Toàn quân nâng cao hiệu quả việc trồng cây

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị quân đội luôn tích cực thực hiện 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'.

Năm nay, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 41/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, đồng thời hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ, toàn quân đã sôi nổi tổ chức trồng cây với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực; phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ, phòng, chống cháy rừng...

Nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực

Chúng tôi về Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 dự Lễ phát động hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh” do Quân khu 3 tổ chức đúng vào ngày trời chuyển mưa rả rích. Vừa qua cổng đơn vị, chúng tôi thấy có rất nhiều cây xanh các loại. Tại khu vực “đồi xe tăng”, cách sở chỉ huy khoảng 500m, nơi bộ đội vẫn tổ chức huấn luyện tổng hợp, mặc dù trời đang mưa, song rất đông cán bộ, chiến sĩ đang nhộn nhịp chuẩn bị trồng cây. Đứng cạnh chiếc hố được đào để trồng cây bạch đàn cao hơn 1m, Binh nhì Hoàng Cao Dương (Đại đội 9, Tiểu đoàn 9) chia sẻ: "Được tham gia trồng cây tại đơn vị, tôi rất vui. Sau này có dịp lên thăm đơn vị, chắc chắn chúng tôi tự hào vì đã tích cực trồng cây, góp phần để đơn vị xanh, sạch, đẹp hơn".

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) hưởng ứng "Tết trồng cây" năm 2021.

Thượng tá Đinh Kim Cường, Chính ủy Trung đoàn 43, kể: “Nhờ thực hiện tốt “Tết trồng cây” nên nhiều khu vực bị hoang hóa, trơ trọi trước đây của trung đoàn đã được phủ kín màu xanh. Không chỉ trồng cây ở vườn, khuôn viên sở chỉ huy, chúng tôi còn tổ chức trồng cây tại khu vực thao trường, công sự, vừa tạo bóng mát để bộ đội nghỉ ngơi sau giờ huấn luyện vất vả, vừa góp phần bảo vệ môi trường, mang lại nguồn thu cho đơn vị. Năm nay, từ trước khi quân khu tổ chức phát động, toàn trung đoàn đã trồng được hơn 40.000 cây xanh các loại. Đặc biệt, Đoàn cơ sở trung đoàn đã phối hợp với Thành đoàn Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) trồng 2.000 cây hoa sở, là loại cây “đặc sản” của vùng biên giới Quảng Ninh để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp cho khuôn viên doanh trại”.

Theo Thiếu tướng Lê Đình Thương, Phó tư lệnh Quân khu 3, tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 3 đều rất tích cực tham gia trồng cây. Trung bình mỗi năm, toàn quân khu trồng gần 200.000 cây các loại; riêng "Tết trồng cây" đầu Xuân Tân Sửu 2021, LLVT Quân khu 3 đã trồng gần 182.000 cây, trong đó có hơn 13.000 cây ăn quả... LLVT Quân khu 3 quyết tâm từ nay đến năm 2025 sẽ tổ chức trồng 304,4 ha rừng phủ xanh đất quốc phòng; hơn 1 triệu cây xanh, trong đó khoảng 900.000 cây lấy gỗ, cây môi trường và hơn 100.000 cây ăn quả...

Không chỉ ở Quân khu 3, thực hiện “Tết trồng cây”, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã triển khai nhiều mô hình, cách làm mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhân dịp đầu Xuân, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức trồng vườn cây mai cần trong khu vực Nhà tưởng niệm Bác Hồ để tặng Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu đã đồng loạt ra quân trồng hàng trăm nghìn cây các loại, với nhiều giống cây có giá trị kinh tế cao, bình quân mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng 5 cây.

