Tỏa sáng trên hành trình cống hiến

Bằng niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến, nhiều bạn trẻ ở tỉnh Gia Lai đã không ngừng nỗ lực để đạt thành tích cao trong học tập, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Những bạn trẻ mà chúng tôi muốn nhắc đến là: Lưu Văn Vui-Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa); Võ Đăng Tuệ-học sinh lớp 11A7 (Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku).

Hạnh phúc vì được cống hiến

“Làm cán bộ Đoàn, tôi thấy có trách nhiệm động viên, khích lệ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng phát triển ”- đó là điều mà anh Lưu Văn Vui-Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) trăn trở và theo đuổi trong 5 năm gắn bó với công tác Đoàn-Hội.

 Anh Lưu Văn Vui (thứ 3 từ trái sang)-Bí thư Đoàn xã Đak Sơ Mei cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho người dân khó khăn ở xã. Ảnh: V.V

Anh Lưu Văn Vui (thứ 3 từ trái sang)-Bí thư Đoàn xã Đak Sơ Mei cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho người dân khó khăn ở xã. Ảnh: V.V

Dưới sự dẫn dắt của anh Vui, Đoàn xã Đak Sơ Mei đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, gần đây nhất là hoạt động tu sửa giọt nước làng Bok Rei. 20 ĐVTN đã tham gia nạo vét bể chứa, khơi thông rãnh thoát nước, sửa chữa và đổ bê tông khu giọt nước-công trình sinh hoạt chung của cả làng. Không khí hoạt động tình nguyện khẩn trương, mỗi người mỗi việc, tiếng cuốc xẻng xen lẫn tiếng nói cười.

Thấy được hoạt động ý nghĩa của các bạn trẻ, bà con làng Bok Rei đã gác lại công việc nương rẫy để cùng góp công tu sửa giọt nước. Kinh phí thực hiện công trình này khoảng 15 triệu đồng, được anh Vui kết nối với một nhà hảo tâm ở TP. Pleiku tài trợ.

Nhìn công trình giọt nước do ĐVTN hỗ trợ, niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt rám nắng của người dân. Ông Blan-Bí thư Chi bộ làng Bok Rei bày tỏ: “Giọt nước được sửa lại, bê tông sạch sẽ, cây bụi được phát quang, bà con đều vui mừng”.

Ngoài công trình này, anh Vui còn kết nối với nhóm thiện nguyện Flower để thực hiện 2 khu vui chơi cho trẻ em tại làng Pra Sơmei và Bok Rei. Từ những chiếc lốp xe hỏng, sơn màu, sắt thép, qua bàn tay khéo léo của ĐVTN trở thành những món đồ chơi đầy màu sắc và an toàn cho trẻ nhỏ như: bập bênh, cầu thang bộ, xích đu.

Cùng với đó, mô hình “hậu phương quân đội” cũng được Đoàn xã triển khai hiệu quả. ĐVTN hỗ trợ ngày công giúp gia đình có con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự gặt lúa, làm cỏ mì, thu hoạch cà phê… Dịp Tết Nguyên đán năm 2025, anh Vui đã kết nối các nhà hảo tâm để trao 312 suất quà cho các hộ nghèo ở làng Tul Đoa, Pra Sơmei; phối hợp tổ chức chương trình “Tết yêu thương”, tặng 1.850kg gạo, 370 chiếc chăn ấm cho làng Pra Sơmei và 20 suất học bổng cho học sinh khó khăn ở Trường Tiểu học Đak Sơ Mei, Trường THCS Anh hùng Wừu. Những món quà không lớn về vật chất nhưng ấm áp tình người và sự sẻ chia.

Anh Vui đặc biệt chú trọng công tác giáo dục lý tưởng sống cho ĐVTN. Những hoạt động về nguồn, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tuyên dương gương người tốt-việc tốt…được Đoàn xã tổ chức định kỳ, giúp ĐVTN hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình với Tổ quốc. “Với tôi, mỗi công trình, phần việc thanh niên được triển khai không chỉ là kết quả của tinh thần xung kích, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết. Khi hoạt động đúng và trúng nhu cầu, ĐVTN sẽ nhiệt tình tham gia”-anh Vui tâm sự.

 Em Võ Đăng Tuệ (bìa phải) cùng bạn thân Nguyễn Minh Hiếu thảo luận về việc lập trình phần mềm. Ảnh: M.N

Em Võ Đăng Tuệ (bìa phải) cùng bạn thân Nguyễn Minh Hiếu thảo luận về việc lập trình phần mềm. Ảnh: M.N

Với cậu học trò lớp 11A7 Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) Võ Đăng Tuệ, niềm tự hào là khi mang về tấm huy chương vàng cuộc thi Công nghệ trẻ Châu Á-Youth Tech Asia Challenge tại Malaysia vào tháng 3-2025.

“Website phân tích và phát hiện lừa đảo trên các nền tảng giao tiếp kỹ thuật số” là dự án mà Tuệ cùng 2 bạn học sinh trong trường thực hiện. Website sử dụng ứng dụng AI, ngôn ngữ lập trình PHP, Python và mô hình học máy phức tạp để phát hiện, cảnh báo các dấu hiệu lừa đảo trong các giao tiếp trực tuyến, bao gồm: tin nhắn, email, nội dung từ các nền tảng mạng xã hội.

