Tổ chức trang trọng lễ đón hài cốt Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Ngô Đức Mai tại Nghệ An

Sáng 4-6, UBND xã Thông Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan và gia đình tổ chức lễ đón hài cốt Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, liệt sĩ Ngô Đức Mai về an táng tại quê nhà.

Lễ tưởng niệm Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Ngô Đức Mai được tổ chức trang trọng tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ xã Thông Tân với sự tham gia của Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; Anh hùng LLVT nhân dân, Trung tướng Phạm Tuân; đại diện lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân; Bộ tư lệnh Quân khu 4; chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân địa phương và thân nhân gia đình.

Các đại biểu tưởng niệm Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Ngô Đức Mai.

Các đại biểu tưởng niệm Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Ngô Đức Mai.

Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Ngô Đức Mai sinh năm 1938 tại xã Hưng Tân (nay là xã Thông Tân), huyện Hưng Nguyên, trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Bằng nghị lực, ý chí, từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, đồng chí Ngô Đức Mai không ngừng học tập, phấn đấu, sớm tiếp thu lý tưởng cách mạng, nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ với Tổ quốc.

Tháng 7-1955, chàng thanh niên Ngô Đức Mai tình nguyện nhập ngũ. Quá trình rèn luyện, anh được Đảng, Nhà nước, Quân đội tuyển chọn để đào tạo trở thành phi công quân sự. Sau khi tốt nghiệp, sĩ quan trẻ Ngô Đức Mai là phi công chiến đấu lái máy bay Mig 17, nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân.

 Anh hùng LLVT nhân dân, Trung tướng Phạm Tuân thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Ngô Đức Mai.

Anh hùng LLVT nhân dân, Trung tướng Phạm Tuân thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Ngô Đức Mai.

 Hài cốt Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Ngô Đức Mai được an táng tại quê nhà theo nguyện vọng của gia đình.

Hài cốt Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Ngô Đức Mai được an táng tại quê nhà theo nguyện vọng của gia đình.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, phi công Ngô Đức Mai đã cùng đồng đội tham gia nhiều trận chiến đấu bảo vệ bầu trời, cơ sở hạ tầng miền Bắc, trực tiếp bắn rơi 3 chiếc máy bay của Mỹ (hai chiếc F4, một chiếc A4). Ngày 3-6-1967, Thượng úy Ngô Đức Mai chỉ huy biên đội gồm 4 chiếc Mig 17 không chiến với 6 chiếc F105 và F4 của Mỹ tại vùng trời Hà Bắc và đã anh dũng hy sinh.

Sau khi hy sinh, liệt sĩ Ngô Đức Mai được đơn vị, chính quyền cùng nhân dân địa phương an táng, lập phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, chăm lo chu đáo, nghĩa tình. Ngày 30-8-1995, liệt sĩ Ngô Đức Mai được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Để tưởng nhớ, ghi nhận công lao của liệt sĩ phi công, Anh hùng LLVT nhân dân Ngô Đức Mai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định lấy tên đồng chí đặt cho một đường phố mới tại TP Vinh, vào ngày 10-12-2010.

Sau lễ đón, lễ tưởng niệm, hài cốt Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Ngô Đức Mai được chuyển về an táng tại nghĩa trang dòng họ tại quê nhà theo nguyện vọng của gia đình.

Tin, ảnh: HIẾU AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/to-chuc-trang-trong-le-don-hai-cot-anh-hung-llvt-nhan-dan-liet-si-ngo-duc-mai-tai-nghe-an-831269