Tin Sheikh Jassim mua thành công Man United khiến cổ phiếu CLB tăng vọt, fan mơ về Mbappe

Giá cổ phiếu Manchester United tăng đột biến trên Sở giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) là dấu hiệu tiềm năng cho thấy câu chuyện tiếp quản CLB sắp kết thúc.

Nhà Glazer được cho là sẽ công bố giá thầu mà họ đã chọn vào tuần này sau một quá trình kéo dài 7 tháng.

Theo vài nguồn tin, tỷ phú Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani (Chủ tịch Ngân hàng Hồi giáo Qatar và con trai của cựu Thủ tướng Qatar - Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani) tin rằng ông sẽ thành công trong việc tiếp quản hoàn toàn Manchester United.

Trước đây, tỷ phú Qatar từng nghĩ sẽ thất bại trước Sir Jim Ratcliffe khi tỷ phú giàu thứ hai Vương quốc Anh đề nghị cho nhà Glazer số cổ phần thiểu số để ở lại Manchester United.

Tuy nhiên, lời đề nghị thứ năm của Sheikh Jassim đã tạo nên bước đột phá khiến nhà Glazer lung lay và dường như đã quyết định từ bỏ quyền kiểm soát Machester United. Thậm chí, tờ báo Al-Watan (Qatar) khẳng định Sheikh Jassim đã thành công trong nỗ lực mua lại Manchester United từ nhà Glazer.

Al-Watan đăng thông tin này lên Twitter tối thứ 12.6 và cho biết kết quả thỏa thuận sẽ sớm được thông báo.

Fahed Al Emadi, chủ tờ báo Al Watan, cũng khẳng định lại thông tin này khi viết: "Tất cả các tin tức tôi nhận được đều cho thấy thương vụ mua lại Manchester United của Sheikh Jassim đã thành công và thông báo về thỏa thuận này sẽ đến rất sớm".

Đáng chú ý khi Al Watan là tờ báo có một phần sở hữu của gia đình Sheikh Jassim.

Sở hữu Manchester United từ năm 2005, nhà Glazer đã thông báo vào tháng 11.2022 rằng bắt đầu quá trình bán lại CLB. Sau 3 vòng đấu thầu, Sheikh Jassim và Ratcliffe là hai ứng viên nặng ký nhất.

Sheikh Jassim muốn mua lại 100% cổ phần Manchester United, trong khi Sir Jim Ratcliffe đề nghị mua khoảng 60% cổ phần CLB, sẵn sàng để anh em Avram và Joel Glazer tiếp tục ở lại điều hành đội chủ sân Old Traffford.

Theo vài nguồn tin, anh em nhà Glazers đã chấp thuận bán Manchester United cho Sheikh Jassim với giá gần 6 tỉ bảng Anh. Các thủ tục pháp lý đang được thực hiện và thông báo chính thức sẽ sớm có trong ít ngày tới. Tuy vậy, nhà Glazer đến nay vẫn kín tiếng và chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Niềm tin về sự ra đi của nhà Glazer tăng lên khiến giá cổ phiếu Manchester United tăng vọt và hiện ở mức 23,42 USD.

Tờ báo Al-Watan khẳng định Sheikh Jassim đã mua thành công Manchester United từ nhà Glazer

Người hâm mộ từ lâu muốn nhà Glazer cuốn xéo khỏi Manchester United và thực hiện nhiều cuộc biểu tình phản đối gia đình người Mỹ. Rất nhiều người ủng hộ Sheikh Jassim, tỷ phú cam kết bỏ ra 1 tỉ bảng để đầu tư vào việc tái phát triển sân Old Trafford, khu phức hợp luyện Carrington cũng như sẵn sàng bạo chi để mang về các ngôi sao.

"Kế hoạch của chúng tôi là đưa Manchester United trở lại đỉnh vinh quang, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trên hết, chúng tôi sẽ tìm cách đặt người hâm mộ làm trung tâm của đội bóng", trích thông báo từ Sheikh Jassim.

Ngoài ra, thành viên Hoàng gia Qatar tuyên bố sẽ ngay lập tức thanh toán toàn bộ chi phí mua lại Manchester United mà không để lại bất kỳ khoản nợ nào.

Với CĐV trên khắp thế giới, Sheikh Jassim là phương án an toàn hơn vì nền tảng tài chính vững chắc, cộng hưởng với tình yêu của ông dành cho Manchester United.

HLV Erik ten Hag cũng muốn sớm muốn biết ông chủ mới của Manchester United khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đến gần. Khi tương lai Manchester United chưa rõ ràng, chiến lược gia người Hà Lan vẫn chưa biết có bao nhiêu tiền để chi tiêu trong mua hè này.

Dưới thời các ông chủ UAE, Manchester City trở thành thế lực thống trị ở Premier League trong thập kỷ qua, điển hình là cú ăn ba lịch sử trong mùa giải này để san bằng thành tích của Manchester United. Những người hâm mộ hy vọng Quỷ đỏ sẽ có tương lai tươi sáng như vậy dưới thời ông chủ mới. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi thông tin về Sheikh Jassim tiếp quản thành công Manchester United khiến giá cổ phiếu CLB tăng đột biến.

Mbappe từ chối gia hạn hợp đồng khiến PSG tức giận, fan Manchester United mơ mộng

Theo đài phát thanh El Larguero, lãnh đạo PSG nổi giận khi nhận thư thông báo không gia hạn hợp đồng của Kylian Mbappe. Trước thái độ của Mbappe, PSG tuyên bố sẽ bán tiền đạo 24 tuổi người Pháp cho bất kỳ CLB nào, trừ Real Madrid.

"PSG không muốn mất trắng Mbappe vào hè 2024, nhưng sẽ không để cầu thủ này thực hiện giấc mơ gia nhập Real Madrid", El Larguero cho biết.

PSG hiểu rõ giấc mơ lớn nhất của Mbappe là được đầu quân cho Real Madrid. Cách đây 2 năm, Real Madrid từng hỏi mua Mbappe với giá 200 triệu euro nhưng vẫn bị PSG từ chối.

Rạng sáng 13.6, Mbappe quyết định không kích hoạt tùy chọn gia hạn hợp đồng đến hè 2025. Điều này đồng nghĩa với việc chân sút người Pháp sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6.2024.

Lúc này, PSG lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi phải quyết định sẽ bán Mbappe trong hè này, hoặc để anh chơi thêm một mùa rồi chấp nhận mất trắng tiền đạo từng khiến họ chi 180 triệu euro để chiêu mộ từ AS Monaco cách đây vài năm.

Với việc PSG không muốn bán Mbappe cho Real Madrid, người hâm mộ Manchester United đang mơ mộng Sheikh Jassim sẽ mang chân sút này về sân Old Traffford nếu trở thành ông chủ CLB thời gian tới. Qua đó, Manchester United sẽ sở hữu tiền đạo không thua kém Erling Braut Haaland của Manchester City, thậm chí là nhỉnh hơn về mặt tốc độ.

Mbappe vừa có một mùa giải xuất sắc khác ở PSG với 41 bàn sau 43 trận để nâng tổng số bàn thắng cho CLB thành Paris lên 212 bàn sau 260 trận.

Romelu Lukaku (tiền đạo Inter Milan) cho rằng Erling Haaland và Kylian Mbappe sẽ thống trị thế giới bóng đá trong 10 năm tới, kế thừa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tin-sheikh-jassim-mua-thanh-cong-man-united-khien-co-phieu-clb-tang-vot-fan-mo-ve-mbappe-201076.html