Tin vũ khí hôm nay 16.12: UAV tự sát Nga được nâng cấp hỏa lực
Tin vũ khí hôm nay, UAV tự sát Nga được nâng cấp hỏa lực mạnh gấp đôi.
UAV tự sát Nga được nâng cấp hỏa lực mạnh gấp đôi
Nga đang triển khai trên thực tế phiên bản nâng cấp của máy bay không người lái tấn công tự sát Geran-2 (phát triển từ Shahed-136), được trang bị đầu đạn kép với tổng khối lượng khoảng 100kg. Theo các nguồn tin và phân tích từ phía Ukraine công bố ngày 14.12, cấu hình mới này không còn mang tính thử nghiệm mà đã bước vào sử dụng tác chiến thường xuyên, đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong chiến lược tấn công UAV tầm xa của Nga.
Chuyên gia công nghệ vô tuyến Ukraine Serhiy Beskrestnov (biệt danh Flash) cho biết việc phân tích các mảnh vỡ thu hồi được xác nhận Geran-2 phiên bản mới mang hai khối đầu đạn nổ - cháy 50kg, xếp nối tiếp nhau trong thân máy bay. Điều này giúp tăng đáng kể mức độ phá hủy so với các biến thể trước.

Xác UAV Geran-2 mang đầu đạn nhiệt áp kép - Ảnh: Serhiy Beskrestnov
Trước đây, Shahed-136 và Geran-2 chủ yếu là UAV cánh quạt đơn giản, dùng động cơ pít-tông, tầm bay có thể đạt 1.500km, tốc độ hành trình khoảng 180km/h và mang đầu đạn nổ mảnh khoảng 40 g. Tuy nhiên, các phiên bản do Nga sản xuất sau này đã dần xuất hiện nhiều thay đổi về bố trí bên trong, cho phép mang tải trọng lớn hơn. Với cấu hình mới, Geran-2 được tái cân bằng để đảm bảo độ ổn định khi mang đầu đạn nặng. Các báo cáo kỹ thuật cho thấy mỗi khối 50kg sử dụng kíp nổ điện tử, tạo ra hiệu ứng kết hợp giữa sóng xung kích mạnh và khả năng gây cháy sau khi va chạm. Thiết kế này nhằm tối đa hóa thiệt hại đối với các mục tiêu hạ tầng.
Về mặt chiến thuật, việc tăng gấp đôi khối lượng đầu đạn cho thấy Nga đang chuyển từ cách tiếp cận “số lượng lớn, sức phá vừa phải” sang ít UAV hơn nhưng gây thiệt hại nặng hơn. Trong bối cảnh Ukraine đã gia cố hạ tầng quan trọng, phân tán kho bãi và xây dựng nhiều lớp phòng không, việc phá hủy một mục tiêu giờ đây đòi hỏi sức công phá lớn hơn thay vì nhiều đòn đánh lặp lại.
Việc sử dụng hai đầu đạn tiêu chuẩn thay vì một khối lớn duy nhất cũng giúp Nga đơn giản hóa sản xuất và hậu cần, đồng thời tạo hiệu ứng phá hủy theo chiều sâu, đặc biệt hiệu quả với mái, sàn và các kết cấu nhiều lớp. Tuy nhiên, đánh đổi là tầm bay và thời gian hoạt động có thể giảm, khiến biến thể này phù hợp hơn với các đòn tấn công khu vực thay vì tầm cực xa.
Trên chiến trường, một UAV lọt qua phòng không với đầu đạn 100kg có thể gây thiệt hại lớn hơn nhiều so với trước. Điều này đặt ra thách thức mới cho bên phòng thủ: không chỉ phải đánh chặn số lượng lớn UAV giá rẻ, mà còn phải ngăn chặn một số ít UAV nặng nhưng có khả năng gây “cú sốc tác chiến” lớn.
Trung Quốc đang tăng tốc hiện đại hóa thiết giáp với xe tăng Type 99B
Truyền thông nhà nước Trung Quốc vừa công bố những hình ảnh bắn đạn thật đầu tiên của xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99B, qua đó giới thiệu đây là bước phát triển mới nhất của lực lượng tăng hạng nặng Trung Quốc.
Theo Global Times, đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát sóng đoạn phim này vào ngày 11.12. Dù được giới thiệu như một cột mốc trang bị mang tính thường lệ, hình ảnh bắn đạn thật của Type 99B phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong học thuyết tác chiến mặt đất của PLA, khi xe tăng chủ lực được định vị không chỉ là một nền tảng vũ khí độc lập, mà là một mắt xích số hóa trong mạng lưới cảm biến, chỉ huy và hỏa lực hợp nhất.

