Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 17/4, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri 3 quận: Hai Bà Trưng, Ba Đình và Đống Đa nhằm ghi nhận và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị tiếp xúc cử tri TP. Hà Nội. Ảnh: ST

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị tiếp xúc cử tri TP. Hà Nội. Ảnh: ST

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương (T.Ư) Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Lê Hoài Trung; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh...

Cử tri tin tưởng tuyệt đối vào cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Theo báo cáo tại Hội nghị, dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 5/5/2025. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm thể chế hóa Nghị quyết Hội nghị T.Ư 11 (khóa XIII) về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; cùng những chủ trương quan trọng khác, như: Miễn giảm học phí; xem xét, quyết định những vấn đề về kinh tế - xã hội... Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, sửa đổi một số điều của Hiến pháp năm 2013; xem xét sửa đổi 30 dự án luật và thông qua 7 nghị quyết.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, cử tri bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công của cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; nhất trí với thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV và tin tưởng rằng Kỳ họp sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: ST

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: ST

Với sự ủng hộ, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của Nhân dân, chúng ta có niềm tin về thành công trong thực hiện các chủ trương lớn hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Đề cập vấn đề thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, cử tri Lê Văn Hưu (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) cho biết, bản thân ông và đông đảo cử tri quận Hai Bà Trưng đều tin tưởng và vui mừng trước những quyết sách chưa từng có, tạo nên những chuyển biến mang tính cách mạng, đột phá, mang tầm vóc lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

“Sắp xếp, tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thời điểm và hoàn cảnh lịch sử cũng như xu thế chung của thế giới; thực hiện thành công sẽ giảm gánh nặng, để đất nước bay cao, bay xa và bay nhanh hơn” - cử tri Lê Văn Hưu khẳng định.

Đồng quan điểm, cử tri Trần Thị Nhị (phường Phương Liên - Trung Tự, quận Đống Đa) phản ánh, dư luận cán bộ, Nhân dân ủng hộ chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục người dân và doanh nghiệp, giảm bớt gánh nặng chi phí, đưa đất nước có thế và lực mới dồi dào, vươn mình cất cánh. Cử tri đề nghị cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền rõ cho địa phương gắn với phối hợp và kiểm tra, giám sát; nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: ST

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: ST

Cũng theo cử tri Trần Thị Nhị, đối với tài sản công là các trụ sở chính quyền, cơ quan dôi dư sau sáp nhập, những tòa nhà hành chính vốn được đầu tư xây dựng với kinh phí lớn không chỉ là vấn đề về tài sản công mà còn đặt ra bài toán quản lý, tái sử dụng và tối ưu hóa nguồn lực trong bối cảnh cải cách hành chính mạnh mẽ, vì vậy nên được chuyển đổi thành trường học, cơ sở y tế, nhà ở xã hội… để chống lãng phí.

Phản ánh về các vấn đề dân sinh, cử tri Hoàng Văn Tiến (phường Cát Linh, quận Đống Đa) cho biết rất ủng hộ việc cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ, bởi nhiều tòa nhà đã xuống cấp có nguy cơ mất an toàn. Cử tri kiến nghị, quá trình thực hiện cần thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về chính sách, thời gian thi công, chất lượng công trình; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

Người dân không phải lên tỉnh giải quyết thủ tục hành chính

Lắng nghe và tiếp thu đầy đủ các ý kiến cử tri, phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn cử tri đã đồng tình, ủng hộ các chủ trương lớn của T.Ư đang triển khai. Qua các ý kiến phát biểu cho thấy, cử tri và Nhân dân rất quan tâm, thấu hiểu, đồng thời cũng đòi hỏi những chủ trương như: Sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền 2 cấp phải được thực hiện hiệu quả. Điều đó thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng, niềm tin, phấn khởi của Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách.

