Tổng Bí thư Tô Lâm: Cán bộ phải đặt mình trong niềm phấn khởi chung của nhân dân
Chiều 2-7, tại trụ sở phường Đống Đa, Tổng Bí thư Tô Lâm, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV.
Tham gia tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu Quốc hội: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng; Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường.
Dự hội nghị về phía lãnh đạo Trung ương có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Điểm phục vụ hành chính công phường Đống Đa. Ảnh: Viết Thành

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Đảng ủy phường Đống Đa bức ảnh Bác Hồ. Ảnh: Viết Thành
Dự hội nghị về phía lãnh đạo TP Hà Nội có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; đại diện một số sở, ngành cùng lãnh đạo, cử tri 11 phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cử tri Đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài với cử tri Đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Viết Thành
Cử tri kiến nghị giữ lại cán bộ có năng lực, có đạo đức
Mở đầu, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Thường đã trình bày báo cáo về kết quả kỳ họp thứ chín và báo cáo trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ tiếp xúc trước.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đơn vị bầu cử số 1 đánh giá cao kỳ họp thứ chín đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử, góp phần đổi mới và hoàn thiện thể chế, tối ưu hóa bộ máy chính trị, hướng đến sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Cử tri cũng bày tỏ niềm tin vào mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kỳ vọng mô hình này sẽ đẩy nhanh, kịp thời và hiệu quả hơn các thủ tục hành chính cho người dân.

Cử tri phường Đống Đa phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Cử tri phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Cử tri phường Láng phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Cử tri phường Hai Bà Trưng phát biểu. Ảnh: Viết Thành
Cử tri Đoàn Mai (phường Đống Đa) ghi nhận nỗ lực của Đảng, Nhà nước và cán bộ các cấp trong việc triển khai bộ máy chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025. Đồng thời, cử tri kiến nghị cần tăng cường rà soát, đánh giá để giữ lại những cán bộ có năng lực, đạo đức, tâm huyết và loại bỏ những cá nhân vụ lợi, làm việc thiếu trách nhiệm.
Trước tình trạng giá vàng trong nước chênh lệch lớn so với thế giới và hoạt động buôn lậu có dấu hiệu gia tăng, cử tri Đinh Quốc Phòng (phường Ô Chợ Dừa) đề nghị cho phép kinh tế tư nhân tham gia vào hoạt động sản xuất, xuất - nhập khẩu vàng. Cử tri nhấn mạnh điều này phù hợp với Nghị quyết số 68-NQ/TƯ ngày 5-4-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân. Cử tri cũng kêu gọi đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm hàng giả, thực phẩm giả.
Cử tri Phạm Thu Phương (phường Ba Đình) đánh giá cao các luật quan trọng đã được thông qua tại kỳ họp thứ chín, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển. Cử tri đề nghị sớm triển khai hiệu quả các luật mới và tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội.
Trong khi đó, cử tri Trần Thị Tố Tâm (phường Giảng Võ) kiến nghị bảo đảm ổn định bộ máy khi triển khai chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời quan tâm đến chế độ, chính sách cho cán bộ sau sắp xếp và tăng cường vai trò giám sát của HĐND phường.
Cử tri Nguyễn Khắc Tung (phường Kim Liên) bày tỏ nhất trí cao với Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 11, khóa XIII về sắp xếp đơn vị hành chính. Cử tri đề nghị Đảng và Nhà nước chỉ đạo sát sao công tác sắp xếp cán bộ, bảo đảm công tâm và không để lọt những người không đủ năng lực vào làm việc ở cơ sở. Ngoài ra, cử tri cũng mong muốn có chính sách hợp lý, hợp tình đối với 10 chức danh tại MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 1-7.
Hà Nội sẽ tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu dẫn dắt của cả nước
Phát biểu tại hội nghị, ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri nêu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận, cử tri Hà Nội nắm rất sát và chắc tình hình, công việc quan trọng của đất nước, nhất là cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Thông tin thêm về chủ trương của Đảng, Tổng Bí thư cho rằng, yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy không phải việc mới, bởi đã được đánh giá và đặt ra từ Đại hội XII của Đảng. Thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu phải khẩn trương đổi mới, đơn cử như ở Trung ương, trước đây, Chính phủ, Quốc hội hay Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ là Đảng đoàn, nay thành lập Đảng ủy để trực tiếp lãnh đạo. Hay đối với cấp xã, có lúc thí điểm nơi có, nơi không tổ chức HĐND cấp xã, nhưng Trung ương xác định không thể không có HĐND - cơ quan dân cử, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Đối với việc sắp xếp các cơ quan Đảng, hợp nhất Ban Tuyên giáo với Ban Dân vận hay hợp nhất các tổ chức đoàn thể vào trong cơ quan MTTQ đều nhằm phát huy vai trò, vị trí và hoạt động của các cơ quan, tổ chức này trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh nhân dân tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Viết Thành
Đáng chú ý, đề cập đến việc cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vấn đề, tại sao nhân dân rất phấn khởi, ủng hộ, mà còn có một số cán bộ lại tâm tư. Điều đó là không hợp lý, bởi cán bộ phải tự hỏi mình đã làm hết trách nhiệm hay chưa, cán bộ phải đặt mình trong niềm phấn khởi chung của nhân dân.
