Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc: Thắt chặt lòng dân, ý Đảng

Bài 2: Phong trào của toàn dân, do dân và vì dân

Duy trì, phát huy những giá trị bền vững, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) luôn cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, phải gắn kết ý Đảng với lòng dân, vì niềm tin của Nhân dân chính là sức mạnh để đưa phong trào phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng.

Anh Định nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh năm 2024

Anh Định nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh năm 2024

“Cánh tay nối dài” của lực lượng công an

Nhiều năm qua, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ không chỉ đi sâu đến cơ sở mà còn lan tỏa đến từng doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó, ý thức cảnh giác của người dân được nâng lên, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay tại cơ sở.

Câu chuyện của anh Trương Công Định - nhân viên bảo vệ của siêu thị Co.opmart Phan Thiết là một đơn cử điển hình. Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14/11/2024, khi đang trên đường về nhà sau ca làm việc, anh Định phát hiện 2 thanh niên đi trên một xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã âm thầm bám theo. Khi đến trước căn nhà số 11 đường Nguyễn Tương (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), đối tượng ngồi sau bước xuống và lấy xe máy của người dân đang dựng trước nhà rồi định nổ máy chạy đi. Lúc này, anh Định đã lao thẳng xe của mình vào kẻ trộm rồi cùng người dân xung quanh khống chế, bắt gọn.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luôn "kề vai sát cánh" với Công an cấp xã bám chặt địa bàn

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luôn "kề vai sát cánh" với Công an cấp xã bám chặt địa bàn

Rõ ràng, sự gắn kết giữa ý Đảng với lòng dân, vì niềm tin của Nhân dân chính là sức mạnh để đưa phong trào phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. ANTQ không của riêng ai mà là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận, so với xu thế, tốc độ phát triển của xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại rất nhiều khó khăn, hạn chế nhất định trong việc thực hiện phong trào này. Trong đó có những hạn chế quan trọng như việc một số đơn vị, tổ chức, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể có quan tâm nhưng chưa tập trung chỉ đạo và thực hiện thường xuyên đối với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Chất lượng hoạt động của nhiều tổ chức quần chúng làm công tác an ninh, trật tự ở cơ sở còn hạn chế. Việc xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương còn mang tính hình thức, rập khuôn... Việc bảo đảm an ninh, trật tự vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, khó lường...

Tôi từng là chiến sĩ nghĩa vụ công an, công tác tại Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh. Ngay tại thời điểm phát hiện sự việc, bản thân tôi thôi thúc phải bảo vệ tài sản của người dân bằng mọi giá. Khi lấy lại được chiếc xe, tôi cảm thấy rất vui và tự hào.

Anh Trương Công Định

2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Trong đó, Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương đã chọn phường Phan Thiết là một trong những địa phương làm điểm để tổ chức Ngày hội trên toàn quốc.

Ông Lê Văn Đê, tổ dân phố 36, phường Phan Thiết chia sẻ: “Từ khi phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được phát động, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã chuyển biến rất tích cực. Bà con giờ đây rất yên tâm, hài lòng về cuộc sống hiện tại”.

Kết quả này cũng được Trung tá Phạm Nguyễn Tấn Phước - Phó Trưởng Công an phường Phan Thiết khẳng định: “Hiện nay, trên địa bàn phường duy trì hoạt động hơn 10 mô hình về bảo vệ ANTQ. Trong đó, nổi bật là mô hình “Tổ cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”; “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy” và “Camera an ninh phòng, chống tội phạm”… đã tạo ra thế chủ động trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.”

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân

Cũng theo lãnh đạo Công an phường Phan Thiết, đến nay, cán bộ và Nhân dân địa phương đã cung cấp hơn 2.900 nguồn tin đến lực lượng công an. Trong đó, có gần 2.200 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hơn 1.500 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt hơn 2.200 đối tượng vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản trên nhiều tỷ đồng, triệt xóa hàng trăm vụ đánh bạc và ma túy. Song song đó, gọi hỏi, răn đe nhiều lượt đối tượng hình sự, ma túy; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ hàng trăm người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng… góp phần bảo đảm an ninh, trật tự địa phương, giúp đời sống của đại bộ phận quần chúng Nhân dân được cải thiện và ổn định.

Tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ diễn ra tại phường Phan Thiết vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đã nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới vẫn đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Đó là sự gia tăng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, tệ nạn ma túy… Do đó, cần tiếp tục xác định rõ đây là phong trào của toàn dân, do dân và vì dân.

Mặt khác, địa phương cần quan tâm nhân rộng và phát huy các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thiết thực, phù hợp với tình hình mới. Song song đó, chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt, nhất là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, xây dựng lề lối tác phong làm việc ngày một chuyên nghiệp, hiệu quả, gần gũi với Nhân dân…

Về phía lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cũng bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh sẽ đạt được kết quả khả quan hơn trong thời gian tới. Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng, phát triển phong trào, nhất là củng cố, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh; làm tốt việc quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; tích cực tham gia, giúp lực lượng công an phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Sau 20 năm, Ngày hội đã trở thành sợi dây gắn kết ý Đảng với lòng dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; nâng cao “sức đề kháng” trước các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, mỗi người dân bắt đầu trở thành một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Họ cùng nhau thắt chặt lòng dân, ý Đảng, thắp sáng niềm tin, trách nhiệm với cộng đồng. Mục đích góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đáp ứng mọi yêu cầu được đặt ra trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sau sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng có trên 2.270 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với hơn 9.200 thành viên. Với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát địa bàn, am hiểu phong tục tập quán và gần gũi Nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng công an.

Kiều Hằng - Đoàn Dương

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-that-chat-long-dan-y-dang-394127.html