Type 99B là xe tăng hạng nặng mới nhất của Trung Quốc, kết hợp pháo 125 mm với các cảm biến, hệ thống kết nối và khả năng sống sót được nâng cấp, phục vụ tác chiến nhanh trong mọi điều kiện thời tiết, bao gồm cả môi trường cao nguyên - Ảnh: CCTV
Thời điểm xuất hiện của xe tăng Type 99B mang ý nghĩa đặc biệt. Mẫu tăng này từng được trình diễn nổi bật trong lễ duyệt binh ngày 3.9 tại Bắc Kinh, khi các xe Type 99B mới dẫn đầu đội hình phương tiện mặt đất. Trong khuôn khổ lễ duyệt binh, truyền thông chính thức mô tả Type 99B là phiên bản nâng cấp của Type 99A, tập trung vào ba yếu tố then chốt: khả năng tác chiến mọi điều kiện thời tiết, hỏa lực và tính cơ động.
Các nguồn tin từ Trung Quốc và khu vực còn cung cấp manh mối quan trọng về định hướng của Type 99B. Dòng xe này được cho là tối ưu hóa cho địa hình cao nguyên và khí hậu lạnh, với mục tiêu phục vụ tác chiến nhanh và bền bỉ tại những khu vực như dãy Himalaya. Điều này đặc biệt phù hợp với môi trường dọc biên giới Trung Quốc - Ấn Độ, nơi không khí loãng, địa hình dốc và nhiệt độ khắc nghiệt gây áp lực lớn lên động cơ, cảm biến và kíp lái.
Đáng chú ý, trọng tâm nâng cấp của Type 99B dường như không nằm ở việc gia tăng giáp hay cỡ pháo, mà ở kiến trúc số, hệ thống liên kết dữ liệu và điều khiển hỏa lực. Đây là hướng đi nhằm tăng “khả năng sống sót bằng nhận thức”, giúp kíp xe phát hiện mục tiêu nhanh hơn, phối hợp tốt hơn và khai hỏa chính xác hơn, đặc biệt trong điều kiện ban đêm hoặc thời tiết xấu.
Do thông số kỹ thuật chi tiết chưa được công bố, cơ sở đánh giá hợp lý nhất vẫn là dòng Type 99 hiện có kíp lái ba người, pháo nòng trơn 125mm với hệ thống nạp đạn tự động, khối lượng chiến đấu trên dưới 50 tấn. Các biến thể Type 99A trước đó được cho là đã trang bị giáp phản ứng nổ tiên tiến, kính ngắm nhiệt hiện đại và một số thành phần bảo vệ chủ động. Những đồn đoán về tính năng như quan sát 360 độ, hỗ trợ AI hay hệ thống mồi bẫy vẫn chưa được xác nhận.
Nhật Bản phát triển hệ thống phòng không nội địa mới.
Nhật Bản vừa chính thức khởi động chương trình phát triển hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới do trong nước làm chủ, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa tên lửa ngày càng phức tạp trong khu vực. Thông tin được Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố ngày 15.12, cho thấy Tokyo đang đẩy nhanh nỗ lực xây dựng một lá chắn phòng không độc lập, đủ khả năng đối phó cả tên lửa đạn đạo lẫn tên lửa siêu vượt âm.
Theo các nguồn theo dõi quốc phòng khu vực, chương trình mới được thiết kế để trang bị cho Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản, với trọng tâm là nâng cấp sâu hệ thống phòng không Type-03 hiện có. Mục tiêu là tạo ra một năng lực đánh chặn do Nhật Bản tự kiểm soát hoàn toàn, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc liên tục mở rộng kho tên lửa tầm xa, tên lửa cơ động và vũ khí siêu vượt âm.

Hệ thống tên lửa phòng không Type-03 của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản trong một cuộc bắn đạn thật. Hệ thống này dự kiến sẽ được nâng cấp quy mô lớn theo chương trình mới của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhằm đối phó các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm - Ảnh: Minoru Tanaka/Flickr
Về mặt tác chiến, quyết định này phản ánh rõ ưu tiên của Nhật Bản đối với tính cơ động và khả năng sống sót. Khác với các tổ hợp Patriot bố trí cố định, hệ thống Type-03 có thể triển khai linh hoạt trên các đảo xa, ẩn giấu trong địa hình đồi núi và nhanh chóng cơ động để tránh bị tấn công trả đũa. Trong kịch bản bị tập kích bằng loạt tên lửa dày đặc, khả năng “bắn - cơ động - tái triển khai” được xem là yếu tố then chốt để duy trì mạng lưới phòng không hiệu quả.
Việc tự phát triển hệ thống phòng không cũng giúp Nhật Bản tùy biến các tham số kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện trong nước. Nhật Bản có mật độ đô thị cao, hạ tầng quân sự và dân sự nằm gần nhau, đòi hỏi các đòn đánh chặn phải có độ chính xác cao, giảm thiểu rủi ro mảnh vỡ. Quyền kiểm soát hoàn toàn đối với radar, thuật toán dẫn đường và độ cao đánh chặn cho phép Nhật Bản tối ưu hóa hệ thống theo yêu cầu riêng, thay vì phụ thuộc vào các chỉnh sửa từ bên ngoài.
Dự kiến, các nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống Type-03 nâng cấp sẽ xuất hiện vào năm tài khóa 2027, trước khi bước vào giai đoạn thử nghiệm tác chiến tại các khu vực đảo trọng yếu. Nếu thành công, Nhật Bản sẽ gia nhập nhóm rất ít quốc gia sở hữu năng lực phòng thủ nội địa trước tên lửa siêu vượt âm, qua đó tạo ra tác động đáng kể cả về răn đe quân sự lẫn vị thế chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.