Theo Tổng Bí thư, vừa qua xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, công chức đã sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp chung, xung phong nghỉ để tạo điều kiện cho Đảng, Nhà nước sắp xếp bộ máy, không hề tính toán lợi ích.
Nhấn mạnh việc triển khai thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư đề nghị, các cấp, ngành và thành phố Hà Nội phải đầu tư mạnh cho hạ tầng, bảo đảm đường truyền, chất lượng kết nối mạng Internet, không để xảy ra tình trạng quá tải, tắc nghẽn khi người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Viết Thành
Cảm ơn cử tri đã nắm bắt rất rõ các chủ trương lớn của Đảng, đồng chí Tô Lâm cho biết, vừa qua, cùng với đổi mới ban hành Nghị quyết, Trung ương cũng đổi mới công tác tuyên truyền với mục tiêu không chỉ cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện mà còn để người dân cũng nắm được cùng chia sẻ đồng hành và giám sát việc thực hiện.
Tổng Bí thư cho biết, sắp tới Trung ương sẽ tiếp tục ban hành các nghị quyết quan trọng mà người dân quan tâm như về y tế, giáo dục. Đây là vấn đề cấp thiết đặt ra để chăm lo cho tương lai, cho thế hệ trẻ, khi ở thời điểm đất nước tròn 100 năm thành lập thì trẻ em được sinh ra năm nay sẽ 20 tuổi, làm sao để các em đủ sức khỏe, chiều cao, trí tuệ, bản lĩnh đáp ứng được yêu cầu là chủ nhân tương lai của đất nước.
Đồng thời, hiện nay, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam là 75 tuổi, nhưng tuổi sống khỏe chỉ khoảng 65, nên phải cải thiện tình hình, phải chủ động có phương án thăm khám, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm mới có thể nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đại biểu Quốc hội với cử tri Hà Nội. Ảnh: Viết Thành
Về thị trường vàng, Tổng Bí thư cho biết, đây là vấn đề Trung ương rất quan tâm, giá vàng trong nước cao dẫn đến tình trạng buôn lậu. Trong khi tích lũy vàng rất lớn, là nguồn lực hợp pháp trong dân cần được tôn trọng, nhưng phải đề ra cơ chế để vừa bảo vệ và vừa huy động nguồn lực này ra phục vụ xây dựng và phát triển đất nước.
Đối với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, đừng lo chệch hướng bởi chúng ta là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tôn trọng các quy luật khách quan, nhưng có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước.
Về vấn đề thực phẩm giả và thuốc giả, Tổng Bí thư cho rằng, nhân dân rất lo lắng, bức xúc về vấn nạn này, nên thời gian qua, các cơ quan chức năng đã vào cuộc rất quyết liệt; nhưng phải tiếp tục tuyên chiến, xử lý kiên quyết nhằm dừng ngay nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; bảo vệ an toàn sức khỏe của nhân dân.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất nước ta có được thành tựu xây dựng và phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự đồng tình, đồng thuận của nhân dân. Đây là bài học quan trọng nhất, là những yếu tố căn bản, cốt lõi cần tiếp tục duy trì, phát huy mạnh mẽ.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư cho biết, các mục tiêu đến kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước đã được xác định rõ trong Nghị quyết của Đảng. Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đội hình gọn nhẹ rồi, đoàn kết thống nhất, giờ phải hướng tới tương lai. Mặc dù nhiệm vụ rất khó khăn, nặng nề, nhưng quyết không lùi bước, mỗi một cơ quan, tổ chức, địa phương phải cùng nỗ lực đóng góp vào thực hiện mục tiêu chung.
Đồng chí Tô Lâm đặc biệt lưu ý phải duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn làm nền tảng cho phát triển. Đây là nhiệm vụ chung của quốc gia, nhưng cũng là nhiệm vụ của mỗi địa phương. Trên cơ sở ổn định thì các phường phải phấn đấu không vì sáp nhập mà ảnh hưởng đến tăng trưởng; phấn đấu đạt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải chú trọng nâng cao đời sống của nhân dân. Bởi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Không thể để dân không có nhà để ở, phải làm cho dân không chỉ đủ ăn, đủ mặc mà còn phải được thưởng thức các giá trị văn hóa, tinh thần.
“Mục tiêu của Đảng, Nhà nước là phải xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30-8 tới. Đây là thành tựu rất lớn”, đồng chí Tô Lâm nêu rõ.
Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng, ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội trong thời gian ngắn đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện được nhiều việc lớn, giải quyết được những vấn đề cấp thiết mà đồng chí chỉ đạo như giảm ùn tắc giao thông, cải tạo sông Tô Lịch, hỗ trợ bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh; triển khai đầu tư các công trình lớn, các dự án phục vụ dân sinh, cải tạo không gian sống, nâng cao đời sống văn hóa cho người dân…
Tổng Bí thư đề nghị cử tri và nhân dân Thủ đô tích cực đóng góp xây dựng Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại.
Đồng chí Tô Lâm tin tưởng với sự đoàn kết, quyết tâm và đổi mới, Hà Nội sẽ tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu dẫn dắt của cả nước, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.