Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải hai quan chức làm chứng trong cuộc điều trần

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải hai quan chức làm chứng trong cuộc điều tra xem xét bãi nhiệm ông.

Hai quan chức bị mất việc gồm ông Alexander Vindman, Cố vấn Chính sách về Ukraine thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia, và Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu Gordon Sondland.

Các ông Gordon Sondland (trái) và Alexander Vindman. Ảnh: AP.

Các ông Gordon Sondland (trái) và Alexander Vindman. Ảnh: AP.

Lý do hai quan chức nói trên bị mất việc được cho là do hai người này đã ra làm nhân chứng trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trumpmà đảng Dân chủ khởi xướng từ cuối năm 2019. Ông Vindman và ôngSondland được cho là đã đưa ra những lời khai gây bất lợi cho Tổng thống Trump và nhận nhiều chỉ trích từ chính quyền cũng như những người ủng hộ Tổng thống.

Việc cách chức hai nhân vật này diễn ra chỉ hai ngày sau khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu tuyên trắng án cho Tổng thống Trump và chấm dứt cuộc luận tội. Tổng thống Trump sau đó đã tuyên bố rằng ông chiến thắngtrước "phe Dân chủ xấu xa”.

Theo Tường Vy/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tong-thong-my-donald-trump-sa-thai-hai-quan-chuc-lam-chung-trong-cuoc-dieu-tran/20200209075956252