Tổ chức đại hội TDTT đảm bảo phòng dịch Covid-19
ĐBP - Hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch, điều lệ; tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí để tổ chức Đại hội thể dục thể thao (TDTT) cấp cơ sở diễn ra an toàn, hiệu quả, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ XI, năm 2022 là ngày hội TDTT toàn dân. Đây là sự kiện thể thao quần chúng có quy mô lớn; có sức lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Việc tổ chức đại hội TDTT các cấp có ý nghĩa quan trọng, nhằm thúc đẩy phát triển sự nghiệp TDTT trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực cho người dân, góp phần phát triển con người toàn diện.
Theo kế hoach, Đại hội TDTD các cấp trên địa bàn tỉnh được tổ chức từ quý II/2021 đến quý I/2022; trong đó, cấp xã hoàn thành chậm nhất trong quý III/2021. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tạm dừng tổ chức hoạt động tập trung đông người, căn cứ tình hình thực tế của địa phương để chủ động tổ chức đại hội TDTT các cấp khi có thông báo mới, nhưng phải chú trọng việc tuân thủ thực hiện “5K” trong phòng, chống dịch. Đến ngày 5/11 toàn tỉnh có 70/129 xã, phường, thị trấn tổ chức xong đại hội TDTT cấp cơ sở; 3 huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông đã tổ chức xong đại hội TDTT cấp cơ sở.
Trong điều kiện vừa làm vừa phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương đã khắc phục khó khăn, quyết tâm tổ chức tốt đại hội TDTT cấp cơ sở. Mường Chà là một trong những huyện đang khẩn trương hoàn thành Đại hội TDTT cấp cơ sở theo đúng kế hoạch đã được điều chỉnh. Bà Lò Thị Duyên, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của huyện, tỉnh, đơn vị đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cho vận động viên và cổ động viên. Tổ chức khai mạc, bế mạc ngắn gọn, không tổ chức diễu hành, đồng diễn TDTT; bố trí lịch tổ chức thi đấu hợp lý; không thi đấu quá nhiều môn thể thao cùng một lúc, tại một địa điểm; hạn chế tối đa khán giả, cổ động viên vào sân; khán giả thực hiện nghiêm thông điệp “5K” theo quy định của cơ quan y tế… Đến thời điểm hiện tại 6/12 xã thị trấn của huyện đã tổ chức xong, đại hội diễn ra an toàn, đảm bảo các điều kiện phòng dịch.
Anh Thào A Páo, cán bộ văn hóa xã Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà) cho biết: Dự kiến ban đầu Đại hội TDTT xã tổ chức 5 môn thi đấu (kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tù lu, bóng đá) nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên xã đã giảm 1 môn kéo co. Chia khu vực thi đấu làm 3 nơi, không tổ chức thi đấu tập trung nhiều môn tại 1 địa điểm; hạn chế số lượng khán giả vào sân cổ vũ. Đồng thời, ban tổ chức cũng tiến hành khám sàng lọc, đo thân nhiệt và thực hiện test nhanh Covid-19 cho các vận động viên tham gia thi đấu; cổ động viên vào sân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang… Nhờ đó, Đại hội TDTT xã đã hoàn thành an toàn.