Dự án được thực hiện theo các bước: thiết kế mô hình sản phẩm theo ý tưởng; xây dựng sơ đồ khối nhận và xử lý thông tin; từ sơ đồ khối tổng quát phân tích xây dựng từng khối nhỏ; tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình web, python và các thư viện hỗ trợ có liên quan; lập trình và thử nghiệm. Trong quá trình lập trình, Tuệ sử dụng các thuật toán: lấy dữ liệu từ ảnh chụp màn hình tin nhắn; lấy email; nhận diện email giả mạo; kiểm tra cuộc trò chuyện lừa đảo; nhận diện Deepfake; xử lý đưa ra dữ liệu.

Qua quá trình phát triển, website đã đạt được những kết quả tích cực với khả năng phát hiện chính xác các mẫu lừa đảo trong hơn 80% trường hợp thử nghiệm. Tham gia cuộc thi ở ngoài nước nên Tuệ tự học thêm tiếng Anh để thuyết trình trước ban giám khảo.

Nhận xét về học trò của mình, thầy Đỗ Bách Khoa-Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng-cho hay: Nhà ở thị xã An Khê, Tuệ lên học, ở lại sinh hoạt tại trường và chỉ về nhà vào chủ nhật hàng tuần. Tuệ ít nói, khiêm tốn, tư duy nhanh nhạy và kỷ luật cao. Thành tích Tuệ đạt được không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, đó còn là minh chứng cho tiềm năng công nghệ trẻ của học sinh Gia Lai.

Lan tỏa tinh thần nhiệt huyết

Đak Sơ Mei là xã vùng khó, đa số ĐVTN là người dân tộc thiểu số, vì vậy anh Vui luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng để triển khai các hoạt động phù hợp. Người cán bộ Đoàn tích cực truyền cảm hứng cho ĐVTN bằng chính hành động của mình, luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động.

 Anh Lưu Văn Vui (hàng sau, bìa phải) luôn dành tình thương cho các em thiếu nhi ở làng. Ảnh: V.V

Anh Lưu Văn Vui (hàng sau, bìa phải) luôn dành tình thương cho các em thiếu nhi ở làng. Ảnh: V.V

Những nỗ lực bền bỉ của anh Vui không chỉ được người dân yêu quý, ĐVTN tin tưởng mà còn được cấp trên ghi nhận. Hai năm liền (2023, 2024), anh Vui được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Anh Vui cũng được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa vì có thành tích tiêu biểu trong công tác năm 2024. Đoàn xã Đak Sơ Mei được tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024. “Phần thưởng lớn nhất mà tôi nhận được là thấy ĐVTN ở làng tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, biết sống có ích, có trách nhiệm hơn với cộng đồng”- anh Vui chia sẻ.

Anh Lê Đình Chiến-Bí thư Huyện Đoàn Đak Đoa nhận xét: “Anh Vui là thủ lĩnh Đoàn tận tâm, trách nhiệm, biết cách “giữ lửa” phong trào ở vùng khó và “thắp sáng” khát vọng cống hiến trong mỗi ĐVTN. Bằng uy tín và trách nhiệm, anh Vui đã nhận được sự tin tưởng của nhiều nhà hảo tâm để kết nối và lan tỏa những hoạt động tình nguyện ý nghĩa. Là địa bàn vùng khó, song với sự dẫn dắt của anh Vui, Đoàn xã Đak Sơ Mei luôn đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”.

Với cậu học trò Trường THPT Chi Lăng Võ Đăng Tuệ, ngoài huy chương vàng cuộc thi Công nghệ trẻ Châu Á-Youth Tech Asia Challenge tại Malaysia mới đây, em cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật như: huy chương bạc bảng chuyên Tin kỳ thi Olympic Tin học miền Trung-Tây Nguyên lần thứ VI, năm 2025; giải nhì phần thi lập trình trong cuộc thi Hue-ICT Challenge 2025; giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2023-2024; giải Amaze Award tại Cuộc thi Robotics Singapore năm 2024; giải nhất bảng sản phẩm cuộc thi Giờ lập trình-“Hour of code” lần 1-2024. Tuệ còn là 1 trong 10 cá nhân được bình chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2024 và gửi hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

 Em Võ Đăng Tuệ (bìa phải, Trường THPT Chi Lăng) cùng bạn thân Nguyễn Minh Hiếu tham gia và nhận giải tại một cuộc thi về công nghệ ở Hàn Quốc. Ảnh: NVCC

Em Võ Đăng Tuệ (bìa phải, Trường THPT Chi Lăng) cùng bạn thân Nguyễn Minh Hiếu tham gia và nhận giải tại một cuộc thi về công nghệ ở Hàn Quốc. Ảnh: NVCC

Tuệ phấn khởi chia sẻ: “Mỗi cuộc thi là một lần em được cọ xát với bạn bè quốc tế, biết được khả năng của mình để tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện bản thân. Em mong muốn những sáng tạo của mình sẽ giúp ích thiết thực cho cộng đồng và góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ”.

Trao đổi với P.V, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn-khẳng định: Bằng những hành động thiết thực, các tấm gương tiêu biểu như: Lưu Văn Vui, Võ Đăng Tuệ đã truyền lửa nhiệt huyết, khát vọng cống hiến đến nhiều người trẻ. Những danh hiệu cao quý mà các bạn được nhận không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn góp phần rạng danh quê hương. Mỗi người có một hành trình riêng, nhưng cùng hướng về lý tưởng chung là phục vụ cộng đồng. Hành trình cống hiến ấy vẫn đang tiếp tục để viết tiếp truyền thống cách mạng hào hùng của cha ông bằng cách riêng của thế hệ trẻ .

MINH NHẬT

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toa-sang-tren-hanh-trinh-cong-hien-post321109.html