chịu trách nhiệm sẽ phải chịu hình phạt nặng nề cho các sự kiện ở tỉnh Kursk”.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: @mfa_russia

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: @mfa_russia

Khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của Ukraine rằng họ sẽ thiết lập “vùng đệm” tại tỉnh Kursk, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Điều này là không thể. Sẽ không có ‘vùng đệm’ nào trên lãnh thổ Nga”.

Đại sứ Antonov cũng cảnh báo Nga sẽ không tham vấn với Mỹ về cách hành động để trục xuất quân đội Ukraine khỏi vùng Kursk. “Tôi muốn nói rằng Mỹ cần tiếp tục chính sách cân bằng giữa chiến tranh và hòa bình. Họ liên tục thử thách lòng khoan dung của chúng tôi, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tôi nghĩ rằng họ đang cố gắng khiêu khích chúng tôi đưa ra một số quyết định nhanh chóng và cảm tính,” ông nhấn mạnh.

Mặt khác, ông Antonov cho rằng Mỹ có thể chấm dứt hoạt động quân sự của quân đội Ukraine tại tỉnh biên giới Nga “chỉ bằng một cái búng tay”, miễn là “Mỹ cho rằng điều đó là cần thiết và có lợi”. “Tất nhiên, người Mỹ đang chiến đấu để duy trì một thế giới đơn cực mà họ nắm quyền kiểm soát, nơi họ 'thống trị vũ trụ'. Họ muốn bảo vệ quyền lãnh đạo được cho là của họ,” ông nói.

Ukraine và Mỹ chưa bình luận về tuyên bố của nhà ngoại giao Nga.

Cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine tại khu vực tỉnh biên giới Kursk đang diễn ra căng thẳng, sau khi lực lượng Ukraine hôm 6/8 phát động một cuộc đột kích bất ngờ vào tỉnh biên giới Kursk của Nga, giáp với tỉnh Sumy ở đông bắc Ukraine. Đây là cuộc tấn công biên giới lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II.

Quân đội Ukraine cho biết mục tiêu của chiến dịch đột kích biên giới là giành kiểm soát một số khu vực lãnh thổ của Nga, nhằm làm điều kiện trao đổi trong các cuộc đàm phán hòa bình có thể xảy ra với Moscow, cũng như để giảm bớt áp lực trên mặt trận Donbass.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả cuộc tấn công là sử dụng “vũ lực chính đáng” để đạt được “hòa bình chính đáng” và là cách “đưa chiến tranh trở lại Nga”. Ông Mikhail Podoliak - trợ lý Tổng thống Ukraine, cho biết mục tiêu của cuộc tấn công là nhằm gây bất ổn cho người Nga để họ quay lưng lại với chính phủ của họ.

Các quan chức Ukraine cũng cho biết họ đang nhắm đến việc thiết lập một "vùng đệm" trên lãnh thổ Nga. Nga đã phản ứng bằng cách sơ tán dân thường khỏi các khu vực bị ảnh hưởng và triển khai thêm lực lượng tại đó, đồng thời tấn công các mục tiêu ở vùng Sumy của Ukraine - nơi đang được sử dụng làm căn cứ.

Theo các quan chức Điện Kremlin, cho đến nay đã ít nhất 31 thường dân đã thiệt mạng ở khu vực Kursk và 143 người bị thương bởi các cuộc tấn công của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 22/8 ước tính rằng khoảng 4.400 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong chiến dịch này.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/to-ng-thong-nga-da-quyet-dinh-do-n-dap-tra-cuoc-xam-nhap-cu-a-ukraine-32703.html