Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tấm gương sáng tận hiến vì đất nước

Theo Giáo sư Vũ Minh Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại di sản đồ sộ cho thế hệ mai sau, đặc biệt là những bài học lớn của một nhân cách lớn.

Giáo sư Vũ Minh Giang chia sẻ về những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giáo sư Vũ Minh Giang chia sẻ về những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho chúng ta rất nhiều bài học lớn để có thể học tập, để lại di sản đồ sộ với những tư tưởng có ảnh hưởng lâu dài.

Đây là khẳng định của Giáo sư, Tiến sỹ khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Con người kiệt xuất nhưng giản dị, chu đáo

- Thưa Giáo sư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, một nhân cách lớn vừa mới rời xa cõi tạm, để lại muôn vàn tiếc thương cho nhân dân cả nước. Là người đã từng có nhiều dịp gặp gỡ với Tổng Bí thư, hẳn Giáo sư cũng có nhiều cảm xúc xáo trộn lúc này?

Giáo sư Vũ Minh Giang: Tôi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đã từng có với Tổng Bí thư, những cuộc gặp gỡ, những lời dặn dò.

Năm 2011, khi ông vừa được bầu làm Tổng Bí thư, Đại học Quốc gia Hà Nội rất muốn tổ chức đoàn lên chúc Tết, nhưng rất bất ngờ là Tổng Bí thư từ chối. Với giọng nói nhỏ nhẹ, ông bảo: “Thôi, sắp Tết rồi, thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa, các bạn tập trung lo cho cán bộ, cho anh em, đừng mất thì giờ trong những ngày bận rộn này để thăm nom.” Ông cũng khẳng định sẽ không tiếp đoàn lãnh đạo nào.

Nhưng ngay sau đó, Tổng Bí thư dừng lại nói ông không tiếp các đoàn lãnh đạo, còn nếu các thầy đến, ông sẵn lòng mời uống nước chè. Thế là chúng tôi tổ chức đoàn các nhà giáo lão thành đến thăm, ông tiếp đón rất bình dị, ân cần. Ấn tượng đầu tiên của tôi với Tổng Bí thư đó chính là sự giản dị, khiêm tốn và ân cần ấy.

 Giáo sư Vũ Minh Giang giới thiệu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuốn luận văn của ông được trưng bày trong phòng truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 9/12/2013. (Ảnh: VOV)

Giáo sư Vũ Minh Giang giới thiệu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuốn luận văn của ông được trưng bày trong phòng truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 9/12/2013. (Ảnh: VOV)

Ấn tượng thứ hai là ông có sự quan tâm, chu đáo vô cùng, luôn giữ lời hứa. Khi chúng tôi đặt vấn đề xin một ít tư liệu để làm phòng truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư nhận lời ngay. Tôi nghĩ ông trăm công nghìn việc thì có thể quên là chuyện bình thường, nhưng chỉ 3 ngày sau, có người mang đến cho tôi một phong bao rất dày dặn, trong đó có luận văn, ảnh với các chú thích đầy đủ cho từng ảnh.

Kỷ niệm ấn tượng thứ ba là tại một hội thảo quốc tế Việt Nam học mà tôi có tham gia, Tổng Bí tuyên bố rất đanh thép: “Chỉ 30 năm nữa thôi, Việt Nam thứ sẽ đứng vào hàng ngũ những nước phát triển”. Sau đó, năm 2021, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết, có lộ trình đi tới năm 2045 chúng ta đứng vào hàng ngũ các nước phát triển. Điều đó cho thấy Tổng Bí thư với vai trò cao nhất đã vạch rõ đường đi, nước bước, có lớp lang, có lộ trình. Các bạn bè quốc tế của tôi đều đánh giá rất cao, bày tỏ sự khâm phục về những tri thức uyên bác đồng thời khâm phục ý chí quyết tâm rất táo bạo của Tổng Bí thư.

