Tổng thống Mỹ đặt thời hạn chót để Hamas chấp nhận đề xuất hòa bình
Theo Arabnews, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, phong trào Hamas phải đồng ý với một thỏa thuận hòa bình được đề xuất trước tối 5-10, hoặc đối mặt với một cuộc tấn công quân sự.

Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư cho Hamas phải chấp nhận thỏa thuận hòa bình ở Gaza . Ảnh: Getty
Tổng thống Donald Trump đang muốn thực hiện các cam kết chấm dứt xung đột tại Dải Gaza và trao trả hàng chục con tin trước thời điểm hai năm cuộc chiến Israel-Hamas bùng phát vào ngày 7-10 tới.
Kế hoạch hòa bình của ông Trump đã được Israel chấp nhận và được quốc tế hoan nghênh, nhưng các nhà trung gian chủ chốt là Ai Cập và Qatar, cùng một quan chức Hamas, lại cho rằng có một số yếu tố cần được đàm phán thêm, mà không đưa ra giải thích.
"Một thỏa thuận phải đạt được với Hamas trước 18h ngày 5-10, giờ Washington, DC", ông Trump viết trên mạng xã hội: "Nếu cơ hội cuối cùng này không được đạt được, một cuộc tấn công chưa từng có sẽ đến với Hamas”.
Theo kế hoạch hòa bình mà nhà lãnh đạo Mỹ đã công bố vào đầu tuần này cùng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, lực lượng Hamas sẽ ngay lập tức thả 48 con tin còn lại, trong đó khoảng 20 người được cho là vẫn còn sống. Hamas cũng sẽ từ bỏ quyền lực và giải giáp vũ khí.
Đổi lại, Israel sẽ dừng cuộc tấn công và rút khỏi phần lớn lãnh thổ, thả hàng trăm tù nhân Palestine và cho phép viện trợ nhân đạo, tái thiết tại Gaza. Các kế hoạch di dời phần lớn dân số Gaza sang các quốc gia khác sẽ bị gác lại. Lãnh thổ của khoảng 2 triệu người Palestine sẽ được đặt dưới sự quản lý quốc tế, với sự giám sát của chính Tổng thống Trump và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.
Kế hoạch này không đưa ra con đường nào cho việc thống nhất cuối cùng với Bờ Tây do Israel chiếm đóng trong một nhà nước Palestine trong tương lai.
Một quan chức Hamas cho rằng, một số yếu tố của kế hoạch là không thể chấp nhận được và cần phải được sửa đổi, mà không giải thích gì thêm. Người Palestine mong muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng nhiều người coi đề xuất lần này và các đề xuất trước đây của Mỹ là rất ủng hộ Israel.
Israel đã tìm cách gia tăng áp lực lên Hamas kể từ khi chấm dứt lệnh ngừng bắn trước đó vào tháng 3. Nước này đã phong tỏa Gaza, không cho các viện trợ như thực phẩm, thuốc men và các hàng hóa khác vào vùng lãnh thổ này trong gần 3 tháng.
Các chuyên gia nhận định, Gaza đã rơi vào nạn đói ngay trước khi Israel phát động cuộc tấn công lớn nhằm chiếm đóng thành phố. Ước tính có khoảng 400.000 người đã rời khỏi thành phố trong những tuần gần đây, nhưng hàng trăm nghìn người khác vẫn ở lại.
Theo Arabnews