Tổng giám đốc Công viên nước Đầm Sen nhận lương 200 triệu đồng/tháng

Thu nhập của Tổng giám đốc Vũ Ngọc Tuấn trong nửa đầu năm nay là hơn 1,2 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 2,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

 Công viên nước Đầm Sen thu hút nhiều khách du lịch. Ảnh: Lê Quân.

Công viên nước Đầm Sen thu hút nhiều khách du lịch. Ảnh: Lê Quân.

Báo cáo tài chính mới công bố của CTCP Công viên nước Đầm Sen (HoSE: DSN) tiết lộ Tổng giám đốc Vũ Ngọc Tuấn đang có mức thu nhập cao nhất với hơn 1,2 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tương đương bình quân khoảng 200 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, con số này đã giảm mạnh bởi trong cùng kỳ năm 2023, ông Tuấn có thu nhập lên tới 2,1 tỷ đồng, tương đương 350 triệu đồng/tháng.

Xếp thứ 2 về thu nhập trong dàn lãnh đạo là Phó tổng giám đốc Nguyễn Quang Trường với 921 triệu đồng, tương đương 154 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Trần Việt Anh có thu nhập hơn 600 triệu đồng, tương đương 100 triệu đồng/tháng.

Tính chung chi phí lao động trong nửa đầu năm, Công viên nước Đầm Sen điều chỉnh giảm 10% còn hơn 35 tỷ đồng. Riêng thu nhập của các lãnh đạo chủ chốt giảm tới 44%, chỉ gần 5,5 tỷ đồng.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh tình hình kinh doanh của Công viên nước Đầm Sen đang suy giảm. Quý II và III hàng năm luôn là cao điểm hoạt động của đơn vị, tuy nhiên sau năm 2022 lãi kỷ lục, kết quả của năm ngoái và năm nay có dấu hiệu đi lùi.

Quý II/2024, Công viên nước Đầm Sen đạt 85 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13% so với cùng kỳ. Trừ giá vốn, lãi gộp còn 56 tỷ đồng, giảm 15%. Doanh thu từ hoạt động tài chính thậm chí giảm gần một nửa về hơn 2 tỷ đồng do thiếu hụt khoản lãi từ bán chứng khoán như năm ngoái.

Sau khi trừ đi các loại thuế, phí, doanh nghiệp báo lãi ròng 39 tỷ đồng, giảm 17%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt đạt 136 tỷ đồng và 55 tỷ đồng, tương ứng giảm 10% và 18%.

Trước đó, ban lãnh đạo đã dự báo tình hình kinh tế chung trong năm nay còn nhiều khó khăn, không ngoại trừ khả năng khó khăn hơn năm 2023. Vì vậy, nhu cầu về tiêu dùng cho vui chơi giải trí có thể không bằng giai đoạn sau dịch Covid-19.

Do đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế thận trọng lần lượt ở mức 240 tỷ đồng và 104 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành gần 57% kế hoạch doanh thu và 53% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của Công viên nước Đầm Sen đạt hơn 360 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi ngân hàng, chứng khoán kinh doanh) chiếm 85% tổng tài sản, đạt hơn 307 tỷ đồng.

Trong khi đó, hầu hết nợ phải trả là nợ ngắn hạn, ở mức gần 52 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm.

Tính đến hết tháng 6, Công viên nước Đầm Sen dành 42 tỷ đồng đầu tư vào thị trường chứng khoán, với 2 mã cổ phiếu ngành dược là DVN của Tổng công ty Dược Việt Nam (hơn 29,3 tỷ đồng) và OPC của CTCP Dược phẩm OPC (gần 12,7 tỷ đồng). Tạm tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/6, doanh nghiệp lãi hơn 9,6 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán.

CTCP Công viên nước Đầm Sen tiền thân là Công ty TNHH Công viên nước Đầm Sen, được thành lập bởi liên doanh giữa Công ty Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn và Công ty Tài chính Cổ phần Sài Gòn. Công ty hoạt động từ ngày 29/8/1998 với vốn điều lệ ban đầu là 43,9 tỷ đồng.

Hiện, đây là điểm đến thu hút khách du lịch tại TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận.

Diệu Thanh

Nguồn Znews: https://znews.vn/tong-giam-doc-cong-vien-nuoc-dam-sen-nhan-luong-200-trieu-dongthang-post1488431.html