Điều ấn tượng sâu sắc thứ tư là tài ngoại giao. Có thể nói rằng Tổng Bí thư đã chinh phục được rất nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó những siêu cường như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã phải bỏ cả những quy định ngặt nghèo của họ để mời và đón một Tổng bí thư Đảng Cộng sản ở Phòng Bầu dục, đó là điều rất đặc biệt. Gần đây nữa, Tổng Bí thư tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Putin, trước đó là Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận bình tại Hà Nội.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại di sản đồ sộ cho thế hệ mai sau. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại di sản đồ sộ cho thế hệ mai sau. (Ảnh: TTXVN)

Triết lý “ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư đã phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, tức là gốc bền vững nhưng cành lá thì có thể uyển chuyển, linh hoạt, có tính sách lược, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế phức tạp như ngày nay và vị trí địa chính trị của Việt Nam không hề đơn giản. Chính sách ngoại giao đó đang có hiệu quả rất lớn, nâng vị thế của Việt Nam ngày càng tăng. Ngoài nội lực của chúng ta thì còn có vai trò cá nhân của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Và ấn tượng lớn nhất chính là Tổng Bí thư đã củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng qua sự nghiệp chống tham nhũng. Đã có một thời kỳ tham nhũng làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm khuynh đảo cả quốc gia, làm ảnh hưởng đến cả sự tồn vong của chế độ. Tổng Bí thư đã đích thân khởi xướng và trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thành quả lớn nhất là làm cho lòng tin của dân ngày càng được củng cố. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói sức mạnh của Đảng không đâu khác lạ sự ủng hộ nhân dân, động lực của sự ủng hộ ấy là lòng tin. Dân tin thì sự nghiệp của Đảng mới thành công, mất lòng tin là mất tất cả. Sự lớn lao của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là có được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và cá nhân ông.

Nhân cách lớn - bài học lớn

- Không chỉ là một nhà lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý chí của nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là một nhà lý luận lỗi lạc của Đảng. Với vai trò là một nhà nghiên cứu khoa học, ông đánh giá như thế nào về những di sản lý luận tư tưởng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Giáo sư Vũ Minh Giang: Di sản Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại có thể nói bằng hai chữ: Đồ sộ. Trước tác rất nhiều, đóng thành các tập sách lớn và chúng ta còn phải tiếp tục khai thác trong thời gian dài. Toát lên từ những ấn phẩm ấy là tư tưởng Nguyễn Phú Trọng. Tôi cho rằng những tư tưởng sau đây có ảnh hưởng lâu dài.

Thứ nhất, đó là một lòng, một dạ vì lợi ích quốc gia, dân tộc, khẳng định dân tộc ta phải có một cơ đồ, vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Đây chính là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dân tộc ta phải bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu.

 Giáo sư Vũ Minh Giang chia sẻ với các sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giáo sư Vũ Minh Giang chia sẻ với các sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ hai là nhân văn. Dù đích thân phát động và trực tiếp chỉ đạo chống tham nhũng nhưng chúng ta thấy toát lên trên tinh thần ấy là giá trị nhân văn, nhân bản, nhân đạo. Tư tưởng đó rất Việt Nam, tức là tất cả mọi việc là phải xuất phát từ cái tâm và từ tấm lòng của mình thì thành công mới bền vững.

Di sản thứ ba, rất quan trọng, là tạo ra được một tấm gương sáng không màng đến lợi ích cá nhân mà xả thân cho đến hơi thở cuối cùng vì sự nghiệp của Đảng, vì đất nước.

- Khát vọng về xây dựng cơ đồ, vị trí xứng đáng trên trường quốc tế nó sẽ cần một sự góp sức rất nhiều từ thế hệ trẻ. Theo giáo sư, những tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có tác động như thế nào đến thế hệ trẻ?

Giáo sư Vũ Minh Giang: Người Việt Nam có đặc điểm là khi thổi vào ý chí, tinh thần dân tộc thì người Việt Nam sẽ tạo một sức mạnh phi thường. Tư tưởng Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ truyền được tới tuổi trẻ. Khi mỗi người cảm thấy mình được lay động bởi tự tôn dân tộc, người Việt Nam không thể thấp kém được, phải vươn lên rõ ràng, thì người Việt Nam có thể vận nội công phát huy hết tất cả những gì mình, điều đó tạo sức mạnh ghê gớm lắm. Điều đó, tư tưởng Nguyễn Phú Trọng là rất rõ.

Thứ hai là khi đã phấn đấu để trở thành những người thành công trong xã hội thì cần chú ý đến một điều, đó là phải biết để cao giá trị tinh thần. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc điều đó, đừng chỉ lo đến lợi ích vật chất, đó là nhận thức lệnh lạc, đã làm một con người thì danh dự mới là quan trọng.

Và cuối cùng, để có được sự kính trọng của mọi người thì phải có sự xả thân. Muốn lập công danh, làm sao để mọi người kính nể mình thì sự xả thân là rất quan trọng.

Với ba điều đó, tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho chúng ta rất nhiều những bài học lớn để có thể học tập.

- Xin trân trọng cảm ơn giáo sư!./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tam-guong-sang-tan-hien-vi-dat-nuoc-post966449.vnp