Tình hình Ukraine: Wagner thông báo tiến thêm 170m ở Bakhmut, HIMARS bị Quân đội Nga chế áp, EU cung cấp viện trợ quân sự mới cho Kiev

Trên kênh Telegram của Wagner ngày 5/5, người sáng lập Công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, cho biết, các đơn vị của Wagner trong vòng 1 ngày qua đã tiến thêm được khoảng 170m ở Artemovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) theo nhiều hướng khác nhau.

Tình hình Ukraine: Wagner thông báo tiến thêm 170m ở Bakhmut, HIMARS bị Quân đội Nga chế áp, EU cung cấp viện trợ quân sự mới cho Kiev. Trong ảnh: Hệ thống rocket phóng loạt Himars của Mỹ bắn trên mặt trận phía Nam của Ukraine. (Nguồn: Wsj)

Theo ông Prigozhin, các tay súng Wagner đã kiểm soát 59.500 m2 ở thành phố này, “bất chấp tình trạng thiếu đạn pháo”.

Hiện Các Lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) chỉ còn kiểm soát 2,52 km2. Ông Prigozhin nói thêm, binh sĩ Wagner vẫn “có khả năng tiến quân ở Bakhmut trước khi kết thúc ngày 9/5 (Ngày Chiến thắng)”.

Trước đó, ông Prigozhin tuyên bố các tay súng Wagner sẽ rời Artemovsk vào ngày 10/5 do không có đủ đạn pháo. Theo ông này, do thiếu đạn pháo nên tổn thất của Wagner tăng lên từng ngày. Theo ông Yevgeny Prigozhin, Wagner đã nhận được không quá 30% số đạn pháo cần thiết và hiện họ chỉ nhận được không quá 10%. Điện Kremlin chưa bình luận về tuyên bố này.

* Cùng ngày 5/5, trên kênh Telegram, người đứng đầu CH Chechnya thuộc LB Nga, ông Ramzan Kadyrov, tuyên bố, nếu các tay súng Công ty quân sự tư nhân Wagner rời Artemovsk, thì các đơn vị Akhmat của Chechnya sẵn sàng thế chỗ.

Ông Kadyrov viết: “Vâng, nếu người anh Prigozhin và Wagner rời đi, Bộ Tổng tham mưu sẽ mất một đơn vị chiến đấu dày dặn kinh nghiệm và em trai Kadyrov và Akhmat sẽ thế chỗ ở Artemovsk. Nếu kịch bản vẫn như vậy, các tay súng của chúng ta sẵn sàng tiến lên và chiếm thành phố. Vấn đề chỉ giải quyết trong vài giờ”.

* Ngày 5/5, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định cung cấp thêm viện trợ quân sự mới cho Ukraine với số tiền 1 tỷ Euro theo Cơ chế Hòa bình châu Âu (EPF). Điều này sẽ góp phần tăng cường năng lực và khả năng phục hồi của quân đội Ukraine.

Trong một tuyên bố, Hội đồng EU nhấn mạnh, số tiền hỗ trợ này sẽ dùng để cung cấp cho Các Lực lượng Vũ trang Ukraine đạn pháo cỡ nòng 155 mm. Bên cạnh đó, trong trường hợp được yêu cầu, các quốc gia thành viên EU sẽ mua chung tên lửa từ ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Chuỗi cung ứng cũng có thể bao gồm các hãng chế tạo được thành lập hoặc có hoạt động sản xuất bên ngoài EU.

* Trong khi đó, báo Corriere della Sera ngày 5/5 cho biết, Italy đã cạn kiệt nghiêm trọng kho đạn do phải cung cấp cho Ukraine. Bài báo viết: “Những nỗ lực hỗ trợ Kiev đã dẫn đến thực tế là hiện nay kho vũ khí của Italy thiếu hụt đạn pháo hạng nặng và hạng nhẹ.

Theo Copasir (Ủy ban An ninh Quốc hội Italy), sau 6 sắc lệnh viện trợ cho Ukraine, “(đạn pháo) trên kệ không còn nhiều”. Các doanh nghiệp không thể khôi phục trong tương lai gần, vì điều này đòi hỏi các khoản đầu tư đáng kể, hiện đạn sản xuất ra chỉ đủ cho các đơn đặt hàng đã được ký và được thanh toán một phần. Do đó, Italy sẽ chỉ có thể khôi phục kho đạn pháo sau 3 năm và tên lửa sau 6 năm nữa.

Để giải quyết vấn đề, Rome đã quay sang Washington, song Mỹ yêu cầu phải “xếp hàng” vì đây là khó khăn chung của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Theo các đại diện cấp cao của Bộ Tổng tham mưu Italy, trong điều kiện như vậy, trong trường hợp bị tấn công, nước này chỉ có thể chống cự trong “48 đến 72 giờ”.

* Kênh truyền hình CNN, trích dẫn một số nguồn tin, ngày 5/5 cho biết, hiệu quả của các hệ thống rocket phóng loạt (MLRS) HIMARS của Mỹ ở Ukraine bị giảm do quân đội Nga sử dụng các hệ thống chế áp điện tử.

Các nguồn tin cho biết, trong những tháng gần đây, quân đội Nga “ngày càng làm gián đoạn” hoạt động của HIMARS ở Ukraine bằng cách sử dụng "thiết bị gây nhiễu điện tử" khiến cho rocket của Mỹ không bắn trúng mục tiêu.

Trước đó, Bộ Quốc phòng LB Nga thông báo rằng, các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn được 9 quả đạn HIMARS.

(theo CNN, TTXVN)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-wagner-thong-bao-tien-them-170m-o-bakhmut-himars-bi-quan-doi-nga-che-ap-eu-cung-cap-vien-tro-quan-su-moi-cho-kiev-226052.html