Tin vũ khí hôm nay (24.8): Nga phô diễn tên lửa trên Biển Nhật Bản
Tin vũ khí hôm nay, Nga phô diễn tên lửa trên Biển Nhật Bản; Đức phát triển USV phóng từ tàu ngầm; Anh lần đầu phóng thử tên lửa phòng không Sky Sabre trên lãnh thổ.
Nga phô diễn tên lửa trên Biển Nhật Bản
Hạm đội Thái Bình Dương Nga hôm 21.8 thông báo tàu hộ vệ Marshal Shaposhnikov đã phóng thành công tên lửa hành trình Kalibr-NK và tên lửa chống hạm Uran trong khuôn khổ diễn tập trên Biển Nhật Bản. Cuộc diễn tập còn có sự hỗ trợ của máy bay hải quân và thiết bị bay không người lái, cho thấy Nga đang tập trung thể hiện năng lực tác chiến hiện đại trên biển.

Nga phóng tên lửa thử nghiệm trên biển từ tàu chiến - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tàu Marshal Shaposhnikov, thuộc Dự án 1155, ban đầu là tàu khu trục chống ngầm thời Chiến tranh Lạnh, được hiện đại hóa từ năm 2016 để trở thành nền tảng đa nhiệm với hệ thống vũ khí tấn công thế hệ mới. Sau khi tái biên chế năm 2021, con tàu được trang bị hai loại vũ khí chiến lược: Kalibr-NK – tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tấn công mục tiêu trên biển và đất liền; Uran – tên lửa chống hạm tầm ngắn đến trung bình.
Theo tạp chí Army Recognition, Kalibr là hệ thống đã được thử nghiệm thực chiến tại Ukraine và Syria, thể hiện hiệu quả cao trong tấn công chính xác. Với tầm bắn lên tới 1.500km, Kalibr giúp Nga mở rộng phạm vi kiểm soát vùng biển tranh chấp. Trong khi đó, Uran bổ sung năng lực đối phó mục tiêu ở khoảng cách gần hơn. Sự kết hợp hai loại tên lửa trên cùng một tàu chiến mang lại phương án tác chiến phân tầng, linh hoạt và hiệu quả.
So với các lực lượng trong khu vực, Nga đang khai thác tối đa tiềm năng của các nền tảng cũ thông qua hiện đại hóa công nghệ. Việc duy trì năng lực triển khai vũ khí công nghệ cao như Kalibr-NK trên các tàu hộ vệ lâu năm cho thấy chiến lược tận dụng tài sản quân sự hiện có của Nga để vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo hiệu quả răn đe trong nhiều khu vực chiến lược.
Đức phát triển USV phóng từ tàu ngầm
Công ty hải quân Đức Gabler thông báo hợp tác với hãng robot hàng hải FLANQ để phát triển thế hệ phương tiện mặt nước không người lái (USV) có khả năng phóng từ ống phóng ngư lôi tàu ngầm. Thông tin được công bố tại sự kiện DALO Industry Days 2025 ở Đan Mạch, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công nghệ tác chiến dưới biển.

Phương tiện mặt nước không người lái (USV) - Ảnh: Army Recognition
Khái niệm USV phóng từ tàu ngầm mang lại tính linh hoạt mới cho nhiều lực lượng hải quân NATO và đồng minh. Đức, với các tàu ngầm Type 212A và 212CD, được dự đoán là khách hàng đầu tiên. Hà Lan, Na Uy, Ý và Hàn Quốc, đều sở hữu tàu ngầm trang bị ống phóng ngư lôi, cũng bày tỏ quan tâm, bởi hệ thống Gabler-FLANQ giúp nâng cấp năng lực mà không cần cải tạo thân tàu hay đầu tư tàu hỗ trợ riêng.
USV phóng từ tàu ngầm có thể triển khai bí mật dưới nước, trồi lên mặt biển để thực hiện nhiệm vụ ở vùng tiền tiêu hoặc khu vực bị phong tỏa. Trong vai trò trinh sát, chúng mở rộng tầm cảm biến của tàu ngầm hàng trăm hải lý mà không làm lộ vị trí. Với cấu hình tấn công, USV có thể mang vũ khí cảm tử, gây nhiễu radar hoặc mô phỏng tín hiệu hải quân, qua đó giảm rủi ro cho tàu có người lái. Ngoài ra, trong thời bình, chúng cũng phục vụ thu thập tình báo hoặc tiến hành hoạt động ảnh hưởng với khả năng chối bỏ hợp lý.
Theo thỏa thuận, Gabler phụ trách tích hợp hệ thống và cơ khí, còn FLANQ phát triển công nghệ tự hành và gói tải trọng. Nguyên mẫu đầu tiên đang được lắp ráp, dự kiến thử nghiệm trên biển giữa năm 2026 và ra mắt trong cuộc tập trận NATO Joint Warrior cùng năm.
Anh lần đầu phóng thử tên lửa phòng không Sky Sabre trên lãnh thổ
Quân đội Anh hôm 22.8 tiết lộ đã tiến hành phóng thử thành công hệ thống phòng không Sky Sabre trên lãnh thổ trong khuôn khổ cuộc tập trận Formidable Shield 25 tại Hebrides.

Hệ thống phòng không Sky Sabre do quân đội Anh triển khai bao gồm bệ phóng Land Ceptor với tên lửa phòng không và radar 3D cung cấp khả năng phát hiện và tấn công mối đe dọa trên không 360 độ - Ảnh: Military Wiki
Đây là lần đầu tiên Sky Sabre được khai hỏa trong điều kiện thực chiến giả định, đánh dấu bước tiến lớn trong năng lực phòng không mặt đất của Anh dưới sự chỉ huy NATO. Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận kế hoạch tăng gấp đôi số bệ phóng Sky Sabre với khoản đầu tư 118 triệu bảng.
Sky Sabre được xem là bước nhảy vọt so với hệ thống Rapier thời Chiến tranh Lạnh. Tổ hợp gồm ba thành phần chính: bệ phóng Land Ceptor sử dụng tên lửa CAMM, radar Giraffe AMB của Saab và trung tâm chỉ huy điều khiển tích hợp. Cấu trúc này tạo nên năng lực phòng không cơ động, nhiều tầng và thích ứng với các mối đe dọa hiện đại.
Tên lửa CAMM có tầm bắn trên 120km, tốc độ gấp đôi âm thanh, sử dụng dẫn đường radar chủ động kết hợp đường truyền dữ liệu hai chiều, cho phép cập nhật mục tiêu trong khi bay. Hệ thống có khả năng tiêu diệt nhiều loại mục tiêu, từ máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình cho tới UAV tàng hình nhỏ. Radar Giraffe cung cấp khả năng giám sát 360 độ, theo dõi hơn 100 mục tiêu cùng lúc và phát hiện cả vật thể bay thấp trong môi trường phức tạp.
Việc triển khai Sky Sabre nằm trong chương trình hiện đại hóa lực lượng phòng không của Anh, thay thế hệ thống Rapier vốn lỗi thời. Với khả năng kết nối sâu vào kiến trúc phòng thủ tên lửa tích hợp của NATO, Sky Sabre được kỳ vọng tăng cường đáng kể năng lực phòng không quốc gia và khả năng tác chiến liên quân NATO.