Tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VIII

Ngày 3/10/2025, Viện Đo lường Việt Nam (VMI) đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VIII. Đây là diễn đàn quan trọng nhằm tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật đo lường giai đoạn 2020 - 2025 cũng như để cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và định hướng phát triển cho ngành đo lường Việt Nam trong giai đoạn mới.

Từ năm 1985 đến nay, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốcđã được tổ chức định kỳ dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, trải qua 7 kỳ thành công tốt đẹp. Hội nghị lần thứ VIII (năm 2025)có ý nghĩa đặc biệt, là bước tiếp nối truyền thống hơn 40 năm của chuỗi hội nghị được tổ chức đều đặn 5 năm một lần: từ lần thứ I (1985), lần thứ II (1990), lần thứ III (2001), lần thứ IV (2005), lần thứ V (2010), lần thứ VI (2015), lần thứ VII (2020), và nay là lần thứ VIII (2025).

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu Khai mạc tại Hội nghị Phiên toàn thể. (Ảnh: BTC)

Qua các kỳ tổ chức, Hội nghị đã khẳng định vị thế là một sự kiện khoa học uy tín, trở thành diễn đàn quan trọng để các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực đo lường cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát triển. Tầm quan trọng này cũng được thể hiện rõ trong nhiều chủ trương, chính sách lớn của Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia Nguyễn Nam Hải phát biểu tại Hội nghị Phiên toàn thể. (Ảnh: BTC)

Hội nghị lần thứ VIII năm 2025 quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia từ các viện nghiên cứu, trường đại học, cùng đại diện doanh nghiệp, tổ chức uy tín trong nước, với mục tiêu là nhìn lại một cách toàn diện kết quả hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật đo lường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, đây cũng là nơi để các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia cùng nhau trao đổi, đề xuất giải pháp, định hướng phát triển mới trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị lần này có ý nghĩa thiết thực trong việc triển khai hiệu quả Đề án 996 của Thủ tướng Chính phủvề tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế đến năm 2025, định hướng 2030; đồng thời thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo; cũng như Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trịvề đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: BTC)

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần VIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại các phiên họp chuyên đề với 6 tiểu ban, gần 110 báo cáo khoa học được tuyển chọn đã được trình bày và thảo luận sôi nổi. Nhiều ý kiến, kiến nghị có giá trị đã được đưa ra, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học kỹ thuật đo lường và giải quyết những vấn đề thực tiễn. Ở phiên toàn thể, các đại biểu đã cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật của ngành đo lường giai đoạn 2020 - 2025 qua video tổng kết, lắng nghe hai báo cáo tiêu biểu có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Cũng tại sự kiện, các nghiên cứu chuyên sâu và định hướng phát triển hoạt động so sánh liên phòng do VMI chủ trì đã nhận được sự đánh giá cao, khẳng định vai trò đầu ngành của Viện không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn vươn tầm khu vực và quốc tế.

Để ghi nhận những nỗ lực và đóng góp giá trị, Ban tổ chức đã vinh danh các công trình khoa học tiêu biểu nhất. Kết quả xếp loại bao gồm: 2 báo cáo khoa học Xuất sắc, 2 báo cáo khoa học Toàn diện, 3 báo cáo khoa học Ứng dụng, 11 báo cáo khoa học Chuẩn mực.

Thái Bình

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/to-chuc-thanh-cong-hoi-nghi-khoa-hoc-ky-thuat-do-luong-toan-quoc-lan-thu-viii.html