Ông D. Trump cảnh báo áp thuế cao hơn với nước “chơi chiêu” hoặc rút thỏa thuận
Có thể dùng cơ sở pháp lý khác để áp thuế và áp phí cấp phép thương mại
Mỹ áp thuế tạm thời 15% từ 25/2, dừng thu thuế đối ứng bị tòa bác bỏ
Thị trường biến động, tiến trình phê chuẩn thỏa thuận Mỹ–EU bị trì hoãn
BÙI ĐỨC
Việc lực lượng Houthi tham chiến cùng Iran trong cuộc xung đột tại Trung Đông đang mở ra một đấu trường mới đầy nguy hiểm, có khả năng làm gián đoạn thương mại toàn cầu, dòng chảy dầu mỏ và cán cân quyền lực khu vực.
Người phát ngôn quân đội Iran - Ebrahim Zolfaghari - cảnh báo về 'những hành động trả đũa ngay lập tức' nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc tấn công các nhà máy điện của Iran.
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang nghiêm trọng, đại diện từ 40 quốc gia đã dự một cuộc họp trực tuyến do Anh chủ trì nhằm thảo luận các biện pháp phối hợp để mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch đang bị phong tỏa.
Iran tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ F-35 của Mỹ, trong khi Anh triển khai hệ thống chống UAV tới Kuwait nhằm bảo vệ cơ sở năng lượng và hạn chế nguy cơ leo thang căng thẳng.
Ngày 3/4, Iran gia tăng các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel và nhiều quốc gia vùng Vịnh, trong bối cảnh Mỹ phát đi cảnh báo cứng rắn về khả năng mở rộng chiến dịch quân sự.
Trong bối cảnh eo biển Hormuz tê liệt do xung đột, Italy thúc đẩy sáng kiến hành lang nhân đạo dưới sự ủy quyền của LHQ, trong khi Ukraine tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ khai thông tuyến vận tải chiến lược.
Dòng súng trường tấn công QBZ-95 đánh dấu nỗ lực tự chủ thiết kế vũ khí bộ binh của Trung Quốc, hướng tới cạnh tranh với chuẩn khí tài phương Tây.
Trong bối cảnh eo biển Hormuz – tuyến vận tải then chốt của của thế giới – rơi vào tình trạng tê liệt kéo dài, Italy ngày 3/4 đã đề xuất thiết lập một 'hành lang nhân đạo' dưới sự ủy quyền của Liên hợp quốc nhằm bảo đảm lưu thông các mặt hàng thiết yếu qua Hormuz, đặc biệt là phân bón và nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Ngày 3/4, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ trên không phận miền Trung nước này.
Truyền thông Iran ngày 3-4 đưa tin một phi công chiến đấu của Mỹ đã nhảy dù ra khỏi chiếc máy bay bị bắn hạ trên bầu trời Tây Nam Iran.
Quan chức Mỹ xác nhận một máy bay chiến đấu của Mỹ bị bắn rơi trên không phận Iran, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai để tìm kiếm những người sống sót.
Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nhật Bản đã đi qua eo biển Hormuz, đồng sở hữu của con tàu là Mitsui O.S.K. Lines cho biết, theo The Japan Times.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo bắn rơi chiếc F-35 thứ hai tại miền trung, trực tiếp bác bỏ các tuyên bố vô hiệu hóa phòng không từ phía Mỹ.
Tên lửa phòng không Cheongung-II của Hàn Quốc đã đánh chặn được 29/30 mục tiêu trong lần ra mắt chiến đấu tại UAE.