Tình cảnh đầy đáng lo của tiền đạo Công Phượng

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã không được gọi lên tuyển Việt Nam.

Như Saostar đã thông tin, tuyển Việt Nam đã công bố danh sách 26 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu diễn ra trong tháng 9, lần lượt gặp tuyển Nga và Thái Lan. HLV Kim Sang Sik không gọi tiền đạo Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Quyết và thủ môn Bùi Tiến Dũng lên tuyển Việt Nam. Trường hợp của Văn Quyết và Bùi Tiến Dũng được đánh giá đáng tiếc. Công Phượng vắng mặt là bình thường nếu nhìn vào hiện tại đầy đáng lo của anh.

Lần cuối, tiền đạo Công Phượng thi đấu cho tuyển Việt Nam đã diễn ra cách đây gần 1 năm. Đó là trận đấu mà tuyển Việt Nam đánh bại Palestine 2-0. Cựu tiền đạo HAGL đã không còn là sự lựa chọn hàng đầu kể từ thời HLV Troussier. HLV Kim Sang Sik cũng có đáp án tương tự là loại Công Phượng.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng không được gọi lên tuyển Việt Nam là điều dễ hiểu. Tài năng của Công Phượng là không bàn cãi nhưng anh dự bị dài hạn ở Nhật Bản. Công Phượng chưa có trận đấu chính thức nào cho Yokohama FC ở giải hạng Nhất của Nhật Bản. Từ lúc chia tay HAGL, Công Phượng chỉ thi đấu vỏn vẹn 4 trận ở Nhật Bản, không ghi bàn và có tổng cộng 84 phút ra sân, theo thống kê từ trang soccerway. Thống kê này rõ ràng không thể thuyết phục HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho Công Phượng lên tuyển Việt Nam.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã không được gọi lên tuyển Việt Nam.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã không được gọi lên tuyển Việt Nam.

Mọi thứ có thể nói đầy đáng lo cho tương lai của Công Phượng dù trong quá khứ có tài năng bậc nhất bóng đá Việt Nam. Bây giờ nhiều cầu thủ trẻ như Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Tùng đã lấy suất của Công Phượng. Họ sẽ còn tiếp tục tiến bộ và được thi đấu nhiều hơn trong thời gian tới, trong khi Công Phượng khó thoát cảnh dự bị ở Nhật Bản. Có nghĩa cơ hội để Công Phượng trở lại tuyển Việt Nam càng thêm khó khăn.

Hơn hết, Công Phượng không còn trẻ như thời điểm sang Nhật Bản vào năm 2015. Ở tuổi 29, Công Phượng không có nhiều sự lựa chọn để phát triển sự nghiệp nếu tiếp tục ở Nhật Bản và dự bị dài hạn. Nếu không được thi đấu và không thể duy trì phong độ, Công Phượng trở lại Việt Nam cũng bị đặt dấu hỏi rất lớn về chuyên môn.

Bài học cho tiền đạo Nguyễn Công Phượng là Văn Toàn, Quang Hải đã tìm lại chính mình khi trở lại V.League. Họ cũng từng trải qua quãng thời gian đáng quên khi xuất ngoại và dự bị đến mức đánh mất phong độ. Có lẽ Công Phượng cần dừng cuộc phiêu lưu kỳ lạ ở Nhật Bản để trở lại V.League.

Trong cả sự nghiệp, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã thi đấu cho 4 CLB nước ngoài bao gồm Mito Hollyhock (Nhật Bản), Incheon United (Hàn Quốc), Sint-Truidense (Bỉ) và Yokohama FC (Nhật Bản).

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/tinh-canh-day-dang-lo-cua-tien-dao-cong-phuong-202408221501241372.html