Tổng thống Iran hối thúc Iraq ngăn chặn Israel sử dụng không phận
Tổng thống Iran kêu gọi Iraq nâng cao cảnh giác, cũng như tăng cường bảo vệ biên giới để lãnh thổ Iraq 'không bị sử dụng sai mục đích chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.'

Máy bay của Lực lượng phòng vệ Israel được triển khai, chuẩn bị tham gia chiến dịch tấn công Iran, ngày 13/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 15/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã hối thúc Iraq ngăn chặn Israel sử dụng không phận và lãnh thổ của nước này để tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo.
Theo trang web của Tổng thống Iran, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani, Tổng thống Pezeshkian kêu gọi Chính phủ Iraq nâng cao cảnh giác, cũng như tăng cường bảo vệ biên giới để lãnh thổ Iraq "không bị sử dụng sai mục đích chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran."
Liên quân quốc tế bắn hạ UAV trên không phận Iraq
Cùng ngày, hai quan chức quân sự Iraq cho biết liên quân quốc tế, do Mỹ đứng đầu, chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đã bắn hạ hai thiết bị bay không người lái phóng từ Iran về phía Israel trên không phận Iraq.
Theo các nguồn tin này, các thiết bị bay không người lái từ Iran đã bị bắn hạ vào đêm 14/6 và trong ngày 15/6 do "xâm nhập vào phạm vi phòng thủ của liên quân chống IS."
Israel đã tiến hành các cuộc tấn công chưa từng có vào Iran hôm 13/6, tấn công các địa điểm quân sự và hạt nhân cũng như các khu dân cư.
Để đáp trả, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã phóng hàng trăm thiết bị bay không người lái và tên lửa đạn đạo vào Israel.
Một số tên lửa và thiết bị bay không người lái đã rơi xuống lãnh thổ Iraq, chủ yếu là ở sa mạc, không gây ra thương vong.
Mỹ hiện có khoảng 2.500 binh sỹ đồn trú ở Iraq trong liên quân chống IS.
Cùng ngày, các hệ thống phòng không tại thủ đô Tehran của Iran đã tiếp tục được kích hoạt để ngăn chặn các vụ tấn công từ Israel và tiếng nổ đã được ghi nhận tại sân bay Mehrabad.
Các cuộc không kích của Israel cũng diễn ra tại thành phố Tabriz, Tây Bắc Iran và các khu vực lân cận.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin hai vật thể được cho là tên lửa đã rơi trúng hai địa điểm ở trung tâm thủ đô Tehran, gây ra các vụ nổ.
Kênh CNN dẫn nguồn tin từ hiện trường cho biết nhiều người dân tại Tehran đã bắt đầu rời khỏi thành phố này và tìm cách lánh nạn. Tuy nhiên tình trạng kẹt xe nghiêm trọng đã khiến các tuyến đường bị tê liệt.
Trong bối cảnh Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công, Chính phủ Iran thông báo các nhà thờ Hồi giáo, ga tàu điện ngầm và trường học sẽ được sử dụng làm nơi trú ẩn cho người dân từ tối 15/6.
Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh nguy cơ xung đột leo thang
Trong ngày 15/6, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm để thảo luận cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Iran, trong đó nhấn mạnh tới những nguy cơ nghiêm trọng khi xung đột leo thang.
Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tại cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận căng thẳng giữa Israel và Iran cũng như những hệ quả tiềm tàng ở cấp độ khu vực và toàn cầu liên quan tới cuộc xung đột này.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh “ngoại giao là con đường duy nhất để chấm dứt xung đột cũng như giải quyết tranh cãi liên quan đến các hoạt động hạt nhân của Iran.”./.