UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn bản số 2120/UBND-TD ngày 27/3/2023 về việc chỉ đạo thực hiện việc giao nhận một số loại văn bản hành chính phục vụ việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố tụng hành chính.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp qua: công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính...
Nguyên nhân dẫn đến các vụ việc khiếu kiện kéo dài, bên cạnh vấn đề như văn bản pháp luật còn chồng chéo, có điểm chưa rõ ràng thì việc thực thi pháp luật ở nhiều nơi chưa nghiêm, người dân chưa hiểu rõ về luật pháp hoặc cố tình đòi hỏi quá yêu cầu cho phép. Để giảm bớt đơn thư khiếu kiện kéo dài, cần phải có giải pháp toàn diện cả về phía cơ quan công quyền và người dân, trong đó phải gắn trách nhiệm giải quyết rõ ràng từ cơ sở.
Nhằm bảo đảm tính dân chủ cũng như giữ vững niềm tin của nhân dân đối với chính quyền, theo kiến nghị của nhiều địa phương, thời gian tới cần có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC).
LTS: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách, từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC). Tuy nhiên, thực tế tình trạng KN, TC kéo dài, vượt cấp ở một số địa phương vẫn diễn biến khá phức tạp, một số nơi trở thành điểm nóng. Làm gì để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân ngay từ cấp cơ sở, từ đó giảm bớt đơn thư KN, TC vượt cấp đang là vấn đề cần được giải quyết cả về trách nhiệm của các cơ quan công quyền cũng như nhận thức pháp luật của người dân.
Viện KSND tối cao vừa ban hành Hướng dẫn số 38/HD-VKSTC hướng dẫn công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2023.
Sáng 13/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành xem xét dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021'.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 15, sáng 13-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến 1-7-2021'.
Chiều 13/9, Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022.
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, trong năm 2022, số lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 14,1% so với năm trước. Số lượt đoàn đông người giảm 32,7%; tổng số đơn các loại giảm 4%.
Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước đã khôi phục, bảo đảm quyền lợi cho 61 tổ chức, 702 cá nhân; đồng thời, chuyển cơ quan điều tra xử lý 32 vụ, 35 đối tượng.
Theo Viện trưởng VKSND tối cao, hiện tượng công dân khiếu nại vượt cấp đang có chiều hướng gia tăng, đã gửi đơn đến nhiều cơ quan ở địa phương, cơ quan Trung ương.
Chiều 13.9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ Mười lăm, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.
Theo Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua làm việc với các cơ quan, Đoàn giám sát dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp.
Sáng 13.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.7.2021'.
Trưởng Ban Dân nguyện cho biết trong một số năm gần đây, số vụ việc khiếu nại, tố cáo về hành chính có xu hướng giảm nhưng số vụ việc thuộc lĩnh vực tư pháp có xu hướng tiếp tục tăng, nhất là án hành chính, dân sự-kinh tế.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, có tình trạng ngại tiếp dân, trốn tránh tiếp dân. Lịch tiếp công dân công khai nhưng không có người dân đến là do lịch công khai trong cơ quan nhưng ngoài bảo vệ gác thì ai đến được, biết tiếp lúc nào?
Dự báo khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản du lịch, nhà ở thương mại sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp.
Báo cáo của đoàn giám sát thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ ra có địa phương bố trí cán bộ kém năng lực, cán bộ nghỉ hưu làm theo hợp đồng để tiếp dân.
Sáng 13/9/2022, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 15 để tiến hành giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021'.
Đoàn giám sát của Ủy ban TVQH nêu thực tế còn tình trạng bố trí cán bộ làm công tác tiếp dân chưa phù hợp, có địa phương bố trí người kém năng lực hoặc nghỉ hưu làm việc này.
Theo đoàn giám sát, tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản đối với các dự án bất động sản du lịch, nhà ở thương mại sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp.
Năm 2022 kết quả giải quyết khiếu nại đạt 83,8%, cao hơn nhiều so với năm 2021 (tăng 12,5%), các bộ, ngành và nhiều địa phương có tỷ lệ giải quyết trên 90%. Lý giải cho chuyển biến tích cực nêu trên, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nêu rõ, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thúc đẩy các cấp, các ngành nỗ lực, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.