Ở Quân khu 1, với chủ trương phủ xanh đất trống, đồi núi trọc ở những khu đất quốc phòng do đơn vị quản lý, từ đầu năm 2021, LLVT quân khu đã trồng 173.136 cây xanh các loại, gồm 140.876 cây môi trường và 32.260 cây ăn quả. Trước khi trồng, các đơn vị đều khảo sát thực địa, hợp đồng với cơ sở ươm giống bảo đảm cây giống tốt nhất; chuẩn bị đầy đủ phân bón để chăm sóc, bảo đảm “trồng cây nào tốt cây đó”.

Đứng chân trên vùng núi Tây Bắc, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La có cách làm rất sát thực, đó là giao vị trí cho các đơn vị, sau đó đơn vị phân công cụ thể tới từng người trồng và chăm sóc, bảo đảm cây sống và phát triển tốt. Mỗi người chịu trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cây ở khu vực mình đảm nhiệm; đơn vị lấy kết quả trồng và chăm sóc cây là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua.

BĐBP tỉnh Thái Bình cũng có cách làm hay là phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank tại Thái Bình để phát động mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và cán bộ, nhân viên ngân hàng trồng từ 5 cây lấy gỗ hoặc cây ăn quả trở lên...

Trồng cây gắn với chăm sóc, bảo vệ

Theo Thiếu tướng An Phương Nam, Cục trưởng Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần), chỉ riêng giai đoạn 2015-2020, toàn quân đã trồng được gần 11 triệu cây các loại, góp phần quan trọng phủ xanh đất trống, đồi trọc, cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan doanh trại. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, ngay từ đầu năm 2021, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, trồng được hơn 1,3 triệu cây xanh, tăng 1,2 lần so với cùng kỳ năm 2020. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đóng quân ở phía Nam đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư, cây giống, tổ chức trồng vào đầu mùa mưa, dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phấn đấu năm 2021, toàn quân sẽ hoàn thành kế hoạch trồng 2 triệu cây, tăng 1,5 lần so với năm 2020; từ năm 2022 đến năm 2025, mỗi năm sẽ trồng số cây gấp 2 lần so với năm 2020.

Để nâng cao hiệu quả chương trình trồng cây, Thiếu tướng An Phương Nam cho biết, ngay từ đầu năm 2021, Tổng cục Hậu cần đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị toàn quân, trong đó nêu rõ: Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các đơn vị tổ chức trồng cây cho phù hợp, bảo đảm cây sau khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt. Các đơn vị đóng quân ở phía Bắc tổ chức trồng cây vào dịp đầu xuân, các đơn vị phía Nam trồng vào đầu mùa mưa. Việc tổ chức trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Các đơn vị phải huy động các tổ chức quần chúng vào cuộc, tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và bảo vệ rừng. Trước khi trồng cây phải chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, ưu tiên lựa chọn loại cây bản địa. Đối với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn đô thị, khó khăn về diện tích đất, cần ưu tiên lựa chọn loại cây gỗ lớn, lâu năm, đa mục tiêu, vừa cho bóng mát, vừa ăn quả, khai thác giá trị kinh tế... Sau khi trồng, các cơ quan, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn trên địa bàn để ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của cây trồng...

Cùng với thực hiện tốt việc trồng cây, thủ trưởng Bộ Quốc phòng còn chỉ đạo các đơn vị phải tham gia với chính quyền địa phương xác định vùng trọng tâm, trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để chủ động xây dựng phương án bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng...

Với sự chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn cụ thể của các cơ quan chức năng, sự hưởng ứng sôi nổi, tích cực của cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị, chắc chắn toàn quân sẽ thực hiện tốt mục tiêu trồng cây mà Bộ Quốc phòng đề ra, góp phần cùng cả nước hoàn thành Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh”. Qua đó, thể hiện tinh thần gương mẫu, đi đầu của quân đội, đồng thời thiết thực góp phần xây dựng cảnh quan doanh trại và khu vực đóng quân của các đơn vị ngày càng trong lành, xanh, sạch, đẹp.

Bài và ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/toan-quan-nang-cao-hieu-qua-viec-trong-cay-656281