Tổ xe ôm hoạt động hiệu quả ở đảo Bé

Sau 6 tháng đi vào hoạt động, tổ xe ôm ở đảo Bé (Lý Sơn) không chỉ giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ dân, mà còn xóa bỏ được nạn chèo kéo du khách.

Từ khi có quy định cấm xe điện hoạt động ở đảo Bé, nhiều người dân ở địa phương chuyển sang làm nghề chạy xe ôm phục vụ khách du lịch. Trên đảo Bé có khoảng 100 hộ dân sinh sống với 500 nhân khẩu, nhưng có đến 60 người hành nghề xe ôm, trong đó có 40 phụ nữ. Nghề chạy xe ôm mang lại thu nhập khá cho người dân. Tuy nhiên, hành nghề theo kiểu mạnh ai nấy làm dẫn tình trạng chèo kéo, gây mất thiện cảm đối với du khách khi đặt chân đến đảo Bé.

Tổ xe ôm xếp hàng đợi khách ở đảo Bé (Lý Sơn).

Trên cơ sở nguyện vọng của người dân, tháng 3.2020, UBND huyện Lý Sơn có chủ trương thành lập tổ xe ôm và đề ra phương thức hoạt động lành mạnh, công bằng. Tổ phó Tổ xe ôm Phạm Thị Kiều cho hay: Danh sách thành viên trong tổ được ghi đầy đủ trong sổ.

Xe nào hoạt động đều có dán số thứ tự, cứ theo lượt mà chở khách. Hôm nay người này chở, thì hôm sau đến phiên người khác. Số tiền thu được từ mỗi lượt chở khách sẽ được nộp lại cho tổ quản lý, cuối ngày sẽ chia đều cho các thành viên. Từ khi tổ xe ôm đi vào hoạt động thì không còn tình trạng chèo kéo du khách.

Để góp phần tạo thiện cảm với du khách, thành viên trong tổ xe ôm được học những kiến thức căn bản về cách giao tiếp với du khách, nhất là du khách ngoại tỉnh và du khách nước ngoài. Họ trở thành những hướng dẫn viên du lịch bản địa, hướng dẫn du khách tham quan quanh đảo.

Sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi ngày thành viên trong tổ xe ôm kiếm được từ 100 - 200 nghìn đồng/người/ngày. Tổ xe ôm đi vào hoạt động nền nếp đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân có nguồn thu nhập khá, ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần xây dựng môi trường du lịch thân thiện ở Lý Sơn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Lê Văn Ninh cho biết: Lúc mới thành lập, tổ xe ôm chỉ có hơn chục người tham gia. Tuy nhiên, sau khi thấy hoạt động hiệu quả nên hầu hết những ai làm nghề lái xe ôm ở đảo Bé đều đã tham gia vào tổ. Khi vào tổ, các thành viên phải tuân thủ quy định, không được chèo kéo, "chặt chém" du khách. Sắp tới huyện sẽ trang bị thêm đồng phục cho đội xe ôm, sắp xếp các vị trí đậu đỗ phù hợp hơn, để tổ hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Bài, ảnh: NGỌC VIÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202009/to-xe-om-hoat-dong-hieu-qua-o-dao-be-3023989/