Tin thế giới nổi bật 6/4
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Trung Quốc và Nga sẵn sàng chung sức 'hạ nhiệt' chiến sự ở Trung Đông

Tòa nhà bị phá hủy sau vụ không kích xuống Tehran, Iran ngày 12/3. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 5/4 đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov để trao đổi ý kiến về tình hình hiện nay tại Trung Đông.
Ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục phối hợp Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, duy trì trao đổi kịp thời về các vấn đề quan trọng, góp phần hạ nhiệt căng thẳng, bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực, cũng như an ninh toàn cầu.
Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẵn sàng duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc, tiếp tục đóng góp tiếng nói và nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn, chấm dứt chiến sự.
OPEC+ nhất trí tăng sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày

Hình ảnh 3D minh họa biểu tượng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Ảnh: Shutterstock.com/TTXVN
Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, ngày 5/4 đã đạt được thỏa thuận nâng hạn ngạch khai thác dầu thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5/2026, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp liên minh này điều chỉnh tăng hạn ngạch khai thác.
Trong cuộc họp tháng 3, OPEC+ cũng đã nhất trí tăng sản lượng với mức tương tự, dựa trên đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế toàn cầu và mức tồn kho dầu ở mức thấp. Các chuyên gia nhận định việc tăng sản lượng lần này là tín hiệu cho thấy OPEC+ sẵn sàng tiếp tục mở rộng nguồn cung nếu cần thiết nhằm ổn định thị trường năng lượng.
Libya tăng sản lượng dầu lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ

Một cơ sở khai thác dầu ở Zawiya, Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya (NOC) Masoud Suleiman ngày 5/4 thông báo sản lượng dầu của nước này đã tăng lên khoảng 1,43 triệu thùng/ngày, mức cao nhất được ghi nhận trong hơn mười năm qua.
Trong một cuộc họp, ông Suleiman cho biết doanh thu từ việc bán dầu trong tháng Hai đã vượt 2 tỷ USD.
Ông Suleiman cho biết thêm nguồn cung nhiên liệu trong nước vẫn duy trì ổn định bất chấp các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Ngoài ra, công tác bảo trì đường ống xuất khẩu của mỏ dầu Al-Sharara đã hoàn tất và sản lượng tại đây đã trở lại mức bình thường.
EU triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới từ ngày 10/4

EES được đưa vào vận hành từ tháng 10 năm ngoái và đã được triển khai từng bước tại các cửa khẩu biên giới. (Nguồn: BBC)
Từ ngày 10/4/2026, Liên minh Châu Âu (EU) sẽ triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới mang tên EES (Entry/Exit System), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động quản lý biên giới khu vực Schengen.
Thay vì đóng dấu hộ chiếu thủ công như trước, EES sử dụng công nghệ số để ghi nhận thông tin của hành khách không thuộc Liên minh Châu Âu. Dữ liệu được thu thập bao gồm tên, số hộ chiếu, ảnh sinh trắc học khuôn mặt và dấu vân tay. Các dự liệu sẽ được lưu trữ trong tối đa 5 năm.
Việc siết chặt kiểm soát biên giới bằng công nghệ số được kỳ vọng sẽ nâng cao an ninh và hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, những thay đổi này có thể khiến hành khách phải thích nghi với quy trình mới và đối mặt với không ít bất tiện khi di chuyển quốc tế.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu cân nhắc quyết định về lãi suất

Đồng 10, 20 và 50 euro. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho biết các thành viên Hội đồng Thống đốc sẽ nhóm họp cùng Ban điều hành tại Frankfurt trong vài tuần tới. Nội dung thảo luận của cơ quan này sẽ xoay quanh việc tăng lãi suất hay giữ nguyên ở mức hiện tại.
Bang đầu tiên của Mỹ tạm dừng các dự án trung tâm dữ liệu AI

Nhiều bang nước Mỹ xem xét tạm dừng các trung tâm dữ liệu AI. Ảnh minh họa: Getty Images
Bang Maine ở Đông Bắc nước Mỹ dự kiến trở thành địa phương đầu tiên tại Mỹ ban hành lệnh đóng băng các dự án trung tâm dữ liệu lớn.
Dự luật của bang Maine yêu cầu cấm xây dựng các trung tâm dữ liệu mới có công suất từ 20 megawatt trở lên cho đến tháng 11/2027. Mục tiêu của lệnh tạm dừng này là để chính quyền có thời gian đánh giá ảnh hưởng của các công trình đó đối với môi trường và hệ thống điện.
Hiện nay, Maine là một trong những nơi có giá điện sinh hoạt cao nhất tại Mỹ, và các quan chức lo ngại nhu cầu năng lượng tăng đột biến từ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp tục đẩy chi phí này lên cao.
Các biện pháp hạn chế hoặc tạm dừng tương tự cũng đang được xem xét tại New York, South Carolina, Oklahoma, Ohio và các thành phố lớn như Denver hay Detroit.
Mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại Angola, ít nhất 15 người thiệt mạng

Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều khu vực ở Angola.
Truyền thông địa phương cho biết, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương ở Angola trong vòng 24 giờ qua do mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều khu vực.
Tại thủ đô Luanda, mưa lớn đã gây ngập khoảng 4.180 ngôi nhà, làm hư hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng, trong đó có 2 trạm biến áp. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, cây cối đổ ngã, trong khi 2 hồ điều tiết nước bị tràn, khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng.
Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là tại các địa phương, như: Mulenvos, Camama và Cacuaco thuộc tỉnh Luanda, nhằm hỗ trợ người dân và đánh giá mức độ thiệt hại.
Các cơ quan chức năng của Angola đang tiếp tục theo dõi tình hình và triển khai những biện pháp khẩn cấp để giảm thiểu thiệt hại, trong bối cảnh mưa lớn được dự báo còn có thể tiếp diễn trong thời gian tới.
Phát hiện vi khuẩn có khả năng bảo vệ cơ thể trước hội chứng Covid kéo dài

(Ảnh minh họa. Nguồn: healthcare/TTXVN)
Các nhà khoa học Bỉ vừa phát hiện một loại vi khuẩn tồn tại tự nhiên trong vùng mũi - họng có khả năng giúp cơ thể chống lại hội chứng hậu Covid-19 kéo dài, đồng thời góp phần giảm nguy cơ diễn tiến nặng của bệnh cúm.
Trên cơ sở phát hiện này, các nhà khoa học đang hướng tới việc phát triển các chế phẩm lợi khuẩn dạng xịt mũi nhằm tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của hệ hô hấp.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tin-the-gioi-noi-bat-6-4-a481799.html