Cử tri phát biểu ý kiến kiến nghị với các đại biểu Quốc hội. Ảnh: ST

Cử tri phát biểu ý kiến kiến nghị với các đại biểu Quốc hội. Ảnh: ST

Chia sẻ thêm một số vấn đề gần đây có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của Nhân dân trong nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam đang phải đối mặt những thách thức mới, nhất là tác động mạnh của chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh, việc làm của người lao động. Tuy nhiên, T.Ư quyết tâm, phải biến “nguy thành cơ”, tình hình hiện nay khiến chúng ta phải rà soát, xem xét lại để củng cố nền kinh tế, gia tăng sức bền, khả năng chống đỡ, tăng cường thị trường trong nước và mở rộng thị trường quốc tế, tránh phụ thuộc và bị động.

“Mặc dù khó khăn song cả nước vẫn phải quyết tâm tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8% trở lên, để từ năm 2026 trở đi phấn đấu tăng trưởng 2 con số” - Tổng Bí thư khẳng định.

Theo Tổng Bí thư, vừa qua T.Ư đã thông qua chủ trương về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, với mục tiêu yêu cầu lớn nhất là tinh gọn bộ máy hành chính và mang lại thuận lợi cho người dân, chính quyền gần dân; đồng thời mở ra không gian phát triển mới, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.

Đặc biệt, việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã có sự phân công, phân cấp rõ ràng chức năng, nhiệm vụ từng cấp, trong đó cấp xã được tổ chức lại bảo đảm là cấp chính quyền gần dân nhất, nắm được mọi việc liên quan mật thiết đến người dân.

Tiêu chí là chính quyền phải nắm được mọi tâm tư nguyện vọng của người dân, mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước phải đến được từng tổ dân phố, từng hộ dân - không ai khác chính là cấp cơ sở phải thực hiện được việc này. Với những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo lên trên, chứ người dân không phải lên tận cấp tỉnh để phản ánh.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư khẳng định, năm 2025, những nhiệm vụ quan trọng nhất là phải hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy một cách khẩn trương, đúng lộ trình đã đặt ra; chuẩn bị tốt Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục duy trì tăng trưởng, phát triển kinh tế. “Ba nội dung nhiệm vụ này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đều phải thực hiện thật tốt, trong đó tổ chức sắp xếp bộ máy không được ảnh hưởng đến phát triển đất nước, tăng trưởng kinh tế” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Giải đáp cụ thể và trân trọng cảm ơn các ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư nhấn mạnh, riêng đối với tình trạng cán bộ công chức dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa qua đã có những hướng dẫn về thực hiện công tác cán bộ, rất hoan nghênh những cán bộ công chức không tiếp tục làm ở khu vực Nhà nước thì tiếp tục cống hiến ở khu vực kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu và cử tri. Ảnh: ST

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu và cử tri. Ảnh: ST

Từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, ưu tiên lựa chọn những trụ sở để cải tạo lại thành những nơi sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, thể thao, chăm sóc y tế… cho người dân, để không có trụ sở nào bị lãng phí, mà vẫn phải là tài sản của Nhà nước và phải để phục vụ Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Đối với việc cải tạo xây dựng mới các chung cư cũ, Tổng Bí thư cho biết, đây là vấn đề Đảng, Nhà nước cũng rất quan tâm, vì có những khu chung cư đến nay không bảo đảm an toàn, Nhà nước luôn mong muốn người dân có nơi ở mới tốt hơn. Đây là chủ trương rất rõ và công việc bắt buộc phải thực hiện.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi ý 2 vấn đề Hà Nội quan tâm nghiên cứu triển khai trong thời gian tới. Một là, xây dựng chuyên đề về bảo đảm an toàn thực phẩm, không để cho sữa giả, thuốc giả, thực phẩm mất an toàn ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe người dân và du khách. Hai là, trong phát triển giáo dục - đào tạo, Thành phố tính toán hỗ trợ thêm bữa ăn để tăng dinh dưỡng cho học sinh các cấp học trên địa bàn.

Trân trọng cảm ơn và khẳng định tiếp thu đầy đủ các ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ mong muốn các cử tri Thủ đô tiếp tục chủ động, tích cực nêu các ý kiến tham gia đóng góp xây dựng chính quyền, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại./.

LÊ HÒA

Nguồn Kiểm Toán: http://baokiemtoan.vn/tong-bi-thu-to-lam-tiep-xuc-cu-tri-ha-noi-39588.html