Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa

Bộ VH-TTDL vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.

Luật Di sản văn hóa được Quốc hội ban hành năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Sau 20 năm thực hiện, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa đang bộc lộ hạn chế, bất cập. Tại hội nghị, Bộ trưởng VH-TTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, việc đề xuất, sửa đổi Luật Di sản văn hóa cần cập nhật những luận điểm mới mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định về Luật Di sản văn hóa, đồng thời kế thừa các nghị quyết chuyên đề của Trung ương và Bộ Chính trị về di sản. Bên cạnh đó, cần tạo mối quan hệ tương thích, đồng bộ giữa Luật Di sản văn hóa và các bộ luật khác để tạo động lực cho sự phát triển giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Riêng tại Đồng Nai, những năm qua đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng Luật Di sản văn hóa qua các hình thức tập huấn, tuyên truyền trên báo, đài, internet... Công tác lập hồ sơ xếp hạng di tích được các cấp chính quyền quan tâm. Tính đến tháng 8-2021, Đồng Nai đã có 62 di tích được xếp hạng. Nhiều di tích được trùng tu, tôn tạo bằng nguồn ngân sách và xã hội hóa. Hoạt động kiểm kê, bảo quản hiện vật ở bảo tàng từng bước được đầu tư, trang bị thiết bị công nghệ; đã có hơn 8 ngàn hiện vật được tư liệu hóa qua hệ thống phần mềm của Cục Di sản văn hóa xây dựng…

My Ny

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202201/tong-ket-thuc-hien-luat-di-san-van-hoa-3099028/