Tinh thần khởi nghiệp lên cao từ Nghị quyết 68

Tinh thần khởi nghiệp đang chứng kiến những chuyển biến rất tích cực từ sau khi Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành.

Hơn 170.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 7 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Hoàng Anh

Hơn 170.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 7 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Hoàng Anh

7 tháng đầu năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 66.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 50%, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 107.700 nghìn doanh nghiệp, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Khu vực hộ kinh doanh cũng chứng kiến số lượng thành lập mới cao đột biến, đạt hơn 530.000 hộ, tăng 165% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Bộ Tài chính, những con số cao kỷ lục về doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường thể hiện tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp đang lên rất cao, khi Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành và triển khai.

“Tác động rõ nét nhất sau ba tháng ban hành Nghị quyết 68 là sự chuyển biến hết sức tích cực, sự thay đổi đáng kể trong tư duy, nhận thức của toàn xã hội về phát triển kinh tế tư nhân”, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68.

Không chỉ mạnh dạn gia nhập thị trường, tinh thần khởi nghiệp còn thể hiện qua gần 56.700 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt hơn 150% so với kế hoạch.

Điều này cho thấy niềm tin và quyết tâm của khu vực kinh tế tư nhân đồng hành cùng quyết sách của Nhà nước. Đây là hệ quả của việc Nghị quyết 68 nhấn mạnh kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, qua đó triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, đồng hành tháo gỡ khó khăn, cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Đánh giá cao Nghị quyết 68 và đồng quan điểm với nhận định của Bộ Tài chính, tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đánh giá, cần bàn luận sâu hơn vào những vấn đề cụ thể để tạo ra tác động sâu và thực chất hơn.

Cụ thể, ông Thân chỉ ra vấn đề nội dung tổng kết của Bộ Tài chính về hộ kinh doanh đã gây hiểu lầm trong dư luận, khiến dư luận cho rằng cơ quan thuế đã thực hiện biện pháp xử phạt các hộ kinh doanh, trong khi thực tế chưa có quyết định xử phạt nào được ban hành.

Vì vậy, ông Thân đề nghị Thủ tướng xem xét giao nhiệm vụ chính thức cho Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam để phối hợp tuyên truyền, giải thích chính sách cho hơn 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước.

Kế đó là vấn đề tháo gỡ vướng mắc các dự án, theo ông Thân, cần có cái nhìn tổng thể để đánh giá toàn diện tình hình và có giải pháp đồng bộ hơn. Qua đó, nguồn lực sẽ được giải phóng, đóng góp không nhỏ cho tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và môi trường rà soát lại phương pháp định giá đất theo hướng tạo giá trị thực chất và tránh tư duy buôn đất.

Cuối cùng, ông Thân đề xuất hỗ trợ về môi trường, vốn, thị trường thử nghiệm và chính sách hỗ trợ để nhân tài công nghệ được thử sức, qua đó giải phóng nguồn lực khoa học công nghệ, kiến tạo cơ hội bứt phá.

Hoàng Đông

Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/tinh-than-khoi-nghiep-len-cao-tu-nghi-quyet-68-d41461.html