Tổng thống Biden quyết 'ở lại đến cùng' trong cuộc tranh cử

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định tiếp tục tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2024, nhấn mạnh với các nhà lập pháp và các thống đốc thuộc đảng Dân chủ rằng ông đủ sức khỏe để đảm đương công việc nếu tái đắc cử.

Reuters dẫn hai nguồn tin giấu tên hôm 3/7 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện cho các thành viên trong chiến dịch vận động tranh cử và khẳng định sẽ không bỏ cuộc.

“Không ai có thể đẩy tôi ra. Tôi sẽ không rời đi. Tôi sẽ tham gia cuộc đua này cho đến cùng,” nguồn tin dẫn tuyên bố của ông Biden cho biết trong một email riêng do chiến dịch tranh cử gửi đi.

Tối 3/7, Tổng thống Biden đã có cuộc gặp trực tuyến và trực tiếp với các thống đốc đảng Dân chủ để trấn an rằng ông vẫn đủ khả năng dẫn dắt đảng, sau khi có màn tranh luận được cho là không tốt trước ứng viên phe Cộng hòa Donald Trump hồi tuần trước.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc tranh luận tổng thống trên CNN, ngày 27/6. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc tranh luận tổng thống trên CNN, ngày 27/6. Ảnh: AP

Chỉ có 3 thống đốc bang, gồm New York, Minnesota và Maryland - gặp gỡ các phóng viên sau đó, tuyên bố sẽ ủng hộ ông Biden. “Tổng thống luôn ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ ủng hộ ông ấy,” Thống đốc Maryland Wes Moore cho biết.

Thống đốc Minnesota Tim Walz - Chủ tịch Hiệp hội Thống đốc Dân chủ, cho biết màn tranh luận hôm 27/6 của ông Biden với cựu Tổng thống Trump là tệ, nhưng nói thêm rằng ông cảm thấy ông Biden đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ này.

Cùng ngày, trong cuộc họp báo, khi được hỏi về khả năng Tổng thống Biden có cân nhắc từ bỏ tranh cử hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nhấn mạnh: “Hoàn toàn không có chuyện đó”.

Trước đó, ngày 27/6, cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa 2 ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump đã diễn ra tại trường quay của CNN ở Atlanta, Georgia, đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 10/2020 hai ứng cử viên gặp nhau trên sân khấu tranh luận.

Ông Donald Trump được nhận xét là có một buổi tranh luận có thể coi là thành công. Đặc biệt, bà Lara Trump – đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa – trả lời Fox News rằng ông Trump “cảm thấy tuyệt vời” sau “cuộc tranh luận có lẽ là hay nhất trong sự nghiệp chính trị của ông ấy”.

Về phía Tổng thống Mỹ, ông có một màn trình diễn không thuyết phục khi liên tục run rẩy, ngập ngừng và bị vấp khi bày tỏ lời nói của chính mình, dẫn tới một số lời kêu gọi thay đổi ứng cử viên trẻ tuổi hơn.

Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo đảng Dân chủ bác bỏ lời kêu gọi chọn một ứng cử viên khác trẻ tuổi hơn thay cho ông Joe Biden. Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, người có thể trở thành Chủ tịch Hạ viện vào năm tới nếu đảng Dân chủ có thể nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 11, thừa nhận rằng ông Biden đã chịu một thất bại. Tuy nhiên, ông tuyên bố đây “chẳng qua là sự chuẩn bị cho việc trở lại”.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng giành được sự ủng hộ để trở thành người thay thế tiềm năng của ông Biden.

Một cuộc khảo sát mới nhất của tờ Wall Street Journal cho thấy ông Trump chiếm ưu thế hơn ông Biden với tỷ lệ là 48% so với 42%, trong khi cuộc thăm dò của New York Times/Siena cho thấy khoảng cách dẫn trước của ông Trump so với ông Biden đã nới rộng thêm 3 điểm, với tỷ lệ là 49% so với 43%.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/to-ng-thong-biden-quyet-o-lai-den-cu-ng-trong-cuoc-tranh-cu-30819.html